1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Tử vong khi đang truyền dịch tại hiệu thuốc

(Dân trí) - Thấy đau đầu chóng mặt, N.Q.H. (16 tuổi) uống thuốc không đỡ, được chủ hiệu thuốc truyền dịch cho nhanh hết bệnh. Chỉ mới truyền được nửa chai dịch H. đã bị sốc, tím tái co giật và tử vong sau đó ít ngày.

Chiều ngày 15/3 Thanh tra sở Y tế TPHCM đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của hiệu thuốc tây tại địa chỉ số số 81, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn do vợ chồng ông Nguyễn Văn Ninh, bà Lê Thị Thủy làm chủ sau khi xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của em H. (học sinh lớp 10K9, Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn-TPHCM) là do truyền dịch tại đây.

 

Trước đó, ngày 3/3 em khi đang trong giờ học em H. thấy mệt nên đã xin về, sau đó em đã đến hiệu thuốc tây tại địa chỉ trên để mua thuốc uống. Sau khi uống thuốc do bà Thủy bán, đến sáng ngày 4/3 tình hình bệnh của em H. vẫn không thuyên giảm nên quay lại hiệu thuốc thì được ông Ninh bán cho thuốc hạ sốt.

 

Uống thuốc này vài giờ, cơ thể em H. bắt đầu nổi mẫn đỏ có dấu hiệu suất huyết nên đã được bà Thủy truyền nước ngay tại chỗ. Tuy nhiên, khi mới truyền được nửa chai dịch thì cơ thể H bắt đầu tím tái, co giật, mắt trợn ngược. Gia đình định đưa H. đến bệnh viện nhưng bà Thủy trấn an nói “không sao”.

 

Vài giờ sau tình hình của H. càng ngày càng nguy kịch nên gia đình đã quyết định chuyển em đến bệnh viện huyện Thuận An, Binh Dương, sau đó chuyển đến bệnh viện tỉnh Bình Dương. Mặc dù đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng H. đã rơi vào tình trạng nguy kịch, đến sáng 8/3 em đã trút hơi thở cuối cùng.

 

Qua kiểm tra thực tế tại hiệu thuốc, vợ chồng ông Ninh đã không xuất trình được giấy phép kinh doanh và bằng trung cấp y khoa như lời khai trước đó mà chỉ xuất trình được tấm bằng chuyên về chuẩn trị y học cổ truyền. (với tấm bằng này ông Ninh chỉ có thể hoạt động trong phạm vi bắt mạch kê toa và bốc thuốc)

 

Ông Nguyễn Minh Hùng, Chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết; Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bình Dương niêm phong hồ sơ bệnh án của em Đ.Q.H tại bệnh viện, đồng thời kiểm tra chất lượng chai dịch truyền để làm rõ nguyên nhân cái chết của em H.

 

Vân Sơn