1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắc Kinh lên tiếng vụ đạn pháo từ Myanmar bay lạc sang Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng sau khi đạn pháo từ Myanmar bay lạc sang quốc gia Đông Á, khiến 5 người bị thương.

Bắc Kinh lên tiếng vụ đạn pháo từ Myanmar bay lạc sang Trung Quốc - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Ảnh: Getty).

Trung Quốc một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ở miền bắc Myanmar sau vụ 5 người bị thương do đạn pháo từ quốc gia Đông Nam Á bay lạc sang phía bên kia biên giới trong cuộc giao tranh nhiều tháng qua giữa chính quyền quân sự Myanmar và lực lượng nổi dậy.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân ngày 4/1 cho biết Bắc Kinh "phản đối mạnh mẽ" vụ việc, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân nước mình.

Ông Uông nói: "Chúng tôi đã gửi thông điệp phản đối mạnh mẽ với các bên liên quan và một lần nữa chúng tôi yêu cầu tất cả các bên trong cuộc xung đột ngừng giao tranh ngay lập tức và thực hiện các hành động cụ thể để tránh những sự cố kinh hoàng tương tự phá vỡ sự yên bình của biên giới Trung Quốc - Myanmar".

Vụ việc xảy ra hôm 3/1 khi đạn pháo bắn từ phía bắc Myanmar trúng Nansan, một thị trấn ở tỉnh Vân Nam, nằm cách biên giới khoảng 2,5km. Năm người bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại bệnh viện.

Một người dân trong thị trấn cho biết cửa sổ văn phòng của ông đã bị vỡ sau một vụ nổ, trong khi một cửa hàng điện thoại di động gần đó bị hư hỏng nặng.

Nhân chứng giấu tên nói: "Tôi đã chạy ra khỏi văn phòng sau khi nghe thấy tiếng nổ. Tôi nhìn thấy rõ ràng một cái hố trước một cửa hàng điện thoại di động và vụ nổ khiến một người giao hàng và một người dân địa phương bị thương nhẹ. Sau đó tôi thấy 3 người khác được đưa lên xe cứu thương".

Ông nói thêm rằng trần của cửa hàng điện thoại di động đã bị sập và các bức tường thủng lỗ chỗ.

Một chủ cửa hàng sống gần đó cho biết: "Chúng tôi rất sợ hãi vụ việc và lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Chúng tôi chỉ muốn sống an toàn và không trở thành nạn nhân của các cuộc xung đột xuyên biên giới".

Chính quyền quân sự Myanmar đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính vào năm 2021.

Giao tranh ở miền bắc Myanmar bắt đầu vào cuối tháng 10, khi liên minh gồm 3 lực lượng nổi dậy đại diện cho các nhóm sắc tộc khác nhau tiến hành cuộc tấn công chống lại quân chính phủ ở bang Shan.

Trung Quốc trước đó đã kêu gọi tất cả các bên ngừng giao tranh và đang trao đổi với cả hai bên để đạt được lệnh ngừng bắn.

Theo SCMP