1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Syria bất ngờ tới Nga

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Syria Fahed Jassem al-Freij hôm qua 28/1 đã có chuyến thăm Nga và hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu tại Moscow ngay trước thềm cuộc hòa đàm về khủng hoảng Syria diễn ra từ hôm nay tại Geneva.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu . (Ảnh: Sputnik)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu . (Ảnh: Sputnik)

Truyền thông Nga dẫn thông báo từ Bộ quốc phòng nước này cho biết: “Hai bên đã thảo luận kết quả hoạt động của Không quân Nga ở Syria nhằm tiêu diệt các tổ chức khủng bố. Cuộc họp diễn ra trong không khí thân thiện và khẳng định mục tiêu chung nhằm mở rộng hợp tác toàn diện giữa bộ quốc phòng 2 nước”.

Cuộc hội đàm giữa 2 người đứng đầu quốc phòng của Nga và Syria diễn ra trong bối cảnh các nhóm đối lập ở Syria nhóm họp ngày thứ 3 liên tiếp để quyết định liệu có tham gia vào cuộc hòa đàm với chính phủ do Liên Hợp Quốc tổ chức hay không.

Cuộc họp diễn ra chưa đầy 24 giờ đồng hồ trước cuộc hòa đàm chính thức dự kiến diễn ra ở Geneva. Tuy nhiên, nguồn tin từ các nhóm đối lập cho thấy nhiều khả năng cuộc hòa đàm không thể diễn ra ở Geneva đúng như kế hoạch.

Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này hôm qua cho biết, Nga muốn tổ chức một cuộc họp quốc tế về vấn đề Syria, trong đó có sự tham gia của các nước quan trọng từ phương Tây, Trung Đông tại Munich vào tháng tới.

Được biết, đến nay, khoảng 17 quốc gia trong đó có Mỹ, Nga, Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã tổ chức một số vòng đàm phán vào năm ngoái trong một nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột ở Syria.

Minh Phương

Theo AFP