1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Cụ bà 79 tuổi thoát khỏi cảnh ngồi xe lăn nhờ điều trị bảo tồn chứng xẹp đốt sống

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Bà Phạm Thị Yến, 79 tuổi, TPHCM, bị xẹp đốt sống sau tai nạn giao thông, phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, sau 2 tuần điều trị tại phòng khám trị liệu thần kinh cột sống ACC, bà Yến có tiến triển tích cực, có thể tự linh hoạt đi lại.

Cụ bà 79 tuổi thoát khỏi cảnh ngồi xe lăn nhờ điều trị bảo tồn chứng xẹp đốt sống - 1
Bà Yến được hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng (Ảnh: Lê Hoàng).

Nguy cơ ngồi xe lăn suốt đời do chứng xẹp đốt sống

Bà Phạm Thị Yến, 79 tuổi, TPHCM, bị đau lưng do thoái hóa cột sống 5 năm qua. Vụ tai nạn giao thông vài tháng trước khiến phần lưng và mông của bà bị tổn thương nặng, dẫn đến xẹp đốt sống. Bà được phẫu thuật nhưng vẫn không thể đi lại bình thường, thậm chí đau lan xuống hai chân.

"Đau dữ lắm. Đau tới mức tôi chỉ muốn chết", bà Yến nói.

Bà Yến cho biết, các con muốn đưa bà đi khám ở nhiều nơi, thậm chí muốn cho bà sang Singapore chữa trị nhưng bà từ chối vì nghĩ rằng mình sẽ không thể đi lại được nữa.

Hồi phục 95% sau liệu trình điều trị không cần phẫu thuật, không dùng thuốc tại ACC

Giữa cơn tuyệt vọng, bà Yến được người quen giới thiệu đến phòng khám ACC. Tại đây, bà được bác sĩ Timothy Gallivan, chuyên gia trị liệu thần kinh cột sống người Mỹ với nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp khám.

Cụ bà 79 tuổi thoát khỏi cảnh ngồi xe lăn nhờ điều trị bảo tồn chứng xẹp đốt sống - 2
Bác sĩ Timothy Gallivan tư vấn về tình trạng hiện tại của bà Yến (Ảnh: Lê Hoàng).

Sau khi xem phim chụp MRI, bác sĩ Timothy chẩn đoán bà Yến bị xẹp đốt sống D12, L2. Đây là nguyên nhân khiến các cơ xung quanh bị co thắt, chèn ép dây thần kinh và gây đau dữ dội. Bác sĩ Timothy chỉ định điều trị bằng vật lý trị liệu, trong đó có chiếu tia laser cường độ cao thế hệ IV. Tia laser giúp chữa lành các mô bị tổn thương, giảm đau và phục hồi chức năng vận động cho bà Yến.

Bên cạnh đó, bà Yến còn được chỉ định liệu trình phục hồi chức năng Pneumex PneuBack 30 buổi, sử dụng các thiết bị: giảm áp xung động PneuVibro, phân tích và điều chỉnh dáng đi PneuWeight Treadmill, phục hồi cơ bắp không trọng lực PneuBack Chair, giãn cơ lưng Back Stretch Chair.

"Khi đến ACC, bà Yến trong tình trạng ngồi xe lăn nên các bài tập phục hồi chức năng sẽ giúp cải thiện khả năng vận động. Chỉ cần kiên trì tập luyện một thời gian, bà có thể đi lại được", bác sĩ Timothy giải thích.

Cụ bà 79 tuổi thoát khỏi cảnh ngồi xe lăn nhờ điều trị bảo tồn chứng xẹp đốt sống - 3
Bà Yến vui mừng khi đi lại được sau hai tuần điều trị tại ACC (Ảnh: Lê Hoàng).

Nhờ tuân thủ liệu trình điều trị, sau 2 tuần, bà Yến có thể đứng dậy và đi lại được mà không cần sự trợ giúp nào. Kết thúc liệu trình, tình trạng của bà đã hồi phục được 95%, hết đau nhức, đi đứng thuận tiện hơn rất nhiều.

Nguy cơ mất khả năng đi lại do bệnh lý cột sống

Trong quá trình điều trị cho nhiều bệnh nhân cao tuổi bị các bệnh xương khớp, bác sĩ Timothy Gallivan nhận thấy không ít người bệnh phải chịu đựng cơn đau dai dẳng trong nhiều năm. Ông cho biết, hầu hết người Việt chần chừ điều trị là do lo ngại rủi ro và biến chứng của phẫu thuật.

Các bệnh lý về cột sống càng để lâu thì khả năng điều trị thành công càng thấp. Tình trạng đau nhức kéo dài cũng làm giảm chất lượng sống của người bệnh và có nguy cơ mất khả năng đi lại do biến chứng thoái hóa cột sống, xẹp đốt sống,…

Cụ bà 79 tuổi thoát khỏi cảnh ngồi xe lăn nhờ điều trị bảo tồn chứng xẹp đốt sống - 4
Xẹp đốt sống là nguyên nhân chính gây ra tình trạng đau nhức dữ dội cho bà Yến (Ảnh: Freepik).

Bác sĩ Timothy Gallivan khuyến cáo, người bệnh nên đi khám và điều trị bệnh lý cột sống sớm càng tốt. Các phương pháp điều trị bảo tồn như trị liệu thần kinh cột sống (Chiropractic) kết hợp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng là giải pháp an toàn và hiệu quả cho các bệnh xương khớp. Đây cũng là phương pháp được phòng khám ACC tiên phong áp dụng tại Việt Nam trong hơn 17 năm qua.

Phương pháp Chiropractic là phương pháp điều trị không xâm lấn, sử dụng thao tác nắn chỉnh bằng tay nhẹ nhàng, tác động trực tiếp lên cột sống của bệnh nhân. Các bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống sẽ điều chỉnh các vấn đề sai lệch, giải phóng sự chèn ép dây thần kinh, từ đó giúp giảm đau nhức và phục hồi chức năng vận động.

Ưu điểm của phương pháp điều trị các bệnh lý xương khớp tại ACC là sự kết hợp với chương trình vật lý trị liệu và phục hồi chức năng hiện đại. Phương pháp này mang lại hiệu quả cao, rút ngắn thời gian điều trị, tiết kiệm chi phí và có thể chữa tận gốc cơn đau nhanh chóng.