1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 20/12: Nga tấn công mạnh Chasov Yar từ 4 hướng

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Từ Bakhmut, lực lượng Nga chia làm 4 hướng dồn dập tấn công Chasov Yar, quân Ukraine đang lùi dần. Mũi tấn công của Nga chỉ còn cách thị trấn quan trọng này chừng 2,7km.

Chiến sự Ukraine 20/12: Nga tấn công mạnh Chasov Yar từ 4 hướng - 1

Tổng thống Ukraine trong một chuyến thăm tới tiền tuyến (Ảnh: AP).

Vượt qua Bakhmut, Nga tấn công từ 4 hướng, chỉ còn cách Chasov Yar 2,7km

Kênh Rybar đưa tin, theo hướng Soledar, Nga tiếp tục tấn công ở một số khu vực. Phía bắc Bakhmut, các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông nam Orekhovo - Vasilevka, phần phía đông của Bogdanovka, cũng như tại các khu rừng ở Grigorovka.

Ở phía tây Bakhmut, Nga không ngừng tấn công vào Khromovo, hướng tới làng Krasnoe.

Trong nhiều ngày nay, giao tranh đã diễn ra ở sườn phía nam trong khu vực định cư Kleshchiivka, nơi Nga đang dọn sạch các vành đai rừng gần nhất, đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở các cao điểm mà quân đội Nga đã kiểm soát.

Theo kênh TobiAyodele, từ Bakhmut, lực lượng Moscow chia làm 4 hướng dồn dập tấn công Chasov Yar, mũi thọc sâu của họ chỉ còn cách thị trấn quan trọng này chừng 2,7km. Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ của Ukraine tại khu vực rất mạnh, không dễ cho Nga có thể sớm giành được bước đột phá quan trọng.

Chiến sự Ukraine 20/12: Nga tấn công mạnh Chasov Yar từ 4 hướng - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Bakhmut tính tới ngày 19/12 (Ảnh: Telegram).

Giao tranh quyết liệt ở Avdiivka

Theo kênh Rybar, ở hướng Donetsk, giao tranh vẫn đang diễn ra ở hai bên sườn khu vực kiên cố Avdiivka. Đặc biệt, quân Nga tiếp tục phát triển cuộc tấn công từ Vodyanoe về phía tây tới Pervomaiskoe, đồng thời cũng có các trận chiến ở phía đông nam Nevelskoe.

Việc đẩy mạnh tấn công ở sườn tây Avdiivka nhằm mục đích kéo giãn lực lượng của Ukraine dọc theo toàn bộ chiến tuyến để thăm dò thêm các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của đối phương, cũng như giảm sự tập trung của UAV cũng như pháo binh ở các khu vực cụ thể.

Theo kênh RVvoenkory, quân đội Nga đang chọc thủng hai bên sườn của Avdiivka. Tại Stepove họ đã lấn thêm được 500m về phía bắc ngôi làng. Hướng hành động  chủ yếu là Ocheretyno. Trực tiếp vòng qua Stepove từ phía bắc như một phương án hỗ trợ bổ sung. Nhà máy than, hóa chất liên tục bị tập kích hỏa lực.

Trong khi đó, xa hơn về phía nam, gần các nhà máy lọc nước, lực lượng Nga đã tấn công hiệu quả. Ở đông nam Avdiivka, quân Nga đang xông vào khu vực tư nhân, vượt lên được tới 400m.

Lực lượng vũ trang Nga đang tấn công về phía Novokalynove cũng như Pershmayske. Gần Nevelske, lực lượng Nga đã tiến 300m.

Chiến sự Ukraine 20/12: Nga tấn công mạnh Chasov Yar từ 4 hướng - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực nam Avdiivka tính tới ngày 19/12 (Ảnh: RVvoenkory).

 Nga đạt bước tiến đáng kể ở nam Marinka

Theo hướng Nam Donetsk, tại tâm điểm Marinka, Nga đã hoạt động trong tam giác Pobeda - Zverinets - Novomikhailovka. Đồng thời, Nga đã đạt được những thành công đáng kể ở phía nam Novomikhailovka, nơi họ được hỗ trợ bởi xe bọc thép, đã phát động một cuộc tấn công từ hướng nghĩa trang. Họ có thể phát triển về phía tây, qua đó tiếp tục dồn ép lực lượng Ukraine giữa vị trí của quân Nga và hồ chứa.

Chiến sự Ukraine 20/12: Nga tấn công mạnh Chasov Yar từ 4 hướng - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Marinka tính tới ngày 20/12 (Ảnh: Rybar).

Kherson, Kupyansk, Liman không có thay đổi đáng kể

Không có thay đổi đáng kể nào trên chiến tuyến theo hướng Starobel. Tại khu vực Kupyansk, quân Nga tiếp tục tấn công ở Sinkovka.

