1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thị trường điện lạnh rậm rịch vào mùa

(Dân trí) - Ngay giữa những ngày xuân còn lạnh giá, tưởng chừng chỉ có mặt hàng lò sưởi, đèn sưởi, máy sấy… là đắt hàng, thế nhưng theo các chủ cửa hàng kinh doanh điện tử, điện lạnh, thị trường nhạy cảm hiện lại tập trung vào mặt hàng điện lạnh gia dụng.

Tủ lạnh, máy lạnh: đa dạng lựa chọn

Những "phố điện tử điện lạnh" của Hà Nội như Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng, Phố Huế đã bắt đầu mùa nhập hàng máy lạnh, tủ lạnh cho những tháng làm ăn sắp tới. "Lượng khách mua không ồ ạt như các đợt cao điểm giữa hè nhưng cũng đã rậm rịch cả ngày" - ông chủ Trung tâm điện tử - điện lạnh Việt Á (39/13 Hai Bà Trưng) cho biết.

Thị trường nhìn chung vẫn chuộng hàng nhập nguyên chiếc, không phải của chính hãng nhưng là hàng được sản xuất ở một số quốc gia Đông Nam Á có trình độ công nghệ cao như Thái Lan, Malaysia, Singapore… Panasonic Thái Lan, Fujitsu Malai là hai nhãn hàng bán chạy nhất.

Loại Fujitsu nhập nguyên chiếc công suất 12.000BTU hai chiều hiện tại giá bán 570USD, một chiều: 500USD. Panasonic và Sharp cùng công suất của Thái giá dao động từ 600 – 650USD tùy thuộc chức năng một chiều hay hai chiều.

Diễn biến thời tiết gần đây đều được cảnh báo mùa hè năm nay sẽ nắng nóng hơn nên nhiều gia đình đã lo lắng tới việc nếu để "nước đến chân mới nhảy", thì giá đồ điện lạnh sẽ cao hơn nhiều mà chưa chắc đã mua được hàng tốt. Hơn nữa mua vào thời điểm này người tiêu dùng có điều kiện lựa chọn tốt hơn và dịch vụ lắp đặt cũng cẩn thận, chu đáo hơn.

Các loại máy lạnh gia dụng thường được lựa chọn mua theo hai loại: một chiều và hai chiều, với công suất chủ yếu là 9.000BTU hoặc 12.000BTU. Nhãn hiệu, công dụng, kiểu dáng, giá thành các loại máy thì rất đa dạng để khách có thể lựa chọn.

Hàng sản xuất trong nước có lợi thế giá cả cạnh tranh do không phải chịu mức thuế nhập khẩu cao tới 20% (thậm chí 50%) như hàng ngoại. Các hãng V-Tech, Fuinki Hòa Phát nội cũng cạnh tranh khá gay gắt. Giá máy có thể rẻ hơn tới 1- 2 triệu đồng so với hàng nhập nhưng ngay như chủ cửa hàng cũng "không dám bảo hành hoàn toàn".

Mặt hàng tủ lạnh thì luôn ổn định lượng khách mua, ngay cả trong mùa đông vì là vật dụng thiết yếu. Tủ lạnh gia dụng thông thường ở dung tích 130 - 200l. Môtíp tất yếu của mặt hàng này cũng là: hàng nhập ngoại nguyên chiếc đắt hơn hàng sản xuất trong nước nhiều, không dưới 6 triệu đồng/chiếc, thậm chí có thể lên tới 12 - 13triệu/chiếc.

Trong khi hàng nội chỉ khoảng 3 - 5 triệu đồng/chiếc với rất nhiều đặc tính chức năng như có quạt gió, chống đóng tuyết, ngăn đá xoay, có ngăn nước để lạnh…Năm nay, có hai mẫu tủ lạnh mới đang rất được chú ý trên thị trường, hàng Việt.

Trước hết là sự "bành trướng" của tập đoàn Hòa Phát với sản phẩm mang nhãn hiệu Funiki. Tủ lạnh Funiki rất đa dạng chủng loại. Một chiếc tủ dung tích 160l, có quạt gió, ngăn đá xoay, kiểu dáng khá bắt mắt của Funiki giá 3,3 triệu đồng đang có lợi thế cạnh tranh lớn so với những tên tuổi quen thuộc như LG, Sanyo…

Panasonic năm nay lại "đột phá" về kiểu dáng với thiết kế chuyển ngăn đá xuống dưới, ngăn đồ ăn, rau quả phía trên, tiện dụng hơn rất nhiều. 5 triệu đồng để được sở hữu chiếc tủ lạnh mới nhất, dung tích 190 lít này.

Quạt đá vào cuộc đua

Hầu hết các cửa hàng điện máy, điện lạnh trên phố Hai Bà Trưng, Phố Huế vẫn bày la liệt các kiểu đèn, máy sấy, sưởi phục vụ cho những đợt lạnh xuân. Nhưng hỏi đến quạt đá, quạt hơi nước thì hàng nào cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ nắng ấm hơn 1 chút là sẽ trưng ra. Năm nay, các cửa hàng đều dự kiến nhu cầu về mặt hàng này sẽ tăng nhanh, tăng mạnh gấp rưỡi, gấp đôi năm ngoái vì sản phẩm này đã quen thuộc hơn nhiều với người tiêu dùng.

Chị Hà Phương (Trung Hòa) lý giải quyết định chọn mua quạt nước thay vì máy lạnh: "Nhà có con nhỏ, tôi nghĩ đóng cửa dùng máy lạnh suốt ngày không tốt cho cháu, nhất là khi ra khỏi nhà, môi trường có thế thay đổi đột ngột. Dùng quạt đá, có hơi nước mát ẩm dễ chịu hơn mà cũng tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn".

Tại cửa hàng 40A Hai Bà Trưng, chủ hàng chỉ chiếc máy lạnh hàng Thái hoặc Singapore giá 1.400.000đ. Đây là loại quạt hơi nước đắt nhất trên thị trường hiện tại. Kiểu dáng đẹp, tiết kiệm điện năng, 2kg đá có thể dùng chạy liên tục 8 giờ. Còn những loại quạt nước cỡ nhỏ như hàng Trung Quốc thì chỉ vài ba trăm nghìn.

Theo dự đoán, mùa nắng nóng năm nay, quạt đá, quạt hơi nước sẽ có sức đột phá mạnh mẽ.

Phương Thảo - Nguyễn Hiền