1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hóa: Tăng đột biến số người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020

Trần Lê

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến. Ước tính đến hết năm 2020, Thanh Hóa có hơn 33.000 người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo đánh giá của Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa (gọi tắt là Trung tâm), do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hầu hết các doanh nghiệp trong nước, khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ.

Hàng loạt doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng với người lao động trước thời hạn, dẫn đến số lượng người lao động mất việc làm đến Trung tâm nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tăng đột biến (cao điểm từ tháng 4 - 6/2020).

Đồng thời, Trung tâm kiểm tra, xác minh các cơ sở đào tạo nghề, tham mưu Sở LĐ-TB&XH ban hành Quyết định hỗ trợ học nghề cho 266 trường hợp có nhu cầu học nghề trong thời gian hưởng TCTN.

Thanh Hóa: Tăng đột biến số người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020 - 1
Trong năm 2020, dự kiến Thanh Hóa có hơn 33.000 người đăng ký hưởng TCTN.

Tính đến hết ngày 30/11, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng TCTN cho 30.436 người (tăng 44,48 % so với cùng kỳ năm 2019), ước thực hiện đến hết 31/12/2020 là 33.500 người; thẩm định hồ sơ và ra quyết định hưởng TCTN cho 29.845 người (tăng 41,8 % so với cùng kỳ năm 2019), ước thực hiện đến hết 31/12/2020 là 33.000 người.

Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các trường hợp trục lợi BHTN (đã có việc làm trong thời gian hưởng TCTN).

Tính đến hết 30/11, đơn vị tham mưu Sở LĐ-TB&XH ra quyết định thu hồi tiền TCTN đối với 151 trường hợp (trong đó, 37 trường hợp đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính), thu hồi quyết định hưởng TCTN đối với 35 trường hợp.

Ông Vũ Hải Dương, Phó trưởng phòng BHTN, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa cho biết: Đây là những trường hợp đang hưởng TCTN tại Trung tâm, bên cạnh đó đã tìm được việc làm mới, nhưng lại không khai báo trung thực để chấm dứt hưởng và bảo lưu thời gian chưa hưởng.

"Khi có việc làm mới, tham gia BHXH, trên phần mềm quản lý của BHXH sẽ thể hiện các trường hợp vi phạm này đang hưởng TCTN, song trùng khi đóng BHXH, BHTN mới. Cơ quan BHXH sẽ thông báo cho Trung tâm dừng tất cả các trường hợp song trùng lại và yêu cầu người lao động phải đến Trung tâm thông báo tình trạng có việc làm mới, xuất trình giấy tờ liên quan theo yêu cầu. Trung tâm sẽ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc đang hưởng, sẽ phát hiện song trùng như thế nào và sẽ làm quyết định thu hồi", ông Dương lý giải.

Thanh Hóa: Tăng đột biến số người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020 - 2

Cao điểm người lao động đến đăng ký hưởng TCTN là từ tháng 4-6/2020. Hiện nay, mỗi tuần có khoảng 500-600 người đến nộp hồ sơ đăng ký hưởng TCTN.

Được biết, giải pháp mà Trung tâm đưa ra là tiếp tục thực hiện chính sách BHTN một cách thông suốt từ khâu tiếp nhận cho đến khâu ra quyết định hưởng TCTN, trả kết quả cho người lao động theo mô hình một cửa. Phối hợp với BHXH tỉnh, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp có ý định trục lợi BHTN…

Ngoài ra, tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ, nâng cao năng lực cán bộ tư vấn việc làm, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ thực hiện chính sách BHTN, đảm bảo công tác thực hiện chính sách luôn hiệu quả, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Thanh Hóa: Tăng đột biến số người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020 - 3

Năm 2021, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách về BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Do số lượng lao động nộp hồ sơ hưởng TCTN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng tăng, Trung tâm đề xuất Cục việc làm, Bộ LĐ-TBXH bổ sung thêm định suất cán bộ thực hiện chính sách BHTN cho Trung tâm. Đầu tư nâng cấp về lĩnh vực công nghệ thông tin (nâng cấp phần mềm cung lao động, phần mềm BHTN).

Đối với BHXH tỉnh, kết nối dữ liệu phần mềm BHTN với Trung tâm để kịp thời phát hiện người lao động đã có việc làm mới, tham gia BHXH liên tục không thuộc đối tượng hưởng BHTN ngay từ khi người lao động đến đăng ký hưởng TCTN, vì hiện nay việc theo dõi, quản lý người lao động đang gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo ông Vũ Hải Dương, năm 2020, số lao động đăng ký hưởng BHTN dự kiến tăng 50% so với năm 2019 (năm 2019, khoảng 21.000 người hưởng TCTN). Theo thống kê của Trung tâm, từ năm 2019 trở về trước, số lượng lao động đăng ký hưởng TCTN năm sau thường tăng hơn năm trước khoảng 8 - 10%.