1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 11/3: Nga tấn công Ugledar, mở mặt trận mới

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Nga tổ chức 3 đợt tấn công lớn và giành được nhiều vị trí dọc theo chiến tuyến dài hàng trăm km, từ Ugledar lên tới Ivanivske. Các cụm cứ điểm kiên cố cuối cùng của Ukraine đang bị lung lay.

Chiến sự Ukraine 11/3: Nga tấn công Ugledar, mở mặt trận mới - 1

Chiến sự Ukraine có sự tham gia của hầu hết vũ khí trang bị hiện đại nhất thế giới (Ảnh minh họa: Skynews).

Chiến dịch tấn công của Nga ở Ugledar bắt đầu

Kênh Military Summary đưa tin, sau khi tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn, trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow đã thực hiện ba đợt tấn công mạnh mẽ từ Ugledar (hay còn gọi là Vuhledar) tới Ivanivske. Trong cuộc tấn công, họ đã thiết lập quyền kiểm soát một số khu vực mới.

Làng Ivanivske - "cánh cửa thép" chốt chặn lối vào Chasov Yar - đang bên bờ sụp đổ do Moscow đã kiểm soát hầu hết khu vực. Một khi để mất thành trì này, lực lượng Kiev ở cụm cứ điểm có lợi thế về độ cao sẽ chính thức chịu sức ép bao vây từ phía đông - đông nam.

Các chuyên gia nhận định, lực lượng Moscow sẽ dành toàn bộ thời gian trong vài tuần tới để tập hợp lại và chuẩn bị cho một làn sóng tấn công quy mô lớn mới, sẽ bắt đầu vào cuối tháng 3 khi điều kiện thời tiết cho phép.

Trong khi đó, châu Âu cũng không lãng phí thời gian. Pháp được cho đang tìm kiếm đồng minh để đưa quân vào lãnh thổ Ukraine tham chiến trực tiếp, một khi lực lượng Kiev nguy ngập.

Sau khi Bakhmut, Marinka, Avdiivka sụp đổ, Ugledar - cụm cứ điểm kiên cố cuối cùng của Kiev trên phòng tuyến cũ từ năm 2014 tới nay - đang lung lay dữ dội. 

Chiến sự Ukraine 11/3: Nga tấn công Ugledar, mở mặt trận mới - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ivanivske ở tây Bakhmut ngày 10/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ và vị trí cắm cờ là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Military Summary).

Kênh Suriyakmaps cũng xác nhận, tại đông nam Donetsk, quân đội Nga thực hiện những bước tiến mới về phía tây bắc Shevchenko, tăng vùng đệm xung quanh làng. Như đã đề cập ở trên, điều quan trọng là phải để mắt đến mặt trận này vì những hoạt động trong thời gian tới sẽ tăng lên đáng kể khi vòng vây đối với Ugledar ngày càng siết chặt.

Nếu kết quả của trận Novomykhailivka ở nam Marinka thuận lợi, lực lượng Moscow có thể tạo thành thế gọng kìm bao vây Ugledar.

Chiến sự Ukraine 11/3: Nga tấn công Ugledar, mở mặt trận mới - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Shevchenko gần Ugledar ngày 10/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên cam thể hiện hướng tấn công của họ và những khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga đánh nghi binh, thu hút lực lượng đối phương ở Zaporizhia

Kênh Suriyakmaps đưa tin, tại nam Zaporizhia, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công ở mặt trận Huliapole và đã giành quyền kiểm soát một loạt đồn điền ở phía đông nam Chervone.

Mặt trận này đã được kích hoạt lại vào cuối tháng 2 và được cho là một hướng nghi binh để thu hút quân chủ lực đối phương kéo về trấn giữ chứ không phải thực sự tấn công về phía Huliapole. Khi bị kéo căng trên khắp mặt trận, rất có thể lực lượng Kiev sẽ lộ ra điểm yếu để Moscow khai thác.

Chiến sự Ukraine 11/3: Nga tấn công Ugledar, mở mặt trận mới - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Chervone gần Huliapole ngày 10/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, những mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và những khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi lực lượng Moscow vừa giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Trận chiến ở phía tây Avdiivka sắp kết thúc

Kênh Military đưa tin, tuyến phòng ngự lâm thời mà Kiev thiết lập ở Berdychi - Orlivka - Tonenke sau khi rút chạy khỏi Avdiivka đang tan vỡ từng mảng. Tại mỗi ngôi làng này, họ chỉ còn giữ được một số tòa nhà.

Có tin quân đội Nga đã kiểm soát toàn bộ làng Tonenke, tuy nhiên chưa có xác nhận chính thức vì đối phương đang dồn lực lượng dự bị lên phản kích ác liệt.

