1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Các nước tăng cường lực lượng tuần duyên đối phó Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông

(Dân trí) - Những hành động bành trướng phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông buộc các quốc gia trong khu vực phải tăng cường năng lực của lực lượng tuần duyên nhằm bảo đảm lợi ích và tránh xảy ra kịch bản đối đầu quân sự.

Tàu của lực lượng tuần duyên Philippines (Ảnh: Philippine Coast Guard)
Tàu của lực lượng tuần duyên Philippines (Ảnh: Philippine Coast Guard)

Báo cáo do Viện Chính sách Chiến lược Australia công bố ngày 2/8 cho biết, để ngăn chặn nguy cơ đụng độ trên biển với Trung Quốc và giữa các nước với nhau, từ đó tránh nguy cơ leo thang thành xung đột quân sự, các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông đều chuyển lực lượng phụ trách an ninh biển từ hải quân sang tuần duyên.

“Lực lượng tuần duyên đã trở thành vùng đệm chiến lược quan trọng giữa các lực lượng hải quân của ASEAN”, báo cáo cho biết.

Cũng theo báo cáo của viện nghiên cứu Australia, ngoài các mối đe dọa về cướp biển, khủng bố, tội phạm có tổ chức và đánh bắt cá trái phép, lý do chủ yếu để các quốc gia trong khu vực tăng cường lực lượng tuần duyên là “chiến lược hàng hải bành trướng của Trung Quốc”, bao gồm việc xây dựng trái phép các tiền đồn quân sự cũng như các hoạt động đánh bắt cá phi pháp tại vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác.

Báo cáo nhận định việc sử dụng hình thức chấp pháp dân sự sẽ cho phép các nước duy trì sự hiện diện và bảo vệ các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông mà không gây căng thẳng như khi triển khai lực lượng quân sự. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ giảm khả năng đối đầu với Trung Quốc.

Trong số 45 vụ căng thẳng lớn từng được ghi nhận xảy ra trên Biển Đông từ năm 2010-2016, có tới 32 vụ liên quan tới ít nhất một tàu tuần duyên của Trung Quốc hoặc các tàu chấp pháp hàng hải của Trung Quốc. Một trong số những vụ căng thẳng nhất xảy ra giữa hải quân Philippines và lực lượng giám sát hàng hải Trung Quốc (sau này sáp nhập vào lực lượng tuần duyên Trung Quốc) tại bãi cạn Scarborough nơi cả Manila và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền.

Thống kê của viện nghiên cứu Australia cho thấy Philippines đã bổ sung thêm 14 tàu và 2 máy bay vận tải cho lực lượng tuần duyên trong năm 2013 và 14 tàu mới trong 3 năm sau đó. Tương tự, Malaysia cũng tăng cường sức mạnh của lực lượng tuần tra bờ biển bằng cách bổ sung thêm 105 tàu trong giai đoạn 2013-2014. Trong khi đó, từ năm 2005-2016, Indonesia đã tăng số tàu của lực lượng tuần duyên từ 9 tàu lên 34 tàu.

Zhang Mingliang, chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Jinan ở Quảng Châu, Trung Quốc, nhận định lực lượng tuần duyên của các nước ASEAN có thể sẽ còn tiếp tục mở rộng thêm nữa khi Mỹ tăng cường chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc trong khu vực.

“Chúng ta sẽ còn chứng kiến việc Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia viện trợ thêm tàu và trang thiết bị, huấn luyện nhân sự hay hỗ trợ tài chính cho các lực lượng hàng hải (của các nước ASEAN)”, ông Mingliang cho biết.

Mặc dù báo cáo của viện nghiên cứu Australia cho biết nước này sẽ thúc đẩy “hợp tác về tuần duyên khu vực mạnh hơn” với các nước thành viên ASEAN, song chuyên gia Mingliang nhận định động thái này của Australia khó có thể được thực hiện. Theo ông Mianliang, nếu Australia thực sự muốn hợp tác, các nước ASEAN cũng sẵn sàng đón nhận vì họ xem đây là động lực để cân bằng sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực.

Thành Đạt

Theo SCMP