1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

8 kỉ lục Guinness thế giới về quốc gia và chính trị

(Dân trí) - 1. Cuộc bầu cử độc đáo nhất: Năm 1988, trong cuộc bầu cử thị trưởng của thành phố Rio de Janeiro ở Brazil, ứng cử viên đặc biệt - con tinh tinh có tên là Tiao đã xếp vị trí thứ 3 trong số 12 ứng cử viên và thu về trên 400.000 phiếu bầu.

Tiao là đại diện của Phong trào phản đối thành lập đảng Brazilian Banana Party ra tranh cử.

 

Sở dĩ Tiao nổi lên vì đây là một con tinh tinh có tính tình rất điềm đạm và khẩu hiệu ra tranh cử cho Tiao là “Bầu cho khỉ sẽ được nhận tiền” (Vote Monkey-get money). Tiao chết năm 1996 ở tuổi 33, trong tiếng Bồ Đào Nha Tiao có nghĩa là Bác cả.

 

2. Quốc hội lớn nhất thế giới

 

Đó là quốc hội của Trung Quốc hay còn gọi là Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC). Kỳ đại hội lần thứ 10 năm 2003 gồm 2.989 đại biểu của 35 đơn vị bầu cử trong cả nước thuộc 13 tỉnh, thành, khu tự trị, kể cả khu hành chính Hongkong và Macao.

 

3. Khu vực bầu cử lớn nhất thế giới về mặt diện tích

 

Kỷ lục này về khu vực bầu cử Kalgoorlie ở miền Tây Australia, có diện tích rộng trên 2,6km2, lớn hơn cả khu Tây Âu. Nếu đo từ bắc đến nam rộng 2.250 km và 1.600km từ đông sang tây, bao gồm toàn bộ các bang miền tây Australia, trừ Perth.

 

4. Vua béo nhất thế giới

 

Kỉ lục này thuộc về vua Taufa’ahau Tupou IV của Công-gô. Tháng 9/1976, vị vua này cân nặng 209,5kg, cao 1m9. Đến năm 1985 giảm còn 139,7 kg, đầu năm 1993 giảm tiếp còn 127 kg và đến 1998 giảm thêm chút nữa, tất cả đều nhờ vào chương trình ăn uống tiết thực và luyện tập triệt để.

 

5. Nữ hoàng giàu và trị vị lâu nhất thế giới

 

8 kỉ lục Guinness thế giới về quốc gia và chính trị - 1

Đó là Nữ hoàng Anh Elizabeth II, bà có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới 2004 theo bình chọn của tạp chí Forbes (Mỹ). Tài sản năm 2004 tăng gần 60%, đạt 660 triệu USD.


Nữ Hoàng Anh Elizabeth II được coi là vị vua còn đang tại vị có quyền bí lâu nhất. Bà sinh ngày 21/4/1926, lên ngôi ngày 6/2/1952 sau khi Vua cha, Hoàng đế George VI qua đời.

 

Hiện nay, bà là vua nước Anh và là người đứng đầu Liên hiệp Anh. Năm 2002 đoạt danh hiệu Nữ hoàng 50 năm quyền bính vàng (Queen,s Golden Jubilee).

 

6. Kỉ lục hoàng gia lâu đời nhất

 

Kỉ lục này thuộc về Hoàng gia Nhật Bản, trong đó Hoàng đế hiện nay Akihito (sinh ngày 23/2/1933) là vị vua thứ 125 của triều đại này, bắt đầu từ Hoàng đế thứ nhất Jimmu Tenno, lên ngôi năm 660 trước công nguyên đến năm 581 trước Công nguyên, nhưng theo sổ sách thì triều đại này có thể bắt đầu từ khoảng năm 40 đến năm thứ 10 trước Công nguyên.

 

7. Kỷ lục hoàng gia đông nhất

 

Với trên 4.200 hoàng tử và trên 40.000 họ hàng gian quyến, hoàng gia Ả-rập Xê-út được coi là hoàng gia có số người đông nhất thế giới.

 

8. Kỷ lục trị vì lâu nhất của một Hoàng đế

 

Vua Arakan của Minhti (nay thuộc Myanmar) là người đạt kỉ lục ngồi ngai vàng lâu nhất với 95 năm (từ 1279-1374), nhưng kỉ lục được ghi nhận lại thuộc về Vua Phiop II, còn có tên khác là Pepi II, hoặc Neferkare trước đời vua Pharaoh thứ 6 Ai Cập cổ đại, trị vì từ năm 2281 trước Công nguyên ngay từ khi mới 6 tuổi và kéo dài tới 94 năm.

 

K.N  

Theo GWR