Chiến sự Ukraine 11/3: Nga tấn công Ugledar, mở mặt trận mới - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây Avdiivka đến 10/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành quyền kiểm soát Tonenke màu đỏ, những mũi tên xanh là hướng phản kích của Kiev (Ảnh: Telegram).

Kênh SGS cho biết, trong tuần qua, lực lượng Kiev đã phản công ác liệt tại những khu định cư còn sót lại ở tây Avdiivka. Họ sử dụng các đơn vị chưa được khôi phục hoàn toàn và ném vào đây nhằm ngăn chặn hoặc trì hoãn bước tiến của đối phương cho đến khi tuyến phòng thủ mới được chuẩn bị ở phía sau.

Quân đội Nga, sau thời gian phát triển mạnh đã tạm thời chuyển sang thế phòng ngự ở tuyến Berdychi - Orlivka - Tonenke để khôi phục chiến đấu và bổ sung nguồn cung cấp. Kiev vào thời điểm này đã bất chấp tổn thất những vũ khí hiện đại do Mỹ viện trợ như xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley để phản công. Có tin, chiếc xe tăng M1 Abrams thứ 4 đã bị phá hủy.

Chiến sự Ukraine 11/3: Nga tấn công Ugledar, mở mặt trận mới - 6

Chiếc xe tăng M1 Abrams thứ 4 của Ukraine bị phá hủy ở Berdychi phía tây Avdiivka (Ảnh: MilitaryLand).

Dưới sự yểm trợ của pháo binh và không quân, lực lượng Moscow đã trụ vững ở các khu vực đông dân cư này. Đến hôm qua 10/3, có thể nói rằng quyền chủ động ở khu vực này một lần nữa lại được chuyển sang quân đội Nga.

Chiến sự Ukraine 11/3: Nga tấn công Ugledar, mở mặt trận mới - 7

Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây Avdiivka đến 10/3. Trong đó, các vạch đỏ là nơi Nga phòng ngự, những mũi tên xanh là hướng phản kích của Kiev (Ảnh: SGS).

Bộ Tổng tham mưu: Đối phương dồn dập tấn công theo 2 hướng

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố báo cáo tối 10/3 cho biết, trong ngày Chủ nhật, đối phương tấn công tích cực nhất theo hướng Novopavlovsk và Avdiivka.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày xảy ra 53 vụ đụng độ. Tổng cộng, đối phương đã phóng 3 tên lửa, thực hiện 74 cuộc không kích và 69 cuộc tấn công từ hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk (Marinka), Orekhov (Zaporizhia). Đồng thời, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi đầu cầu bên tả ngạn sông Dnieper, họ đã tổ chức 1 đợt xung phong nhưng không thành công.

Trong ngày, máy bay Ukraine không kích vào 10 khu vực tập trung nhân lực - vũ khí trang bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã tấn công 2 khu tập trung quân - vũ khí trang bị, 1 trạm tác chiến điện tử và 2 hệ thống phòng không của Nga, báo cáo viết.

Ukraine tăng cường công sự dọc tiền tuyến

Kyiv Independent đưa tin, Kiev "gần như chắc chắn" đã đẩy nhanh việc xây dựng các công sự dọc theo một số khu vực trên tiền tuyến, Bộ Quốc phòng Anh viết trong báo cáo ngày 10/3.

Theo báo cáo, loạt biện pháp này bao gồm các chướng ngại vật và hào chống tăng, chiến hào bộ binh, bãi mìn và các vị trí kiên cố khác.

Việc củng cố thêm tiền tuyến sẽ khiến lực lượng Moscow khó khăn khi tấn công và đạt được bất kỳ lợi ích chiến thuật đáng kể nào.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm, bất kỳ nỗ lực nào nhằm tiến tới các khu vực kiên cố "rất có thể sẽ đi kèm với tổn thất cao (của Nga)".

Cuộc phản công bị đình trệ của Kiev vào năm 2023 cuối cùng đã không mang lại chiến thắng như mong muốn trước lực lượng Nga, buộc quân đội Kiev phải thực hiện phòng thủ trong giai đoạn mới nhất của cuộc xung đột.

Trong cuộc họp báo vào tháng 12/2023, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng hệ thống phòng thủ mạnh mẽ nhất đã được xây dựng ở tỉnh Kharkov phía đông bắc Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã giao nhiệm vụ cho quân đội thống nhất các công sự ở nhiều khu vực khác nhau để đạt được các tiêu chuẩn giống nhau.

Chiến sự Ukraine 11/3: Nga tấn công Ugledar, mở mặt trận mới - 8

Phòng tuyến răng rồng được quân đội Ukraine xây dựng ở mặt trận Kupyansk ngày 28/1 (Ảnh: AFP/Getty Images).

