1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biểu tình rậm rộ trước cửa đại sứ quán Anh tại Bangkok

(Dân trí) - Hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập bên ngoài đại sứ quán Anh tại Bangkok yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, trong lúc căng thẳng chính trị tại Bangkok đang có nguy cơ sôi sục trở lại.

Ông Thaksin, người đang xin tị nạn tại Anh, tuần trước đã bị kết án 2 năm tù giam về tội tham nhũng trong một vụ buôn bán đất liên quan tới vợ ông.

 

Bên ngoài đại sứ quán Anh ở thủ đô Bangkok, khoảng 1.000 người hôm 30/10 đã tham gia cuộc biểu tình đòi dẫn độ ông Thaksin về nước. Đám đông đồng thanh hô bằng tiếng Anh “Send Thaksin back” (Đưa Thaksin về nước) và hát bài hát “Get Back” (Quay về) của ban nhạc huyền thoại The Beatles, với lời ca được sửa lại để liên hệ tới cựu thủ tướng.

 

“Người Anh cần phải hiểu rằng họ không thể bảo vệ một kẻ phạm tội”, một người biểu tình có tên là Arvudh nói.

 

Các nhà tổ chức cuộc biểu tình sau đó còn gửi một lá thư tới đại sứ Anh Quinton Quayle trong đó viết quan hệ song phương giữa 2 nước có thể bị ảnh hưởng nếu ông Thaksin được chấp thuận cho tị nạn tại Anh.

 

“Hai nước chúng ta không thể để một cá nhân trở thành phép thử sức bền của mối quan hệ giữa Anh và Thái Lan. Quan trọng hơn, chính phủ Anh không thể thúc đẩy các lợi ích quốc gia lớn hơn và cơ hội mở rộng hợp tác với Thái Lan vì Thaksin”, các lãnh đạo nhóm biểu tình viết.

 

Một áp phích biểu tình viết: “Thaksin trở về hoặc Tesco (tập đoàn siêu thị bán lẻ lớn nhất nước Anh) phải rời khỏi đó”.

 

Một phát ngôn viên của đại sứ quán Anh đã từ chối bình luận về mối quan hệ Anh-Thái Lan cũng như các trường hợp riêng rẽ. “Yêu cầu dẫn độ được giải quyết theo đúng luật pháp”.

 

Những người biểu tình thuộc Liên minh Dân chủ vì Nhân dân (PAD) cũng yêu cầu chính phủ mới được bầu phải từ chức vì có quan hệ với ông Thaksin.

 

Căng thẳng giữa các nhóm chống và hậu thuẫn chính phủ đã bị đẩy lên cao hơn sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng lựu đạn lúc sáng sớm hôm thứ 5 nhằm vào các nhân viên bảo vệ khu trại của người biểu tình ở Bangkok, làm 8 người bị thương.

 

Giới phân tích nhận định, cuộc tấn công bạo lực cho thấy sự chia rẽ chính trị ngày càng trở nên khốc liệt tại Bangkok. Sự bất đồng sâu sắc giữa những người ủng hộ và chống đối ông Thaksin đang kéo Thái Lan vào một cuộc khủng hoảng chính trị. 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực những tuần gần đây.

 

VTH
Theo BBC