Trong khi đó, trên hướng Liman, Nga sử dụng pháo binh, UAV tấn công tập kích gần Kremennaya cũng như khu vực mỏm Torskoe để tiêu diệt các vị trí của Ukraine.

Theo hướng Kherson, Ukraine duy trì sự hiện diện trong khu vực cầu Antonovsky và các ngôi nhà nghỉ nông thôn (dacha), cũng như gần hợp tác xã làm vườn Kristall và ở Krynki.

Các câu hỏi ngày càng được đặt ra về tính khả thi của việc duy trì các đầu cầu này. Bất chấp thực tế là cuộc đối đầu vẫn mang tính chất thế trận, các đội hình của Ukraine vẫn tiếp tục chịu tổn thất lớn về nhân sự, nhưng Nga cũng chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào.

Mặc dù đầu cầu này có thể kìm giữ một số lượng đáng kể quân Nga, nhưng rõ ràng mục tiêu chính của sự hiện diện mang tính "tự sát" của Ukraine ở Krynki là một bức tranh truyền thông mà Kiev đang cố gắng "làm đẹp" cho công chúng Ukraine và phương Tây, nhằm khích lệ tinh thần sau những thất bại của chiến dịch phản công mùa hè.

Ukraine nói Nga 8 lần cố xông vào tả ngạn sông Dnieper nhưng đều bị đẩy lùi

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 19/12 cho biết, Nga đã cố gắng đánh bật các đơn vị của Ukraine khỏi tả ngạn sông Dnieper, thực hiện 8 lần tấn công, nhưng đều bị đẩy lùi với tổn thất. Trong ngày đã diễn ra 69 cuộc đụng độ. Đối phương phóng 1 tên lửa, thực hiện 10 cuộc không kích và 40 cuộc tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt.

Báo cáo có đoạn: "Các đơn vị của ta kiên trì phòng thủ, sau đó giữ vững vị trí, giáng cho đối phương những thất bại nảy lửa. Hoạt động mở rộng đầu cầu vẫn tiếp tục. Trong ngày, không quân đã thực hiện không kích vào 6 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự của đối phương. Lực lượng tên lửa đã đánh trúng 2 khu vực tập trung quân, vũ khí, một sở chỉ huy, 3 pháo binh cũng như 4 kho đạn dược của Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng của họ về cơ bản đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Zaporizhia.

Chiến sự Ukraine 20/12: Nga tấn công mạnh Chasov Yar từ 4 hướng - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Bakhmut tính tới ngày 19/12 (Ảnh: Rybar).

Tổng thống Zelensky: Chiến trường miền Nam gặp khó khăn

Guardian đưa tin, ngày 19/12, Tổng thống Zelensky cho biết, ông tin rằng cuộc phản công mùa hè gặp khó khăn ở miền nam Ukraine vì mọi người đều nói về kế hoạch của họ. Ông không đi sâu vào chi tiết về kế hoạch sắp tới của mình khi nói: "Mọi người đang nói về các mục tiêu và mọi người đang thảo luận chi tiết về cách chúng tôi sẽ đạt được điều đó".

Ông nói thêm "không nên chơi như vậy" vì Nga "vẫn còn nhiều vũ khí hơn. Tôi không thể cho bạn biết bất kỳ chi tiết nào về cuộc phản công của chúng tôi".

Một ngày trước đó, Tổng Tham mưu trưởng Valery Zaluzhny nói rằng ông không thể bình luận về các kế hoạch quân sự, nếu không "đó sẽ là một màn trình diễn".

Pháp sẽ tham gia đào tạo phi công Ukraine vào năm 2024

European Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Quốc phòng Pháp về hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ cho biết, Paris sẽ tham gia đào tạo phi công Ukraine trên chiến đấu cơ phương Tây vào đầu năm 2024.

Bộ Quốc phòng Pháp đề cập rằng vào tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xác nhận sẵn sàng đào tạo phi công chiến đấu cơ Ukraine cùng một số đối tác châu Âu.

Báo cáo cho biết: "Các phi công đầu tiên sẽ đến vào đầu năm 2024. Sau đợt huấn luyện ban đầu ở Pháp, họ sẽ tiếp tục huấn luyện chiến đấu cơ trong các khóa học do các đối tác của chúng tôi tổ chức".

Mặc dù phía Pháp không nói rõ điều này nhưng nhiều khả năng đó là huấn luyện trên tiêm kích F-16, được tổ chức ở châu Âu bởi liên minh do Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu.

Các phi công Ukraine đã bắt đầu huấn luyện trên F-16 ở Mỹ, sau đó họ chuyển sang huấn luyện ở Đan Mạch. Tại Romania, dưới sự hỗ trợ của Hà Lan, một trung tâm đào tạo đã được mở, đặc biệt sẽ tiếp nhận người Ukraine. Anh cũng công bố ý định huấn luyện người Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu kiểu phương Tây.

