Phần mềm tính toán xác suất khủng bố

Các chuyên gia công nghệ và bảo hiểm vừa xây dựng thành công một phần mềm có khả năng tính toán xác suất khủng bố tấn công vào một mục tiêu nào đó trên thế giới...

Thành tựu nghiên cứu được Andrew Coburn, Giám đốc bộ phận nghiên cứu về khủng bố của Công ty giải pháp quản lý rủi ro (RMS), giới thiệu tại Hội nghị các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm châu Âu vừa tổ chức ngày 26/10.

 

Coburn và một nhóm gồm 40 thành viên của RMS đã tiến hành điều tra rất công phu về tư duy logic của mọi thành phần khủng bố, tập hợp đủ các số liệu từ mọi ngành như thống kê, lịch sử, quân sự, địa lý, dữ liệu công nghiệp... Rất nhiều chuyên gia quốc phòng cũng đóng góp ý kiến để xây dựng chương trình tính toán độc đáo này.

 

Chương trình tính toán xác suất khủng bố sẽ giúp cho các công ty bảo hiểm ước lượng được nguy cơ tấn công của bọn khủng bố vào từng tỉnh, hoặc thành phố ở trên 228 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Chương trình này tỏ ra cực kỳ hữu dụng đối với các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm trước khi đề ra chính sách bảo hiểm ở một nơi nào đó trên thế giới.

 

Riêng ở các thành phố có nguy cơ bị tấn công cao, phần mềm sẽ chỉ ra những đường phố và tòa cao ốc dễ có khả năng bị “đột kích”. Các công ty bảo hiểm có thể dựa vào số liệu này để tính toán mức bảo hiểm cho từng khách hàng ở những cao ốc hoặc đường phố cụ thể.

 

Theo RMS, 6 địa điểm ở châu Âu được cho là “hấp dẫn” nhất đối với bọn khủng bố đều nằm trong nội thành London. Địa điểm thứ bảy nằm trong nội thành Paris.

 

Tính ở mức độ toàn cầu thì khu vực Manhattan ở New York là nơi dễ “ăn bom” nhất. Trong khu vực này có đến 5 địa điểm được cho là có nguy cơ cao nhất thế giới. Có khoảng 3,5% khả năng có thể xảy ra một cuộc tấn công hóa học, sinh học hoặc hạt nhân trong vòng 12 tháng tới trên thế giới.

 

RMS ra đời từ năm 1989. Ban đầu RMS chỉ là một cơ quan chuyên tính toán xác suất động đất bằng các chương trình máy tính. Sau đó RMS đã mở rộng khu vực hoạt động của mình sang việc tính toán xác suất xuất hiện của bão, gió xoáy, lụt lội cũng như các thảm họa tự nhiên khác.

 

Chỉ một vài tuần sau sự kiện khủng bố 11/9, RMS chính thức nhận được yêu cầu xây dựng một chương trình tính toán xác suất khủng bố trên toàn cầu để cung cấp cho các công ty bảo hiểm đang đau đầu vì món nợ 32 tỷ USD bảo hiểm sau cuộc khủng bố bằng máy bay. Hơn một năm sau, những modul đầu tiên của chương trình tính toán xác suất khủng bố tại Mỹ đã ra đời.

 

Andrew Coburn cho biết: ”Bọn khủng bố hiện nay không điên loạn chút nào, bọn chúng hoạt động theo những trình tự logic khá khoa học. Chúng không bao giờ tấn công khi chưa có một kế hoạch hoàn hảo. Chúng tôi đã có thể hiểu được bọn chúng”.

 

Hiện chưa rõ giá cả cũng như "nội quy" thuê bao hoặc sử dụng chương trình đặc thù này.

 

Theo Hoàng Hải

Tuổi trẻ