1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căn cứ Wagner ở Belarus bị dỡ bỏ sau khi ông trùm Prigozhin thiệt mạng?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ quân sự ở Belarus được xem là căn cứ của công ty quân sự tư nhân Wagner đang trong tình trạng dỡ bỏ, làm dấy lên đồn đoán rằng cơ sở này có thể đang bị đóng cửa.

Căn cứ Wagner ở Belarus bị dỡ bỏ sau khi ông trùm Prigozhin thiệt mạng? - 1
Căn cứ Wagner ở Belarus bị dỡ bỏ sau khi ông trùm Prigozhin thiệt mạng? - 2

Căn cứ Tsel, Belarus vào ngày 25/7 và 9/9 (Ảnh: Reuters).

Reuters ngày 15/9 công bố hình ảnh vệ tinh về căn cứ Tsel, vùng Mogilev, nằm ở phía đông nam thủ đô Minsk, Belarus. Các bức hình chụp từ tháng 7 và gần đây cho thấy một số khu vực lều trại đã bị tháo dỡ tại cơ sở được xem là căn cứ của Wagner ở Belarus sau vụ nổi loạn bất thành hồi tháng 6.

Cụ thể, các hình ảnh về căn cứ Tsel chụp vào ngày 25/7 và 9/9 do công ty Planet Labs cung cấp, dường như cho thấy việc dỡ bỏ dần các khu vực bên trong công trình.

Theo Reuters, diễn biến này làm dấy lên nghi vấn rằng căn cứ của Wagner ở Belarus có thể đang trong quá trình đóng cửa. Belarus và Wagner chưa lên tiếng về những thông tin này.

Đồn đoán về tương lai của Wagner ngày càng xuất hiện nhiều sau khi ông trùm công ty quân sự tư nhân Nga Yevgeny Prigozhin và các thành viên Wagner cấp cao khác thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay ngày 23/8.

Tới nay, chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, số phận của Wagner trở thành chủ đề được mang ra bàn tán. Tới nay, nhóm này vẫn chưa công bố người sẽ thay thế vai trò của ông trùm Prigozhin. 

Wagner là một công ty quân sự tư nhân có trụ sở tại thành phố St. Petersburg của Nga. Từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đặc biệt tại mặt trận Bakhmut, song Wagner bất ngờ rút lui từ tháng 5 do bất đồng với giới lãnh đạo quân đội Nga.

Sau vụ nổi loạn bất thành hồi cuối tháng 6, ông trùm Prigozhin và hàng nghìn thành viên Wagner đồng ý chuyển đến Belarus - một đồng minh của Nga có chung biên giới với Ukraine và Ba Lan.

Sự hiện diện của Wagner tại đây khiến nhiều nước phương Tây lo ngại nguy cơ bất ổn mới ở khu vực. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tháng trước cảnh báo, lực lượng Wagner ở Belarus có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào Ba Lan.

Sau cái chết của ông trùm Prigozhin, một số nguồn tin nói rằng, lực lượng Wagner bắt đầu rút dần khỏi Belarus. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 25/8 khẳng định: "Các thành viên Wagner đã, đang và sẽ sống tại Belarus".

Hồi cuối tháng trước, các thành viên NATO gồm Ba Lan, Latvia, Estonia, Lithuania đề nghị Belarus trục xuất các thành viên lực lượng quân sự tư nhân Wagner giữa những lo ngại bất ổn ở khu vực.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cảnh báo: "Nếu xảy ra sự việc nghiêm trọng, bất kể xảy ra ở biên giới Ba Lan hay Lithuania, chúng tôi sẽ trả đũa ngay lập tức. Tất cả các cửa khẩu biên giới đã mở cho đến nay sẽ bị đóng".

Tổng thống Lukashenko sau đó cho rằng Ba Lan và các nước Baltic muốn Belarus trục xuất Wagner là "đề nghị ngớ ngẩn".

Theo Reuters