1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 14/2: Rộ tin Nga tập kích tên lửa, hạ hàng trăm lính Kiev

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Nga được cho là đã tiến hành một đòn tập kích sấm sét vào thao trường huấn luyện của Ukraine ở khu vực Selydove, nơi đang có khoảng 1.500 binh sĩ Kiev triển khai, gây thương vong nặng nề.

Chiến sự Ukraine 14/2: Rộ tin Nga tập kích tên lửa, hạ hàng trăm lính Kiev - 1

Chiến sự Ukraine diễn biến ngày càng phức tạp (Ảnh minh họa: Sky News).

Rộ tin Nga giáng đòn sấm sét vào khu vực tập trung 1.500 quân Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, Nga được cho là đã phát động cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander vào điểm triển khai tạm thời của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Selydove. Có tới 1.500 binh sĩ Kiev đang tập trung tại khu vực này.

Các nguồn tin báo cáo, đòn tập kích này được cho là gây tổn thất lớn nhất với Kiev chỉ trong một trận đánh kể từ khi Moscow bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Kênh Geroman cho biết, Nga chủ trương dùng đầu đạn phân mảnh và đạn chùm hòng gây thương vong nhiều nhất có thể.

Theo đó, Nga tung một đòn tập kích thao trường quân sự ở Sedidovo. Được biết, tại thời điểm xảy ra cuộc tấn công, có tới 1.500 lính Ukraine dường như đang có mặt tại cơ sở này, đây là lực lượng đang tiến hành tập trận và dự kiến sẽ được tăng cường cho lực lượng bảo vệ Avdiivka.

Báo cáo của các nguồn Ukraine cho biết, các loại pháo phản lực Smerch và Tornado-S, cũng như hệ thống tên lửa Iskander-M của Nga giáng một đòn nặng nề vào một khu huấn luyện và trung tâm hậu cần của Kiev ở Selidovo giữa lúc Kiev triển khai một đội hình bộ binh cơ giới lớn với số lượng lên tới một trung đoàn (1.500 người), được triển khai để tiếp viện cho khu vực Avdiivka.

Ban đầu, các khẩu đội pháo Msta-B 152mm và pháo tự hành Hyacinth-S với pháo phản lực Tornado-G nằm cách đường giới tuyến 25km tiến hành khai hỏa. Sau đó, các hệ thống pháo phản lực Smerch và Tornado-S tiếp tục bắn trúng mục tiêu.

Tiếp theo, tên lửa 9M723-1K5 của tổ hợp Iskander-M với đầu đạn chùm phân mảnh đánh bồi. Thương vong của Ukraine có thể lên tới hàng trăm người. Thông tin đang tiếp tục được cập nhật.

Chiến sự Ukraine 14/2: Rộ tin Nga tập kích tên lửa, hạ hàng trăm lính Kiev - 2

Nga tập kích tên lửa vào vị trí triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine ở Selydove (Ảnh: Military Summary).

Hàng nghìn binh sĩ Ukraine có thể bị bao vây hoàn toàn ở Avdiivka

Kênh Suriyakmaps đưa tin, tình hình mặt trận Avdiivka đang ngày một xấu đi đối với Kiev. Từ trục phía bắc, quân đội Nga tiến tới đường Avenue và tách nhóm quân Ukraine tại nhà máy than - hóa chất khỏi phần còn lại của thành phố.

Có rất ít cơ hội để Ukraine rút quân khỏi Avdiivka một cách an toàn. Với việc mất huyết mạch chính, hàng nghìn binh sĩ triển khai ở đó có thể bị cắt đứt hoàn toàn và bước tiến của Nga có thể được đẩy nhanh nhờ việc Ukraine rút quân.

Từ trục phía nam, quân Nga lại tiến về phía đông bắc Opytne, kiểm soát thêm nhiều vị trí của đối phương trong trận địa tên lửa phòng không cũ.

