Chia sẻ kinh nghiệm du học:

Để thích nghi nhanh với môi trường học tập mới

(Dân trí) - Với tân du học sinh khó khăn đầu tiên không chỉ là việc phải tự mình xoay xở với cuộc sống xa nhà, mà còn ở phương pháp học tập. Làm thế nào để thích nghi nhanh với phương pháp giảng dạy tiên tiến. Hãy lắng nghe các du học sinh chia sẻ.

Nhớ lại hồi đầu khi mới đặt chân sang nước bạn, Hà Tùng Linh (20 tuổi, du học sinh trường London School of Economics, Anh quốc) cho biết, lúc đầu mới sang, Linh chưa quen với sinh hoạt bên này, không có người thân, lại khó khăn trong học tập, chủ yếu là cách học của mình không phù hợp với phương pháp giảng dạy tiên tiến của giáo viên, thêm vào đó vốn tiếng Anh hạn chế cũng là một trở ngại lớn. Linh đã phải "cầu cứu" các anh chị người Việt học khóa trên giúp đỡ, nhờ mọi người tư vấn giúp em tìm được phương pháp học phù hợp. Mọi người cũng hướng dẫn Linh cách tiếp cận giáo viên, tác dụng của việc học nhóm thế nào, ngay cả việc ở đâu cho tiện các anh chị cũng chỉ bảo Linh cặn kẽ. Cuối cùng Linh đã chọn ký túc xá để tiết kiệm thời gian đi lại... 
Để thích nghi nhanh với môi trường học tập mới - 1

"Học hết mình, tham gia nhiệt tình các hoạt động ngoại khóa" là yếu tố giúp các du học sinh thành công. (Ảnh minh họa: Internet)

Giờ thì Tùng Linh rất tự tin chia sẻ kinh nghiệm của mình với các tân du học sinh: Thời phổ thông khi còn ngồi trên ghế nhà trường mỗi khi đến lớp mình rất chăm chú nghe giảng, rồi ghi chép tỉ mỉ nên lúc đầu sang bên này thấy bỡ ngỡ với cách dạy và học của họ. Ở đây, sự tương tác giữa giáo viên và sinh viên diễn ra thường xuyên, giữa thầy và trò có thể đối thoại, tranh luận như những người bạn.

 
Thêm một yếu tố quan trọng nữa khi học tập ở nước ngoài là sinh viên luôn phải chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức, để từ đó có thể trao đổi và tranh luận với giáo viên. Không những thế, sinh viên còn có thể đặt lịch hẹn giáo viên ngoài giờ học để trao đổi những vấn đề liên quan đến bài giảng hoặc chuyên ngành mình quan tâm.
 
Theo bạn Phan Thanh Huyền (25 tuổi, cựu du học sinh Trường HES Amsterdam, Hà Lan), trên thực tế, thời gian đầu khi mới đi du học, không ít du học sinh không thích nghi được với môi trường học tập mới, phương pháp dạy và cảnh sống xa nhà nên rơi vào khủng hoảng. Để tránh tình trạng trên, bạn cần lập cho mình một quỹ thời gian phù hợp giữa việc học, tham gia các hoạt động ngoại khóa và thời gian nghỉ ngơi. Bạn cần thực hiện nghiêm túc các bài tập theo lịch, để không rơi vào tình trạng “lụt” bài. Tuy nhiên, không nhất thiết phải thực hiện y trang lịch đó, bạn cũng có thể thay đổi kế hoạch nếu nó phù hợp hơn mà vẫn hiệu quả.

Cũng theo Thanh Huyền, khi học tập ở nước ngoài các bạn du học sinh rất biết tận dụng thời gian, không chỉ học tập "siêu" mà còn dành thời gian cho các học động ngoại khóa. Điều này, không chỉ giúp bản thân mỗi du học sinh có cơ hội giao lưu, kết nối với bạn bè quốc tế, tìm hiểu về văn hóa, con người nước sở tại mà còn giúp rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Đây cũng là dịp để các du học sinh cộng điểm vào hồ sơ học tập, xin việc của mình.

Thu Hà