Lữ đoàn 128 Ukraine hạ gục một chỉ huy Akhmat của Nga gần Rabotine 

Ukrainska Pravda đưa tin, Yaroslav Galas, nhân viên báo chí của lữ đoàn sơn cước xung kích độc lập số 128 Transcarpathian của Ukraine cho biết, đơn vị đã hạ gục một trong những chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Akhmat Nga ở Rabotine.

Theo đó, một trong những phi công lái UAV theo hướng Rabotine đã nhận được lệnh theo dõi xe đặc chủng của đối phương và phát hiện trong đó chỉ huy tiểu đoàn Akhmat và đã tấn công tiêu diệt.

Ukraine - Pháp thảo luận về tình hình trên chiến trường và cuộc gặp sắp tới

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Vlodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông Zelensky gọi cuộc trò chuyện này là "dài và thực chất", đồng thời cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại trên chiến trường và kết quả của Hội nghị quốc tế hỗ trợ Ukraine, mới diễn ra ở Paris".

Tổng thống Ukraine cảm ơn vì gói hỗ trợ quân sự mạnh mẽ của Pháp ngày 16/2, cũng như sự lãnh đạo của cá nhân ông Macron trong việc tạo ra một liên minh vũ khí tầm xa, các sáng kiến mới và tất cả các tuyên bố ủng hộ Ukraine.

"Ngoài ra, chúng tôi đã trao đổi quan điểm về kết quả dự kiến của cuộc gặp của chúng tôi tại Ukraine trong thời gian tới", ông Zelensky cho biết thêm.

Chiến sự Ukraine 11/3: Nga tấn công Ugledar, mở mặt trận mới - 9

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 17/2 (Ảnh: Bloomberg/Getty Images).

Anh, Italy phản đối triển khai quân phương Tây tới Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn với Süddeutsche Zeitung ngày 9/3, Ngoại trưởng Anh David Cameron phản đối việc gửi quân đội phương Tây tới Ukraine, bao gồm cả việc huấn luyện quân đội Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto nhấn mạnh đã đến lúc ngoại giao dẫn đường cho hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng, sự ủng hộ mạnh mẽ của phương Tây dành cho Kiev là điều cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán, theo Reuters.

Ông Crosetto cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo La Stampa của Ý, rằng Pháp và Ba Lan không có thẩm quyền phát biểu thay mặt NATO và bất kỳ sự tham gia nào của liên minh này vào tranh chấp sẽ "loại bỏ con đường dẫn đến biện pháp ngoại giao".

Bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây nói rằng không thể "loại trừ" sự hiện diện quân sự của phương Tây ở Ukraine trong tương lai. Mỹ và nhiều đồng minh châu Âu, cũng như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, đã phản bác tuyên bố của ông Macron.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói rằng có một "số lượng nhỏ nhân viên (Anh)" ở Ukraine hỗ trợ quân đội nước này, nhưng không có "kế hoạch triển khai quy mô lớn".

Ông Cameron cho rằng tốt hơn hết là nên tiến hành các nhiệm vụ huấn luyện ở nước ngoài, đồng thời cho biết thêm rằng London đã huấn luyện 60.000 binh sĩ của Kiev theo cách này.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair cũng cho biết Ottawa sẵn sàng gửi một số lượng hạn chế quân nhân tới Ukraine, nhưng với "vai trò phi chiến đấu rõ ràng".

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski không loại trừ khả năng đã có sự hiện diện của quân đội NATO ở Ukraine.

Trong bài phát biểu thông điệp liên bang kéo dài hai giờ vào ngày 29/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đe dọa "những hậu quả bi thảm" nếu quân đội NATO tham chiến ở Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev "có nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân".

Ukraine tuyên bố đã hạ gục hàng loạt UAV Nga

Guardian đưa tin, Ukraine hôm 10/3 cho biết các đơn vị của họ đã phá hủy 35 trong số 39 UAV Shahed mà đối phương phóng đi trong đêm từ Mũi Chauda ở Crimea và Primorsko - Akhtarsk ở vùng Krasnodar Krai của Nga.

Báo cáo cho biết, đối phương cũng đã phóng 4 tên lửa S-300 hoán cải thành vũ khí tấn công mặt đất. Không có thông tin nào được cung cấp về kết quả của các tên lửa này.

Các UAV đã bị chặn trên vùng trời các tỉnh Kirovohrad, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Odessa, Kherson, Khmelnytskyi, Vinnytsia, Kyiv và Zhytomyr. Báo cáo cho biết, các nhóm hỏa lực cơ động của Không quân Ukraine đã tham gia đẩy lùi các cuộc không kích.

Theo Reuters, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, Military Summary, Suriyakmaps, SGS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine