Huyện nghèo miền núi nỗ lực tạo cơ hội cho lao động làm việc ở nước ngoài

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã giải quyết việc làm cho hơn 2.700 lao động, trong đó có hàng trăm người được tiếp cận cơ hội đi làm việc, học hỏi và nâng cao tay nghề ở nước ngoài.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, tính đến tháng 11/2023, huyện Văn Yên đã giải quyết việc làm cho 2.712 lao động, đạt 100,4% kế hoạch đề ra. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 73,1%, đạt 100,1% kế hoạch.

Địa phương cũng thành công mở 10 lớp đào tạo nghề cho 303 lao động.

Huyện nghèo miền núi nỗ lực tạo cơ hội cho lao động làm việc ở nước ngoài - 1

UBND huyện Văn Yên tổ chức gặp mặt, động viên người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc đợt 1, năm 2023 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái).

Bên cạnh đó, tính đến hết tháng 8/2023, huyện Văn Yên có 286 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Nhóm người lao động này làm việc ở các lĩnh vực khác nhau, tùy vào nhu cầu của thị trường, quốc gia tiếp nhận. Trong đó, các ngành nghề chủ yếu có thể kế đến như sản xuất chế tạo, may mặc, điện tử, giúp việc gia đình, hộ lý, xây dựng…

Hoạt động trên góp phần thực hiện hiệu quả Dự án 5 với mục tiêu Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã phối hợp phối hợp của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái và các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tư vấn đi làm việc ở trong nước và nước ngoài theo hợp đồng lao động tại 18 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã thu hút hàng trăm người trong độ tuổi lao động tham gia.

Để thực hiện hiệu quả, ban lãnh đạo huyện Văn Yên còn chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh triển khai các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những kế hoạch có liên quan đến Quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 612 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025,…

Được biết, huyện Văn Yên là địa phương vùng cao của tỉnh Yên Bái, với 15,5 dân số là người Tày, 25,4% người Dao và nhiều dân tộc khác.

Nhìn chung, tỉnh Yên Bái đã đưa 762 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tính từ năm 2020 đến tháng 7/2023. Trong đó, có 255 lao động ở Đài Loan, 113 người ở Hàn Quốc, 277 người ở Nhật Bản và 177 lao động ở các quốc gia khác. Từ cơ hội này, người lao động ở các tỉnh miền núi có thể tạo ra thu nhập cao gấp đôi so với làm việc ở địa phương.

Cụ thể, sau khi trừ phí sinh hoạt, thu nhập của lao động Việt ở Maylaysia, Lybia có thể dao động từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng; 12-16 triệu đồng/tháng ở UAE, Đài Loan; 25-40 triệu đồng/tháng ở Hàn Quốc, Nhật Bản;…

Không những vậy, nhóm lao động Việt trở về từ Hàn Quốc có mức tiết kiệm bình quân cao nhất là 420 triệu đồng/người, Nhật Bản là 380 triệu đồng/người,...

Sắp tới, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung mục tiêu phấn đầu đến năm 2025, định hướng đến năm 2023 sẽ đưa 1.500-2.000 người đi nước ngoài làm việc mỗi năm.