Du học sinh Nhật Bản ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt 22.091.000 đồng

(Dân trí) - Ngày 8/11, đại diện Hội Thanh niên – sinh viên Việt Nam tại tỉnh Okayama (Nhật Bản) đã đến báo Dân trí, nhờ trao số tiền 22.091.000 đồng mà các thành viên của hội quyên góp giúp đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Nhân chuyến công tác về Việt Nam, chị Bùi Thị Trà Mi, Phó Chủ tịch Hội Thanh niên – sinh viên Việt Nam tại tỉnh Okayama cùng thành viên Hồ Thanh Tâm đã trực tiếp mang số tiền 22.091.000 đồng mà các thành viên hội đã quyên góp đến báo Dân trí nhờ chuyển cho đồng bào miền Trung.

Chị Bùi Thị Trà Mi, Phó Chủ tịch Hội Thanh niên – sinh viên Việt Nam tại tỉnh Okayama, trao đến đại diện báo Dân trí số tiền mà thành viên hội ủng hộ đồng bào miền Trung
Chị Bùi Thị Trà Mi, Phó Chủ tịch Hội Thanh niên – sinh viên Việt Nam tại tỉnh Okayama, trao đến đại diện báo Dân trí số tiền mà thành viên hội ủng hộ đồng bào miền Trung

Theo chị Trà Mi, thanh niên – sinh viên sinh sống tại Okayama chủ yếu là người miền Trung nên rất quan tâm đến các thông tin lũ lụt vừa qua tại quê hương, anh em theo dõi rất kỹ thông tin trên các trang báo điện tử.

Biết thông tin đồng bào bị thiệt hại nặng nề, hội đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ miền Trung trên diễn đàn hội trong thời gian từ 18/10 – 31/10. Sau khi kết thúc đợt quyên góp, nhân dịp về nước công tác, chị Trà Mi đã đem theo tấm lòng của anh chị em trong hội về nhờ báo Dân trí chuyển đến đồng bào miền Trung.

Lời kêu gọi trên diễn đàn Hội Thanh niên - sinh viên Việt Nam tại tỉnh Okayama (Nhật Bản)
Lời kêu gọi trên diễn đàn Hội Thanh niên - sinh viên Việt Nam tại tỉnh Okayama (Nhật Bản)

Chị Trà Mi nói: “Riêng tại đại học Okayama có hơn 40 du học sinh việt nam thì 80% là người miền Trung nên lúc nào cũng quan tâm đến thông tin đợt bão lũ vừa qua. Vì anh em trong hội chủ yếu là du học sinh nên mức đóng góp cũng hạn chế nhưng đó là tấm lòng của mọi người, những người con xa quê hương mong đóng góp một chút gì cho đồng bào của mình vượt qua cơn khốn khó”.

“Từ trước đến nay, bạn Đào Duy Hạnh, Chủ tịch hội, thường hay kết nối với Dân trí để đưa tin tức hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Nhật nên tin tưởng và chọn báo Dân trí để chuyển giao số tiền này đến đồng bào miền Trung”, chị Trà Mi cho biết.

Tùng Nguyên