1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

19 mảnh ghép đẹp trong bức tranh NGO nước ngoài tại Việt Nam

Quốc Đạt

(Dân trí) - Đại sứ quán Australia và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) chiều 9/11 đã khai mạc triển lãm ảnh nói về đóng góp của 19 tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài cho người dân Việt Nam.

19 mảnh ghép đẹp trong bức tranh NGO nước ngoài tại Việt Nam - 1

Một khách tham quan tại sự kiện khai mạc buổi triển lãm về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tại Hà Nội (Ảnh: Quốc Đạt).

Xoan tham gia đường chạy cuộc đời của mình khi cô chưa đầy 18 tuổi. Đối mặt với áp lực bủa vây từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Xoan không còn cách nào ngoài bỏ chạy. Cô chạy trốn để thoát khỏi cơn say của chồng, chạy khỏi những trận đòn, chạy xa khỏi những định kiến xung quanh.

Câu chuyện của Xoan không kết thúc trong nước mắt, nhờ một phần vào Hagar International - một tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Dần dần, cô được tập huấn kỹ năng ứng phó bạo lực, và chồng của Xoan cũng được giáo dục nhận thức. Mối quan hệ 2 vợ chồng được cải thiện.

Tương tự Xoan, Giáp cũng thấy cuộc sống của mình tươi sáng hơn, theo đúng nghĩa đen, sau khi được phẫu thuật một bên mắt bởi cố Giáo sư nhãn khoa Fred Hollows - người có tên được đặt cho tổ chức phi chính phủ có chương trình chống mù lòa tại các nước đang phát triển.

"Tôi tin rằng tôi có hai người cha - cha tôi và Fred. Họ là lý do tôi có thể nhìn thấy được và trở thành nhân vật chính trong câu chuyện này", Giáp kể lại khi đã trưởng thành. Anh hiện là một giáo viên toán tại TP.HCM.

19 mảnh ghép đẹp trong bức tranh NGO nước ngoài tại Việt Nam - 2

Câu chuyện về nhân vật Xoan được kể lại tại sự kiện triển lãm ảnh trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội (Ảnh: Quốc Đạt).

Đó chỉ là 2 trong số 19 câu chuyện về những chuyển biến tích cực đã xảy ra nhờ sự hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). 19 câu chuyện ấy được kể lại trong triển lãm ảnh tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội, mở cửa cho tới ngày 16/11.

Các câu chuyện ấy "là những tài sản đáng quý góp phần tạo nên mối quan hệ nồng ấm nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai đất nước Australia và Việt Nam", Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Andrew Goledzinowski, nói tại buổi khai mạc chiều 9/11.

Tổng ngân sách tài trợ từ xứ chuột túi cho các dự án của riêng 19 tổ chức tham gia triển lãm, trong đó có các tổ chức Australia, được ước tính là hơn 220 triệu USD, mang lại tác động tích cực cho khoảng 12,6 triệu người, Đại sứ quán Australia cho biết.

19 mảnh ghép đẹp trong bức tranh NGO nước ngoài tại Việt Nam - 3

Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski phát biểu tại buổi khai mạc chiều 9/11 (Ảnh: Quốc Đạt).

Đại sứ Australia còn chỉ ra rằng nhiều nhà quyên góp sau khi thấy kinh tế Việt Nam tăng trưởng tương đối tốt đã chuyển dòng tiền hỗ trợ sang các nước khác kém may mắn hơn.

 "Nhưng đó không phải triết lý của chúng tôi. Chúng tôi muốn thưởng cho sự thành công, vì thế chúng tôi muốn tiếp tục làm việc với Việt Nam", Đại sứ Goledzinowski trả lời phóng viên Dân trí và bổ sung rằng Australia đã dành khoản hỗ trợ gần 65 triệu USD tại Việt Nam trong năm nay. Con số này được ông kỳ vọng sẽ tiếp tục.

Theo ông Goledzinowski, mối quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam - Australia không còn đơn thuần là bên nhận - bên cho mà đã trở thành quan hệ đối tác, giúp cả hai nước đều có thể học hỏi từ những dịp tiếp xúc.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch VUFO, chỉ ra rằng các tổ chức phi chính phủ Australia đã tham gia hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam từ rất sớm, bắt đầu từ các hỗ trợ cụ thể như trang thiết bị y tế, hỗ trợ vốn vay tới nâng cao năng lực, thúc đẩy bình đẳng giới…

"Các văn bản pháp luật cũng đã và đang được điều chỉnh để hỗ trợ các tổ chức PCPNN hoạt động và hợp tác với Việt Nam ngày càng hiệu quả", ông Hùng đưa ra lời cam kết trong sự kiện chiều 9/11.