Thực hư chuyện chọn năm để sinh con

Website chính thức của Ngân hàng Thế giới đã công bố một công trình nghiên cứu của hai chuyên gia người Việt về năm sinh và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển con người.

Hai tác giả của công trình “nghiên cứu tử vi” này là Tiến sĩ Đỗ Quý Toàn - Nhóm nghiên cứu kinh tế phát triển - Ngân hàng Thế giới tại Washington (Mỹ), và Thạc sĩ Phùng Đức Tùng - Chuyên viên Vụ Xã hội Môi trường - Tổng cục Thống kê, điều trùng hợp đầu tiên về năm sinh là cả hai tác giả đều sinh năm 1974.

 

Nghiên cứu mang tựa đề “Mê tín, kế hoạch hoá gia đình và phát triển con người” (Superstition, Family Planning, and Human Development), hai tác giả đã đề cập hiện tượng bùng nổ trẻ em sinh ra vào những năm được coi là năm tốt (theo tử vi) không chỉ ở Việt Nam mà ở cả Trung Quốc, Đài Loan hay Hồng Kông.

 

Sau đó, các tác giả kiểm định xem liệu có đúng là ở Việt Nam cha mẹ thường chọn năm sinh cho con và liệu những đứa trẻ sinh năm tốt có phát triển tốt hơn những đứa trẻ sinh vào các năm khác về các yếu tố phát triển con người như y tế và giáo dục?

 

Nếu có sự khác biệt về phát triển con người giữa trẻ sinh năm tốt và trẻ sinh vào các năm khác thì yếu tố nào có thể lý giải được sự khác biệt này? Tại sao việc chọn năm tốt để sinh con vẫn tồn tại và các vấn đề về chính sách cần đặt ra đối với hiện tượng này là gì?

 

Giáo sư kinh tế Trần Hữu Dũng (Đại học Wright State Dayton, Mỹ) cho hay công trình nghiên cứu của hai tác giả trẻ tuổi này đã có được tiếng vang rất tốt khi công bố tại Mỹ, được nhiều tờ báo  thuật lại như Boston Globe, Washington Post, Atlantic…

 

Khi năm mới Đinh Hợi sắp đến với mọi nhà, chúng tôi đã “tranh thủ” được cuộc trò chuyện với hai nhà “nghiên cứu tử vi” trẻ tuổi.

 

 

Thực hư chuyện chọn năm để sinh con - 1
 

ThS. Phùng Đức Tùng 

Dưới đây là câu chuyện với thạc sĩ Phùng Đức Tùng:

 

Xin hỏi năm Đinh Hợi sẽ là năm tốt hay năm xấu đối với việc sinh con?

 

Đây là một câu hỏi rất quen thuộc đối với chúng tôi. Năm 2007 theo tử vi là một năm rất tốt đối với con trai và là năm trung bình đối với con gái.

 

Liệu cha mẹ có chọn năm tốt để sinh con?

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy cha mẹ có xu hướng rõ rệt là chọn năm tốt để sinh con. Những năm được cho là năm tốt, số trẻ em sinh ra cao hơn 7,0% so với số trẻ em sinh ra trung bình của các năm. Thông thường, cha mẹ chỉ chọn năm tốt để sinh con nếu như năm đó là năm tốt cho con trai.

 

Trẻ em sinh năm tốt có phát triển tốt hơn?

 

Thật ngạc nhiên là những đứa trẻ sinh năm tốt có trình độ giáo dục và chỉ số phát triển về sức khoẻ tốt hơn rõ rệt so với trẻ sinh vào các năm khác.

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy những trẻ sinh năm tốt có số năm đi học cao hơn khoảng 10% so với số năm đi học trung bình của nhóm trẻ nghiên cứu và các chỉ số đo lường sức khoẻ (được đo lường bằng chỉ số BMI và Z_score) cũng cao hơn so với mức trung bình của nhóm trẻ nghiên cứu.

 

Một điều thú vị nữa là khi so sánh những đứa trẻ sinh ra bởi cùng một cặp vợ chồng thì những trẻ sinh năm tốt vẫn có sự phát triển về giáo dục và sức khoẻ tốt hơn anh hoặc em của chúng sinh ở những năm khác.

 

Vậy đằng sau hiện tượng này là gì?

 

Nguyên nhân chính của sự khác biệt về phát triển con người giữa trẻ sinh năm tốt và trẻ sinh vào các năm khác không phải là do yếu tố “tử vi” (năm tốt) mà là do những cặp vợ chồng có con sinh năm tốt tin rằng trẻ sinh năm tốt sẽ có khả năng bẩm sinh tốt hơn và do vậy họ đầu tư nhiều hơn (tác động của yếu tố nuôi dưỡng).

 

Họ chuẩn bị kế hoạch sinh con, tài chính, kiến thức chăm sóc con tốt hơn và chuẩn bị đầy đủ các yếu tố về tâm lí để sẵn sàng nuôi đứa trẻ trong những điều kiện tốt.

 

Mặt khác, trẻ sinh năm tốt có thể tin vào tử vi và được những người xung quanh khích lệ làm cho chúng tự tin hơn do đó có tác động tích cực đến tiếp thu giáo dục cũng như sức khoẻ của trẻ.

 

Khuyến cáo nào đối với các nhà làm chính sách?

 

Một số vấn đề chính sách liên quan đến hiện tượng chọn năm sinh cho con là: những năm được cho là năm tốt sẽ có sự bùng nổ về số trẻ em sinh ra dẫn đến sự quá tải về việc cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục và việc làm.

 

Trong khi đó, đối với các năm được cho là không tốt thì lại có hiện tượng ngược lại. Mặt khác, việc chọn năm sinh cho con có thể dẫn đến hiện tượng nạo phá thai ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản và cân bằng về giới tính.  

Theo Tiền phong