Ước tính, 35% diện tích Avdiivka nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Chiến sự Ukraine 14/2: Rộ tin Nga tập kích tên lửa, hạ hàng trăm lính Kiev - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 13/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi đường nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Suriyakmaps).

Trong khi đó, kênh Rybar đưa tin chi tiết hơn cho biết, lực lượng Moscow tiến về phía nam mỏ đá và đang đạt được tiến bộ một cách có hệ thống ở khu vực trung tâm Avdiivka.

Giao tranh đang xảy ra gần kho xe máy trong khu công nghiệp trên Đại lộ Công nghiệp. Các thông tin có sẵn vẫn còn mâu thuẫn. Điều không chắc chắn tương tự cũng áp dụng cho việc tiếp cận khu vực kiên cố gần nhà hàng Brevno, điều này vẫn còn là vấn đề.

Nhiều nguồn tin khác nhau đồng ý rằng các lực lượng Nga đã vượt qua được tuyến đường sắt dọc theo phố Chistykova trong một đoạn ít nhất là từ phố Sapronov đến Zaliznichny, rồi tiến xa hơn về phía các nhà nghỉ mùa hè tới tận kho ô tô Avdeevskaya. Tuy nhiên, việc kiểm soát kho ô tô vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Đồng thời, xuất hiện các báo cáo về tiến trình về phía tây nam từ mỏ đá ngập nước đến phố Shestakova. Thậm chí còn có một đánh giá rất tích cực về bước đột phá lớn đến ven bờ hồ hoặc nhà máy Quartz Sands, liền kề với mỏ đá từ phía nam, do thiếu bất kỳ cảnh quay xác nhận nào nên nhận định này có vẻ lạc quan quá mức.

Hơn nữa, việc Ukraine rút khỏi khu vực tư nhân là khá hợp lý nếu nhìn từ quan điểm phòng thủ: xét cho cùng, ở đó không có tòa nhà bê tông nhiều tầng nào cả, và không quân Nga đang tích cực ném bom FAB. Trong những tình huống như vậy, việc rút lui về khu công nghiệp phía trước Khimik, trong khu vực nhà máy xây dựng kết cấu bê tông cốt thép và các bộ phận của tòa nhà, dường như không phải là phi thực tế.

Điều đáng chú ý là có rất ít cảnh quay từ khu vực này, vì Ukraine không quan tâm tới việc thể hiện các tổn thất về lãnh thổ và quân đội Nga, dựa trên cường độ tấn công, hiện không có xu hướng làm như vậy. Do đó, ít có sự chú ý đến việc đưa tin chính thức của phương tiện truyền thông đại chúng về hoạt động này.

Chiến sự Ukraine 14/2: Rộ tin Nga tập kích tên lửa, hạ hàng trăm lính Kiev - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 13/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: Rybar).

Nga phát triển nhanh, áp sát Chasov Yar

Kênh RVvoenkory đưa tin, lực lượng đổ bộ đường không Nga đang phát triển nhanh trên hướng Chasov Yar và Ivanovskoye, Ukraine lần lượt mất đi các đơn vị hỗ trợ và bỏ chạy.

Bên sườn Bakhmut (Artyomovsk), sau khi chiếm được rừng Popovsky với sự yểm trợ đắc lực của pháo binh và xe chiến đấu, sư đoàn đổ bộ đường không Ivanovo của Nga tiếp tục tiến về Chasov Yar, các binh sĩ sư đoàn 98 chiếm các vị trí yểm trợ gần đường cao tốc Bakhmut - Chasov Yar và lữ đoàn dù số 11 tiếp cận khu định cư Ivanovskoe.

Lực lượng Dù Nga tiếp tục xông vào và đánh chiếm các cứ điểm của đối phương trong các cuộc đổ bộ dọc theo đường cao tốc O0506 Bakhmut - Chasov Yar và gần rừng Popovsky, nơi sau khi kiểm soát được khu rừng Kolokolchik, họ có được chỗ đứng và tiếp tục tiến lên.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine cuối cùng thừa nhận những thất bại của Ukraine trong những ngày gần đây. "Quân đội Nga tiến về phía nam rừng Popovsky và phía tây Khromovo trong một khu vực có chính diện rộng tới 1,55km đến độ sâu 750m" họ viết, đánh giá thấp bước tiến của Nga khi ghi nhận bước tiến trên bản đồ và báo cáo chỉ bằng khoảng 1/3 so với thực tế.

"Về phía đông Ivanovo, lực lượng vũ trang Nga (Lữ đoàn dù số 11) tiếp tục tấn công để cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo vành đai rừng, tấn công bằng các nhóm bộ binh nhỏ... Người Nga xâm nhập vùng ngoại ô phía bắc Ivanovsky, chiếm các vùng đất thấp", các nguồn tin khác ở Kiev viết.

Chiến sự Ukraine 14/2: Rộ tin Nga tập kích tên lửa, hạ hàng trăm lính Kiev - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Bakhmut - Chasov Yar tính đến ngày 13/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu cam là hướng tấn công của họ và các khu vực màu nâu đậm là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: RVvoenkory).

Nga sắp kiểm soát hoàn toàn Novomykhailivka

Kênh Suriyakmaps đưa tin, ở tây nam Donetsk, quân đội Nga tiếp tục đột nhập Novomykhailivka và bắt đầu tiến vào vành đai rừng phía đông bắc nằm trong vùng xám nhằm tăng áp lực lên quân đội Ukraine bên trong thị trấn. Lực lượng Moscow đang kiểm soát 80% diện tích này.

Chiến sự Ukraine 14/2: Rộ tin Nga tập kích tên lửa, hạ hàng trăm lính Kiev - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Novomykhailivka ở tây nam Donetsk tính đến ngày 13/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi đường nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Suriyakmaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga ào ạt tấn công Avdiivka và Marinka

Ukrainska Pravda đưa tin, thông tin tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tối 13/2 cho biết, trong ngày thứ 720 của cuộc xung đột, quân đội Nga cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật của mình theo hướng Bakhmut và Marinka không thành công. Quân Ukraine đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công tại khu vực Avdiivka thuộc vùng Donetsk và 1 cuộc tấn công gần Malaya Tokmachka ở Zaporizhia

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày xảy ra 52 vụ đụng độ. Tổng cộng, đối phương tiến hành 1 cuộc tấn công bằng tên lửa, 94 cuộc không kích và thực hiện 89 cuộc tấn công từ hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận, tình hình hoạt động ở miền đông và miền nam vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng của họ đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhia. Đồng thời, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi đầu cầu bên tả ngạn sông Dnieper. Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng Moscow thực hiện một nỗ lực bất thành trong việc tấn công các vị trí của quân Ukraine.

ISW: Quân đội Nga sử dụng lý thuyết tác chiến thọc sâu của Liên Xô

Ukrainska Pravda đưa tin, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Mashovets nhận định, quân đội Nga đang cố gắng khôi phục khả năng cơ động trên chiến trường bằng lý thuyết tác chiến thọc sâu chớp nhoáng của Liên Xô, nhưng vẫn chưa thể thực hiện được do năng lực hiện đại của Ukraine.

Chuyên gia Mashovets cho biết lực lượng Nga đang cố gắng áp dụng lý thuyết tác chiến thọc sâu của Liên Xô nhằm nhanh chóng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine, nhưng không thể đạt được hiệu quả hoạt động như thời Liên Xô.

Lý thuyết thọc sâu là sản phẩm của nghệ thuật tác chiến của Liên Xô, được phát triển vào những năm 1920 và 1930, nhằm khôi phục khả năng cơ động trên chiến trường sau Thế chiến thứ nhất.

Để làm được điều này, cần phải giao chiến trên nhiều mặt trận và có chiều sâu ở cấp độ chiến thuật và tác chiến bằng cách tấn công vũ khí trang bị của đối phương ở mọi cấp độ bằng pháo binh, không kích và tấn công hậu phương của đối phương kết hợp với tấn công trực diện để xuyên thủng hàng phòng ngự.

Lý thuyết chiến đấu thọc sâu cũng cho thấy rằng việc lập kế hoạch tác chiến thành công bao gồm các kế hoạch tác chiến tuần tự nhằm ngăn chặn đối phương tái thiết lập các vị trí phòng thủ nguyên vẹn sau khi xâm nhập.

Các nguyên tắc hoạt động chính của chiến thuật này vẫn phù hợp trong chiến tranh hiện đại và quân đội Nga có thể tiếp tục cơ động trên chiến trường và xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Kiev nếu có thể lập kế hoạch và thực hiện thành công các hành động hợp lý.

Các lực lượng Ukraine cũng có thể sử dụng lý thuyết này để khôi phục lại lợi thế cho khả năng cơ động trên chiến trường nếu họ được các nước phương Tây ủng hộ cung cấp nguồn lực hợp lý.

Tuy nhiên, nhà bình luận Mashovets lưu ý rằng, khả năng hạn chế hiện tại của Moscow, đặc biệt là trong việc tiến hành hỏa lực phản công hiệu quả, tấn công các mục tiêu ở sâu trong hậu phương, che giấu sự tập trung lực lượng và chống lại sự ngang bằng về công nghệ của Ukraine, đã ngăn cản quân đội Nga đạt được hiệu quả trong việc gây bất ngờ ở cấp độ cần thiết để xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Kieb và tiến hành các hoạt động thọc sâu.

Ông Mashovets cho biết, các chỉ huy quân sự Nga không thể thực hiện một số đổi mới công nghệ nhất định trong kế hoạch tác chiến, bao gồm rải mìn từ xa, hoạt động quy mô lớn sử dụng UAV, chỉ huy, kiểm soát và liên lạc bằng công nghệ hiện đại.

ISW nói thêm rằng khả năng chiến đấu hiện tại của Kiev khiến lực lượng Moscow không thể tiếp tục chi phối chiến trường theo các điều kiện của Nga. Tuy nhiên, nước này phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho các vấn đề then chốt. Hầu hết sự hỗ trợ cần thiết chỉ có thể được cung cấp bởi Mỹ.

Chiến sự Ukraine 14/2: Rộ tin Nga tập kích tên lửa, hạ hàng trăm lính Kiev - 7

Đoàn quân xa lớn của Nga đang tiến ra mặt trận Ukraine (Ảnh: Reuters).

Tướng Syrsky: Ukraine chuyển sang hoạt động phòng ngự làm Nga kiệt sức

Trong cuộc phỏng vấn với ZDF trước ngày được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander Syrsky, đánh giá tình hình ở tiền tuyến là rất khó khăn và lưu ý rằng Ukraine đã chuyển từ tấn công sang chủ động phòng thủ nhằm làm kiệt sức đối phương.

Ông nói: "Chúng tôi chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho đối phương kiệt sức, gây tổn thất tối đa cho họ, sử dụng các công sự, lợi thế của chúng tôi về mặt kỹ thuật, về UAV, tác chiến điện tử và duy trì các tuyến phòng thủ được chuẩn bị sẵn sàng".

Theo ông, giao tranh đặc biệt căng thẳng đang diễn ra ở hướng Kupyansk, nơi quân Nga quyết tâm giành quyền kiểm soát bằng bất cứ giá nào và đang tấn công các vị trí mỗi ngày.

Tướng Syrsky nói: "Trên thực tế, đối phương bắt đầu cuộc tấn công này ngày 3/102023. Và 4 tháng nay họ đã tiến hành tấn công cường độ cao. Theo số liệu mới nhất, tổn thất của Moscow, đặc biệt là số người thiệt mạng, cao gấp 7-8 lần so với chúng tôi".

Theo Ukrainska Pravda, Suriyakmaps, Rybar, Military Summary, Geroman
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine