Cho con chơi trong ký túc xá, nữ sinh bị "ném đá" vì lấy chồng quá sớm

My Nguyễn

(Dân trí) - Li lấy chồng và sinh con khi chưa ra trường. Mặc dù thành tích học tập luôn đứng đầu lớp, cô gái Trung Quốc vẫn bị nhiều người chỉ trích.

Theo SCMP, một nữ sinh đại học có con khi còn ngồi trên ghế nhà trường đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Câu chuyện bắt đầu từ việc cô gái họ Li, 22 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối tại Đại học Dân tộc Quý Châu (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) đã đăng video quay cảnh con cô chơi trong ký túc xá của trường.

Li và chồng (30 tuổi) kết hôn từ 2 năm trước. Năm 2021, cô sinh đứa con đầu lòng khi đang là sinh viên năm hai đại học. 

Li chia sẻ, mẹ chồng cô là người rất chu đáo và tâm lý. Bà thường xuyên đưa đón, chăm sóc cháu khi cô phải ở lại trường viết luận văn.

Cho con chơi trong ký túc xá, nữ sinh bị ném đá vì lấy chồng quá sớm - 1

Video của Li gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi cô có con khi đang là sinh viên đại học (Ảnh: Douyin).

Trong một bài đăng vào ngày 22/5, người mẹ trẻ cho biết: "Vợ chồng tôi quyết định kết hôn và sinh em bé khi có đủ điều kiện về tài chính. Những lời bàn tán của dân mạng chỉ dựa vào việc tôi vẫn còn đang đi học mà không hiểu hết toàn bộ câu chuyện".

Li chia sẻ, thành tích học tập của cô luôn đứng top đầu lớp. Nữ sinh đã quay lại một số chứng chỉ và giải thưởng mà cô đã đạt được trong suốt thời gian đi học lên trang cá nhân.

Tuy nhiên, bà mẹ trẻ cũng khuyên các cô gái khác, đặc biệt là còn đang đi học, nên suy nghĩ cẩn thận về việc tổ chức đám cưới. Theo cô, mọi người chỉ thực sự nên kết hôn khi có thể cân bằng được giữa việc học tập và lấy chồng, sinh con.

Tại Trung Quốc, độ tuổi kết hôn hợp pháp đối với nam giới là 22 tuổi và nữ giới là 20 tuổi. Lệnh cấm sinh viên đại học kết hôn của Bộ Giáo dục đã được bỏ vào năm 2004.

Dưới các bài viết của Li, có rất nhiều bình luận sôi nổi về vấn đề này.

Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ với Li: "Cô gái này thật sự xuất sắc. Cô ấy vừa học giỏi, chuẩn bị lấy bằng tốt nghiệp, vừa có thể chăm sóc em bé. Đúng là một mũi tên trúng hai đích".

Bên cạnh đó, vẫn có ý kiến chỉ trích Li vì "lỡ" lấy chồng và có con khi chưa học xong đại học.

"Thật không thể chấp nhận được. Nếu cô ấy là con gái tôi, tôi sẽ cảm thấy vô cùng tức giận. Một sinh viên còn trẻ tuổi như vậy nên tập trung học hành, thay vì kết hôn và sinh con", một dân mạng bình luận.

Cho con chơi trong ký túc xá, nữ sinh bị ném đá vì lấy chồng quá sớm - 2

Nhiều cô gái Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội vì kết hôn khi còn đang đi học (Ảnh: Reuters). 

Tháng 9 năm ngoái, một nghiên cứu sinh tại Học viện Xã hội khoa học Trung Quốc - cơ sở giáo dục đại học hàng đầu ở đất nước tỷ dân - từng gây tranh cãi vì tuyên bố sẽ nghỉ học một năm để lấy chồng và sinh con.

Tương tự như Li, cô gái cũng bị nhiều dân mạng chỉ trích. Họ cho rằng, những người trẻ tuổi, còn đang ngồi trên ghế nhà trường nên tập trung vào việc học tập, thay vì yêu đương hay kết hôn.

Trong khi những nữ sinh như Li bị "ném đá" vì mải mê lo chuyện chồng con, nhiều phụ nữ lớn tuổi ở Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực tìm bạn đời phù hợp, trước khi bị coi là "thức ăn thừa còn sót lại".

Phụ nữ Trung Quốc ngày nay được kỳ vọng là những người giỏi giang, có học thức cao để dễ cạnh tranh trong công việc. Bên cạnh đó, họ còn phải biết gác lại sự nghiệp và lấy chồng trước năm 30 tuổi để tránh định kiến xã hội.