Đồng Nai:

Vợ cán bộ thú y kinh doanh chất cấm trong chăn nuôi

Ngày 29-8, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) có kết quả kiểm nghiệm các mẫu sản phẩm do Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ tại cửa hàng kinh doanh thuốc thú y Tước Hạnh (ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom).

Kết quả kiểm nghiệm xác định trong các sản phẩm của Công ty TNHH Oni (TP.HCM) có chứa chất Salbutamol (chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi) mà không có hàm lượng các chất dinh dưỡng như Vitamin E, D3, A. Một cán bộ thú y cho biết theo quy định, hàm lượng chất chính đạt dưới 70% so với ngưỡng tối thiểu được xem là thức ăn chăn nuôi giả. Cũng theo kết quả kiểm nghiệm các sản phẩm thu giữ từ cửa hàng Tước Hạnh, các sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Việt Á cũng không có hàm lượng các chất dinh dưỡng nhưng không phát hiện chất cấm.

Trước đó, ngày 10-8, cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra cửa hàng Tước Hạnh do bà Nguyễn Thị Đan Hạnh làm chủ. Tại đây, sau khi kiểm tra một số mặt hàng chất dinh dưỡng tạo nạc dùng để pha trộn trong thức ăn chăn nuôi do một số công ty sản xuất, cơ quan chức năng đã tạm giữ 543 kg các loại chất dinh dưỡng dùng để pha trộn thức ăn chăn nuôi, trong đó có 53 kg không có nhãn mác. Được biết bà Hạnh là vợ của một cán bộ công tác ở Trạm Thú y huyện Thống Nhất.

Cơ quan chức năng kiểm tra và thu giữ nhiều sản phẩm tại cửa hàng Tước Hạnh. Ảnh: DUY ĐÔNG
Cơ quan chức năng kiểm tra và thu giữ nhiều sản phẩm tại cửa hàng Tước Hạnh. Ảnh: DUY ĐÔNG

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai, khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu cửa hàng Tước Hạnh có sai phạm, thậm chí sẽ phạt nặng hơn khi cửa hàng này có người nhà làm trong ngành thú y.

Được biết tháng 3-2012, sau khi cơ quan chức năng bắt giữ và xử lý một số cửa hàng kinh doanh chất dinh dưỡng dùng để pha trộn thức ăn chăn nuôi không nằm trong danh mục cho phép do Công ty TNHH Oni (TP.HCM) sản xuất, nhiều cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi đã được lưu ý các sản phẩm của công ty này. Tuy nhiên, không hiểu sao cửa hàng Tước Hạnh vẫn vô tư kinh doanh mặt hàng trên.

Theo DUY ĐÔNG
PL HCM