1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Fed ca ngợi tour diễn của Taylor Swift

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Tour diễn của ca sĩ Taylor Swift được quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đánh giá là động lực thúc đẩy kinh tế địa phương, đặc biệt là nhà hàng và khách sạn.

Fed đã công bố báo cáo đánh giá tình hình kinh tế tại các địa điểm khác nhau trên toàn nước Mỹ. Trong đó, quan chức Fed Philadelphia cho biết số lượt đặt phòng khách sạn tại đây tăng mạnh nhất kể từ đầu đại dịch, nhờ tour diễn của nữ ca sĩ Taylor Swift.

"Dù tốc độ phục hồi của ngành du lịch địa phương đã chậm lại, tháng 5 lại ghi nhận doanh thu khách sạn tại Philadelphia tăng mạnh nhất từ đầu đại dịch, phần lớn nhờ lượng du khách đổ về xem các buổi biểu diễn của Taylor Swift trong thành phố", các quan chức Fed Philadelphia viết trong báo cáo.

Cơ quan phụ trách du lịch tại thành phố Chicago (Mỹ) cho biết tỷ lệ lấp đầy tại các khách sạn đã phá kỷ lục trong tuần đầu tháng 6, một phần nhờ show diễn của Swift tại đây. Tác động kinh tế tương tự cũng được ghi nhận tại Boston (Mỹ), khi cô tổ chức biểu diễn ở đây hồi tháng 5.

"Tác động kinh tế mà Taylor Swift mang lại rất đáng kinh ngạc. Người hâm mộ di chuyển từ nơi xa đến, lấp đầy các khách sạn, nhà hàng và điểm tham quan tại địa phương", Julie Calvert, giám đốc điều hàng công ty du lịch Visit Cincy, chia sẻ với USA Today.

Thống kê từ Booking.com cho thấy giá khách sạn tại nhiều thành phố ở Mỹ đã tăng gấp 3 lần trước thềm diễn ra buổi diễn. Tỷ lệ lấp đầy khách tại các khu vực này hầu như đều đạt 100%, thậm chí một vài nền tảng đặt phòng trực tuyến còn bị sập do có quá nhiều người truy cập cùng lúc.

Eras Tour của Taylor Swift được dự đoán sẽ trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tạp chí Pollstar cho biết Eras Tour đã thu về hơn 300 triệu USD tiền bán vé. Với giá vé trung bình là hơn 250 USD, họ dự báo tour diễn của Swift sẽ đạt mốc 1 tỷ USD năm tới do đã bổ sung một số địa điểm ngoài Mỹ.

"Toàn bộ chuyến lưu diễn tại Mỹ của Taylor Swift đã thúc đẩy người tiêu dùng chi số tiền lên tới 4,6 tỷ USD (hơn 108 nghìn tỷ đồng), lớn hơn GDP của 35 quốc gia", Common Sense Institute, tổ chức tư vấn chính sách của Mỹ chia sẻ với Markets Insider.

 
Theo Markets Insider, USA Today