Canađa đồng ý cứu ‘Big 3’

(Dân trí) - Chính phủ liên bang Canađa và chính quyền tỉnh Ontario hôm 11/12 đã đồng ý hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô, mà thực chất là ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ (Big 3), 3,5 tỉ đôla Canađa, tương đương 2,8 tỉ USD.

Bộ trưởng Công nghiệp Canađa, ông Tony Clement, cho biết việc tái cơ cấu ngành công nghiệp ô tô sẽ được thực hiện chủ yếu ở Mỹ, nhưng Canađa cũng chuẩn bị gói hỗ trợ để cứu ngành công nghiệp ô tô vốn đang tạo công ăn việc làm, trực tiếp và gián tiếp, cho hàng trăm ngàn lao động ở Ontario.

 

Hiện ‘Big 3’ sử dụng hơn 30 ngàn lao động tại các nhà máy lắp ráp ô tô ở Ontario.

 

Động thái của các chính trị gia Canađa được đưa ra sau khi Thượng viện Mỹ không thông qua gói cứu trợ trị giá 14 tỉ USD cho các nhà sản xuất ô tô Detroit, dù kế hoạch này được Tổng thống George W. Bush và Hạ viện ủng hộ.

 

Chính phủ liên bang Canađa đã phải chịu áp lực ngày một lớn và buộc phải công bố gói cứu trợ trị giá hàng tỉ USD cho ngành ô tô, ngay cả trước khi Nhà Trắng chính thức công bố kế hoạch giải cứu Detroit.

 

Tuy nhiên, Chủ tịch Nghiệp đoàn ô tô Canađa (CAW) Ken Lewenza cho biết khoản trợ giúp không thể đến tay GM, Ford, Chrysler và các chi nhánh của họ tại Canađa sớm.

 

Cả chính phủ liên bang và chính quyền tỉnh Ontario đều lưỡng lự giải ngân gói cứu trợ cho ngành ô tô khi chưa thấy phía chính phủ Mỹ có động thái tương tự.

 

Lê Thư

Theo Freep