1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Bầy đàn" UAV Nga khiến 60 lính Ukraine đầu hàng trên chiến hào

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Nga kể về tình huống đã giúp bầy đàn UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) "Joker" buộc một đơn vị 60 người của Ukraine phải đầu hàng.

Bầy đàn UAV Nga khiến 60 lính Ukraine đầu hàng trên chiến hào - 1

Một UAV của Nga (Ảnh minh họa: Eurasian Times).

Ông Dmitry Kuzyakin, tổng giám đốc Trung tâm phát triển Giải pháp không người lái tích hợp, nói với hãng tin Sputnik rằng bầy máy bay không người lái FPV "Joker" của Nga đã buộc một đơn vị của Ukraine đầu hàng trên tiền tuyến.

"Có lẽ không ai có thể lặp lại kỷ lục này. Đó không phải là thiết giáp Bradley, Humvee hay xe tăng Leopard 2, mà là 60 binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phải đầu hàng sau khi tận mắt chứng kiến bầy đàn UAV FPV của Nga được triển khai hàng loạt. Điều này có nghĩa là UAV của Nga đã bắt được toàn bộ đơn vị Ukraine", ông Kuzyakin cho biết khi kể về thành tựu lớn nhất của Joker trên chiến trường.

Theo ông Kuzyakin, vụ việc xảy ra khi lính Ukraine đang ở trong một tuyến phòng thủ cổ điển, dự kiến sẽ tác chiến trực tiếp với binh sĩ Nga.

"Các binh sĩ Nga, những người được huấn luyện và trang bị, đã quyết định không "chơi theo luật", không tham chiến trực tiếp mà điều động UAV FPV lao tới vị trí của các binh sĩ Ukraine. Khi đó, các binh sĩ Ukraine chứng kiến bầy UAV bay tới và nhận ra việc kháng cự lại là không có nhiều ý nghĩa. Việc họ đầu hàng hàng loạt là thành tựu của Trung tâm phát triển Giải pháp không người lái tích hợp", ông nói.

Đơn vị này cung cấp đang mang lại một giải pháp đầy đủ cho quân đội Nga liên quan tới UAV FPV từ chế tạo, sản xuất cho tới đào tạo người vận hành sử dụng, cũng như cung cấp chiến thuật tấn công hiệu quả.

Trong những năm qua, đơn vị này đã chế tạo ra dòng máy bay không người lái chiến đấu FPV Joker. Mẫu mới nhất, Joker-10, có trọng tải lên tới 5kg và đạt tốc độ 100km/h (lên tới 200km/h khi không mang theo thuốc nổ).

Theo nhà sản xuất, Joker là UAV tự sát có chế độ "ngủ đông", tức là nó có thể nằm im một chỗ, trong tình trạng tắt hoàn toàn nguồn điện và có thể được bật lên từ xa.

Với công nghệ này, người vận hành có thể đưa UAV FPV đến vị trí phóng, tắt nguồn rồi rời đi. Khi cần, họ có thể điều khiển từ xa để kích hoạt UAV hoạt động. Cơ chế này cho phép Joker có thể nằm yên tại một khu vực trong một thời gian dài mà không phát ra sóng vô tuyến nên sẽ không bị thiết bị trinh sát điện tử của Ukraine phát hiện.

Trong thời tiết mùa đông, UAV có thể nằm chờ tối đa 1 tuần và mùa hè là 1 tháng. 

Ông Kuzyakin giải thích rằng chiến thuật "ngủ đông" giúp UAV Nga giảm thiểu thời gian chuẩn bị thiết bị cho một cuộc tấn công.

"Có thể tiết kiệm thời gian bay và bật UAV lên để kích hoạt tấn công. Điều này làm giảm cơ hội của đối phương trong nỗ lực đánh chặn. Một người điều khiển có thể triển khai trước UAV tới vị trí tấn công, đưa chúng vào chế độ "ngủ đông" và "đánh thức" tối đa 15 chiếc để tập kích", ông giải thích.

Trước các cuộc tấn công, UAV Joker sẽ được đặt trên các cao điểm hoặc nóc tòa nhà cao tầng. Khi bắt đầu tập kích, UAV sẽ "thức dậy" nhằm thẳng tới mục tiêu giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và chuẩn bị tấn công.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine