Người Việt Nam đầu tiên nhận Giải IEEE

Ngày 30/5 vừa qua, tại khách sạn sang trọng Sheraton Stockholm (Thụy Điển), lễ trao giải thưởng IEEE VTS Japan 2005 Young Researcher's Encouragement Award đã diễn ra bên lề Hội nghị Quốc tế tin học, điện tử, viễn thông. Giải thưởng đã được trao cho tám tiến sĩ và thạc sĩ từ các trường đại học của Nhật Bản. Trong đó, Lê Hải Đoàn, ứng viên thạc sĩ năm thứ hai thuộc Viện Công nghệ Tokyo đã vinh dự là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng này.

Đây là giải thưởng của Hiệp hội Tin học-Điện tử-Viễn thông quốc tế (IEEE VTS) dành cho các nhà nghiên cứu trẻ đã có những đóng góp thiết thực trong lĩnh vực tin học, điện tử và viễn thông. 
 
Với đề tài nghiên cứu tập trung giải quyết các vấn đề về điều khiển năng lượng và tốc độ truyền trong hệ thống đa ăng-ten(Hierarchical Subgroup Power anh Modulation Coding Adaptation-A New Frequency-Space Link Adaptation Scheme in MIMO-OFDM Eigenmode Adaptive Transmission System), Đoàn đã cải tiến nâng tốc độ truyền tối đa của hệ thống mạng không dây lên gấp nhiều lần mà không làm tăng độ phức tạp của hệ thống. 
 
Vượt qua nhiều đề tài nghiên cứu của ứng cử viên các nước khác nhờ sự tiến bộ, có giá trị ứng dụng thực tiễn cao, công trình nghiên cứu của Lê Hải Đoàn hiện đang được Hiệp hội Phát triển Kỹ thuật Nhật Bản tiến hành thử nghiệm để sớm đưa vào vận dụng trong đời sống công nghệ. 
 
Trong những ngày này, tin Lê Hải Đoàn nhận giải thưởng khoa học IEEE trở thành tin "nóng" của website Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở Nhật Bản và nhiều website khác của nước ngoài. Không chỉ người Việt Nam, giới khoa học ở Nhật mà nhiều nhà khoa học khác trên thế giới cũng đang quan tâm đến sự kiện này, nhất là công trình nghiên cứu của Đoàn. 
 
Khi còn là cậu học sinh THPT, Đoàn đã đoạt giải ba môn hóa học toàn quốc. Thầy cô, bạn bè cứ nghĩ sau này Đoàn sẽ là nhà hóa học hoặc chí ít cũng sẽ thiên về các ngành liên quan đến hóa học nhưng Đoàn thi vào Đại học Ngoại thương và Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm xấp xỉ tuyệt đối. 
 
Đối với học sinh bình thường, đậu một lúc hai trường đại học uy tín như thế đã khó, học một lúc hai trường cũng không dễ vậy mà Đoàn học cùng lúc cả hai trường và đều đạt thành tích xuất sắc. 
 
Hết chương trình đại cương, Đoàn nhận được học bổng du học tại Viện Công nghệ Tokyo Nhật Bản của Chính phủ Nhật. Vừa học, Đoàn vừa tham gia hợp tác nghiên cứu cùng các công ty, tập đoàn lớn như Samsung, Panasonic, Qualcomn.  
 
Đoàn cũng đã có hai công trình nghiên cứu về điện tử, viễn thông báo cáo tại Hội nghị khoa học toàn quốc của Hiệp hội Điện tử, viễn thông Nhật Bản (IEICE). Năm 2004, hai công trình này của Đoàn được xếp vào 200 công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất trong tổng số gần 4.000 công trình của IEICE. 

Theo VnMedia