1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay

Nhật Linh

(Dân trí) - Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khiêm tốn cho năm nay là khoảng 5%, theo báo cáo của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Trong báo cáo trình bày tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC) lần thứ 14 diễn ra vào sáng nay (5/3), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức khoảng 5%.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay - 1

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm 2023 (Ảnh: Getty).

Theo ông Cường, nước này cần ưu tiên ổn định kinh tế, đặt mục tiêu tạo khoảng 12 triệu việc làm ở thành thị trong năm nay, tăng so với mục tiêu ít nhất 11 triệu việc làm được đưa ra trong năm ngoái.

Thâm hụt ngân sách chính phủ cũng được đặt ở mức 3% GDP, tăng so với mức mục tiêu khoảng 2,8% vào năm ngoái.

Năm ngoái, tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ ở mức 3%, đánh dấu một năm tăng trưởng thấp nhất trong nhiều thập kỷ, do bị ảnh hưởng bởi 3 năm đại dịch, cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản, cũng như nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc suy yếu.

Vì vậy, theo Reuters, mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay là thấp hơn so với kỳ vọng, vì các nguồn chính sách của nước này gần đây cho thấy mức mục tiêu có thể lên đến 6%.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế mà Thời báo Hoàn cầu phỏng vấn đều cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 5% không chỉ phản ánh niềm tin của Trung Quốc vào sự phục hồi kinh tế sau đại dịch mà còn tập trung vào việc theo đuổi phát triển bền vững và chất lượng cao trong dài hạn.

"Hy vọng trên thực tế GDP của Trung Quốc sẽ tăng ở mức trên 6% trong năm 2023, nếu cuộc xung đột Nga - Ukraine và chủ nghĩa đơn phương quốc tế không leo thang trên diện rộng. Nhưng các quan chức đã đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức thấp hơn, thể hiện họ nhấn mạnh vào sự phát triển chất lượng cao và theo đuổi mô hình tăng trưởng bền vững", ông Cao Heping, chuyên gia kinh tế tại Đại học Peking, cho biết.

Theo ông Cao, mục tiêu này cho thấy các quan chức Trung Quốc đã tính đến các yếu tố bất ngờ tiềm ẩn, trong đó yếu tố bất định lớn nhất là những thay đổi của môi trường bên ngoài, chẳng hạn như liệu một số nền kinh tế có rơi vào suy thoái kinh tế hay không, từ đó dẫn đến suy giảm nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc.

Mục tiêu này cũng phù hợp với dự báo gần đây của Moody's. Tổ chức này đã nâng dự báo tăng trưởng GDP thực tế của Trung Quốc lên 5% trong năm 2023 và năm 2024, tăng so với dự báo 4% trước đó.

Trước đó, Goldman Sachs cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm nay sau khi tốc độ phục hồi của nền kinh tế này tăng dần sau khi các hạn chế ngăn chặn đại dịch được gỡ bỏ.

Kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc lần thứ 14 dự kiến bế mạc vào ngày 11/3.

Theo Reuters, Global Times