1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Uống loại thuốc vo tròn trị đau bụng, mẹ mới sinh bị viêm gan cấp suýt chết

Hoàng Lê

(Dân trí) - Nghe lời người nhà giới thiệu, mẹ trẻ mới sinh con 2 tháng mua loại thuốc vo tròn bán tại một cơ sở ở Đồng Nai uống trị đau bụng, sau đó phải nhập viện cấp cứu vì biến chứng nguy hiểm ở gan.

Chiều 15/12, đại diện Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, vừa qua nơi đây đã tiếp nhận điều trị một nữ bệnh nhân bị biến chứng nguy hiểm ở gan, sau khi sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Bệnh nhân là chị C.T. (28 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) nhập viện trong tình trạng đau bụng thượng vị nhiều. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân mới sinh con được 2 tháng, gần đây có bị đau bụng, nên đến phòng khám ở địa phương điều trị bằng thuốc, nhưng tình trạng đau bụng cứ tái đi tái lại.

Uống loại thuốc vo tròn trị đau bụng, mẹ mới sinh bị viêm gan cấp suýt chết - 1

Loại thuốc nam sản phụ uống trước khi nhập viện cấp cứu (Ảnh: BV).

Lúc này, bệnh nhân được giới thiệu một cơ sở điều trị bằng thuốc nam ở Đồng Nai. Sản phụ nhờ người nhà bốc thuốc nam trên gửi về Vũng Tàu. Trải qua 2 ngày uống thuốc, bệnh nhân không khỏi mà còn đau bụng nặng hơn, nên được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Vũng Tàu, qua thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện tình trạng men gan bệnh nhân tăng rất cao, lên đến hàng chục lần so với chỉ số người bình thường.

Bệnh nhân được đưa vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) điều trị với chẩn đoán viêm gan cấp, rồi chuyển đến tại khoa Nội Tổng hợp của bệnh viện theo dõi.

Đến ngày 15/12, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Phương Nga, Trưởng khoa ICU của bệnh viện cho biết, việc sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc rất nguy hiểm. Khi vào cơ thể, thuốc được đào thải qua gan và thận, nhưng nếu có những thành phần độc hại sẽ làm tổn thương 2 cơ quan trên.

Trong trường hợp không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể gặp các biến chứng như suy gan, suy thận cấp, rối loạn đông máu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

"Các cơ sở y tế đã phản ánh không ít trường hợp bệnh nhân bị suy gan, thận nghiêm trọng do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, vẫn có những người tìm mua sử dụng, dẫn đến tự "đầu độc" bản thân, khiến các bệnh lý đang mắc phải diễn tiến nặng hơn", bác sĩ Nga chia sẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi gặp phải vấn đề sức khỏe bất thường cần đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa, dùng thuốc theo tư vấn, chỉ định của bác sĩ. Tuyệt đối không tự ý sử dụng các bài thuốc truyền miệng, trôi nổi để tránh các hệ lụy đáng tiếc xảy ra.