1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến lược gia Mỹ cảnh báo nguy cơ NATO "thất bại thảm hại" ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu cố vấn của quân đội Mỹ cho rằng các quốc gia NATO chỉ có thể ngăn chặn tổn thất của Ukraine trước lực lượng Nga bằng cách triển khai quân đội tới khu vực xung đột.

Chiến lược gia Mỹ cảnh báo nguy cơ NATO thất bại thảm hại ở Ukraine - 1

Chiến lược gia Mỹ Edward Luttwak xuất hiện trên một chương trình truyền hình Italy vào tháng 1/2013 (Ảnh: Getty).

"Tính toán này là không thể tránh khỏi: Các nước NATO sẽ sớm phải gửi binh lính tới Ukraine, nếu không sẽ phải chấp nhận thất bại thảm hại", chiến lược gia quân sự Edward Luttwak viết trong một bài xã luận đăng trên trang truyền thông trực tuyến UnHerd của Anh hôm 4/4.

"Anh và Pháp, cùng các nước Bắc Âu, đã âm thầm chuẩn bị gửi quân đội, bao gồm cả các đơn vị tinh nhuệ quy mô nhỏ lẫn nhân viên hậu cần và hỗ trợ, những người có thể ở xa mặt trận", ông Luttwak cho biết thêm.

Ông Luttwak lập luận rằng, Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga nếu NATO không triển khai quân trực tiếp, vì bất kể số lượng và chất lượng vũ khí được gửi đến Kiev như thế nào, lực lượng Ukraine vẫn bị lép vế so với quân đội Nga.

"Điều này có nghĩa là trừ khi (Tổng thống Nga Vladimir) Putin quyết định chấm dứt chiến tranh, quân đội Ukraine sẽ bị đẩy lui hết lần này đến lần khác, mất đi những binh lính không thể thay thế", ông Luttwak, người từng làm cố vấn cho Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cùng các cơ quan khác ở Washington, cảnh báo.

Tuyên bố của ông Luttwak được đưa ra sau nhiều tuần quân đội Nga liên tục tiến công trên chiến trường ở khu vực Donbass. Các nhà lãnh đạo phương Tây khẳng định họ có thể đảm bảo chiến thắng cho Ukraine bằng cách cung cấp viện trợ cho Kiev, nhưng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 2 đề xuất rằng không thể loại trừ việc triển khai trực tiếp quân đội của các thành viên NATO tới Ukraine.

"Nếu châu Âu không thể cung cấp đủ quân, Nga sẽ chiếm ưu thế trên chiến trường và ngay cả khi các biện pháp ngoại giao được thực hiện thành công để tránh thất bại hoàn toàn, sức mạnh quân sự của Nga sẽ quay trở lại Trung Âu một cách áp đảo", cựu cố vấn quân sự Mỹ nhận định.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần này cảnh báo quan hệ NATO - Nga đã xuống mức đối đầu trực tiếp. Ông cho biết NATO đã tham gia vào cuộc xung đột xung quanh Ukraine và tiếp tục tiến gần đến biên giới, mở rộng hạ tầng quân sự về phía biên giới của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin trước đó đã cảnh báo NATO có nguy cơ gây ra xung đột hạt nhân nếu các thành viên của khối này gửi quân tới Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin cho biết nếu xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO nổ ra, thế giới sẽ cận kề Thế chiến 3.

Nga nhiều lần chỉ trích việc NATO mở rộng hiện diện ngày càng gần biên giới Nga, điều mà Moscow coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Moscow cũng cho rằng NATO trên thực tế đã là một bên tham gia xung đột ở Ukraine khi liên tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Đầu tuần này, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cáo buộc NATO về cơ bản đang chiến đấu với Moscow ở Ukraine. Ông cũng cho rằng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã giúp Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ có chủ quyền của Nga.

Theo RT