Những lợi ích của việc làm thêm khi du học

(Dân trí) - Làm thêm trong lúc rảnh rỗi không những mang lại cho du học sinh một khoản thu nhập kha khá, mà còn giúp bạn tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng và là cơ hội mở rộng các mối quan hệ. Hãy tham khảo chia sẻ của các du học sinh nhé!

Những lợi ích của việc làm thêm khi du học - 1

Lợi ích của việc làm thêm rất hấp dẫn, tuy nhiên nếu không biết phân bổ thời gian hợp lý thì rất có thể ảnh hưởng đến việc học (ảnh minh họa: Internet)

"Mình là Nhi Anh, sinh viên năm thứ 3 trường Maastricht University (Hà Lan), mình mới đi làm thêm được một thời gian, công việc của mình là nhân viên phục vụ trong một nhà hàng. Mình làm theo ca, sau các buổi học trên lớp. Mình thấy việc làm thêm này khá thú vị, nó không chỉ mang lại thu nhập mà còn là cơ hội để mình rèn luyện bản thân. Vừa học vừa làm đòi hỏi bạn phải chịu được áp lực cao, biết phân bổ thời gian khoa học, hợp lý và làm gì cũng phải tập trung cao độ mới mong đạt kết quả tốt. So với hồi mình chưa đi làm thêm thì kết quả học tập của mình bây giờ vẫn thế, không hề giảm sút tẹo nào, dù thời gian đã bị chia đôi".

Nguyễn Quang Vinh (du học sinh năm cuối Trường ĐH Kỹ thuật Swinburne, Úc) chia sẻ: Từ khi đi làm thêm mình ý thức hơn việc quản lý thời gian và sử dụng thời gian một cách hợp lý, hiệu quả. Ngoài vấn đề thu nhập, mình còn học được cách quản lý tiền bạc. Việc này rất quan trọng, nó làm thay đổi suy nghĩ và cách sinh hoạt của mình (ví dụ, trước đây mình chi tiêu không có kế hoạch, thậm chí một số khoản chi không hợp lý dẫn đến tình trạng “cháy túi” thường xuyên). Nhưng, bây giờ thì khác, dù có nhiều hay ít mình vẫn thấy đủ, thỉnh thoảng còn thấy dư giả nữa, quan trọng là mình biết trân trọng đồng tiền hơn khi tự mình vất vả làm ra.

Còn bạn Phan Thu Trang (sinh viên năm thứ 3 Trường Monash University, Úc) cho biết, em thấy đi làm thêm mang lại rất nhiều lợi ích, không chỉ về thu nhập mà còn là  kinh nghiệm sống, cách làm việc, đồng thời rèn luyện khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Việc gặp gỡ những người bạn mới và tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp cũng giúp phát triển kĩ năng giao tiếp, tăng cường sự tự tin, tìm hiểu những kỹ năng sống quan trọng. Bên cạnh đó, nó còn trợ giúp chi phí hàng tháng cho gia đình, tiết kiệm tiền cho tương lai và còn giúp em định hướng được công việc sẽ làm trong tương lai. Thêm một ưu điểm nữa là giúp “cải thiện” những yếu điểm trong tính cách của bản thân (trước đây em nhút nhát, ngại giao tiếp... Nhưng giờ thì khác, khá tự tin và thoải mái khi tiếp xúc với các mối quan hệ mới hoặc khi đến chỗ đông người).

Tuy rằng lợi ích của việc đi làm thêm không nhỏ, nhưng nếu không biết cách sắp sếp thời gian hợp lý sẽ ảnh hưởng lớn đến việc học tập. Đối với mỗi du học sinh, điều quan trọng nhất vẫn là việc học, do đó nếu không phù hợp với sức của mình thì không nên cố quá, Thu Trang chia sẻ thêm.

Hạnh Phúc (ghi)