1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Khẳng định của Đại sứ quán Pháp về xuất xứ và chất lượng sữa Danlait

(Dân trí) - Tổng cục Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp - Nông lương và Lâm sản của Pháp đã có văn bản trả lời Cục An toàn thực phẩm phẩm Việt Nam về xuất xứ và chất lượng sữa dê Danlait. Cục ATTP cũng đưa ra những nhận định về thị trường sữa.

 
Công văn của Đại sứ quán Pháp trả lời Cục An toàn thực phẩm Việt Nam
Công văn của Đại sứ quán Pháp trả lời Cục An toàn thực phẩm Việt Nam

 

 Thông qua Đại sứ quán Pháp, Tổng cục Thực phẩm cùng các ban ngành liên quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp, Nông lương và Lâm sản của Pháp đã gửi công văn chính thức trả lời các vấn đề liên quan đến sữa dê Danlait vào ngày 25/2 vừa qua.

 

Và 2h chiều nay (28/2), Cục An toàn thực phẩm đã chính thức công bố văn bản này đồng thời trả lời các vấn đề liên quan với sữa dê Danlait:

 

Cụ thể, theo văn bản do Cục thực phẩm, Vụ Điều phối các vấn đề an toàn vệ sinh, thuộc Bộ Nông nghiệp, Nông lương, Nông sản Cộng hoà Pháp gửi Cục An toàn thực phẩm Việt Nam:

 

“Sữa dê dùng để sản xuất sữa bột trẻ em Danlait được nhà máy của Liên hợp sữa vùng Venise Verte thu hoạch và chế biến tại tỉnh Vendée của Pháp. Cơ sở này đã được các phòng ban của Vụ điều phối các vấn đề an toàn vệ sinh, thuộc Bộ Nông nghiệp – Nông lương – Nông sản Pháp kiểm tra và có giấy phép của Liên minh châu Âu, hiện vẫn còn hiệu lực và hoàn toàn đáp ứng các quy định của luật pháp hiện hành cũng như đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình chế biến. Với giấy phép của liên minh châu Âu, cơ sở này được phép kinh doanh sản phẩm tại Pháp cũng như tại toàn bộ các thị trường của liên minh châu Âu.

 

Về tập đoàn FIT tại thành phố Rennes (trang web: http://www.fitsagroup.com/page/fr/111/g/laits-intantiles.html), tập đoàn này đã đăng ký kinh doanh tại Pháp, với tư cách là doanh nghiệp bán buôn, liên doanh doanh nghiệp, để kinh doanh các sản phẩm chế biến từ sữa, trứng, dầu và các thực phẩm có chất béo. Vì vậy đây là hoạt động kinh doanh trực tiếp từ nhà sản xuất đến nhà bán buôn, không có sự can thiệp làm thay đổi thành phần của sản phẩm trong quá trình kinh doanh.

 

Vì vậy, các sản phẩm sữa Danlait do nhà máy của Liên hợp sữa vùng Venise Verte có số đăng ký FR 85 - 133 - 01 CE chế biến (tại thị trấn Maillezais – 85420 thuộc tỉnh Vendée) sau đó được được tập đoàn FIT xuất đi trực tiếp.

 

Toàn bộ các thông tin trên được thể hiện trong chứng nhận an toàn vệ sinh do các phòng ban của Vụ Điều phối các vấn đề an toàn vệ sinh cấp. Và chứng nhận này đều được cung cấp cho các cơ quan chức năng của Việt Nam cho mỗi kiện hàng xuất sang Việt Nam.

 

Số đăng ký FR 85 - 133 - 01 CE được cấp trên từng hộp sữa và chứng nhận nguồn gốc của sản phẩm là tại Pháp chứ không phải tại Trung Quốc”.

 
Công văn của Tổng cục Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp – Nông lương và Lâm sản Pháp trả lời Cục ATTP VN
Công văn của Tổng cục Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp – Nông lương và Lâm sản Pháp trả lời Cục ATTP VN

 

Ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho rằng: “Nếu sữa Danlait có vấn đề về chất lượng thì Pháp đã thu hồi từ lâu và cho đến giờ phút này, tôi chưa bao giờ nói rút giấy chứng nhận chất lượng. Công ty nhập khẩu có quyền được bán và phải ghi nhãn phụ theo đúng công bố. Còn nếu không ghi đúng nhãn phụ thì họ lại sai” và khẳng định: “Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, Liên Bộ sẽ có họp báo chính thức”.

 

Nhận định về thị trường sữa ở Việt Nam hiện nay, ông Trung cho biết:“Nhiều sản phẩm sữa trong nước đã ngang tầm quốc tế. Có rất nhiều hãng sữa lớn đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi đã kiểm tra nhiều nhưng chưa thấy có sự cố nào cả. Những thư phản ánh của người tiêu dùng hay qua thông tin báo chí thì cả năm nay chưa nhận được thông tin gì. Về hàng xách tay, lãnh đạo bên Bộ Công thương cho biết sẽ tăng cường kiểm tra để xác định các thông tin dư luận quan tâm”.

 

Trần Phương