Chiến sự Ukraine 20/12: Nga tấn công mạnh Chasov Yar từ 4 hướng - 6

Tiêm kích Rafale mang tên lửa hành trình SCALP, loại mà Pháp đã chuyển giao cho Ukraine (Ảnh: Tập đoàn Dassault).

Quân đội Ukraine đề xuất huy động 450.000-500.000 lính mới

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 19/12 cho biết, lãnh đạo quân sự Ukraine đề xuất huy động thêm 450.000-500.000 lính nghĩa vụ.

Ông Zelensky cho biết, vào tháng 11 rằng ông đã yêu cầu tướng Zaluzhny và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov trình bày một kế hoạch huy động mới.

"Đây là một con số nghiêm trọng. Tôi đã nói rằng tôi cần thêm lập luận để ủng hộ hướng đi này", ông Zelensky nói trong cuộc họp báo và nhấn mạnh, "tôi cần thông tin cụ thể về điều gì sẽ xảy ra với 1 triệu binh sĩ quân đội Ukraine".

Ông Zelensky nói thêm rằng quân đội cũng phải giải quyết vấn đề luân chuyển và giải ngũ, các quy trình này chỉ dành cho binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến và ban lãnh đạo Lực lượng vũ trang phải tính đến tinh thần của quân đội.

Phát biểu về chi phí tài chính, Tổng thống cho biết việc huy động theo hình thức như vậy sẽ tiêu tốn 500 tỷ Hr (13,4 tỷ USD).

Khi được hỏi liệu ông có ký luật huy động nam giới dưới 27 tuổi và phụ nữ hay không, ông Zelensky cho biết ông sẽ không ủng hộ việc triệu tập phụ nữ, "(Việc huy động) phụ nữ - không, tôi sẽ không ký. Về việc (việc huy động) nam giới 25 tuổi, (đúng) nếu tất cả các lập luận được đưa ra. Đến hôm nay, tôi thấy điều đó là cần thiết nên tôi đồng ý".

Ông nói thêm rằng ông "tin tưởng" rằng Mỹ sẽ không làm Ukraine thất vọng về mặt hỗ trợ.

Ukraine sẽ sản xuất 1 triệu máy bay không người lái vào năm tới

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Zelensky hôm 19/12 cho biết, Ukraine sẽ sản xuất 1 triệu máy bay không người lái vào năm 2024, khi nước này đặt mục tiêu tăng cường sản xuất vũ khí cho một năm chiến sự nữa.

"Tôi rất tích cực về việc tăng cường sản xuất máy bay không người lái của chúng tôi và về việc thành lập các đơn vị chuyên môn.... Về mặt sản xuất, chúng tôi sẽ sản xuất một triệu máy bay không người lái vào năm tới. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được điều đó", ông Zelensky nói và cho biết thêm cũng cần có cơ sở hạ tầng phù hợp để quản lý máy bay không người lái.

Tổng thống lưu ý rằng ông đã tổ chức một cuộc họp cùng các chỉ huy quân sự hàng đầu, trong đó ông nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác hậu cần thích hợp cho việc vận chuyển bằng máy bay không người lái.

Nhà lãnh đạo nhận xét: "Tôi không thích điều đó về mặt hậu cần, chúng tôi vẫn sa lầy vào các quy trình quan liêu thời Liên Xô khi 26.000 UAV nằm trong kho và không thể tiếp cận mặt trận".

Tuy nhiên, ông bày tỏ sự tin tưởng rằng vấn đề hậu cần sẽ được giải quyết.

Mỹ không sớm đạt được thỏa thuận cấp viện trợ bổ sung cho Ukraine

Reuters đưa tin, an ninh biên giới có thể sẽ không sớm đạt được thỏa thuận, một thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ nói rằng hành động đó có thể sẽ bị hoãn lại cho đến tháng 1.

Các nhà đàm phán của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đang làm việc để thông qua một gói tài trợ cho Ukraine trước khi rời văn phòng để nghỉ lễ cuối năm. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Dick Durbin, đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng điều đó khó có thể xảy ra.

Ông nói với các phóng viên: "Tôi hy vọng rằng họ sẽ chuẩn bị văn bản và hoàn thành ngay khi chúng tôi quay lại vào tháng 1".

Các thành viên Đảng Dân chủ và Cộng hòa hàng đầu của Hạ viện cho biết các cuộc đàm phán có hiệu quả nhưng sẽ không sớm hoàn tất.

"Mọi người đều hiểu rằng chúng tôi còn nhiều việc phải làm và điều đó sẽ mất nhiều thời gian hơn", Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói trên sàn Thượng viện.

Lãnh đạo thiểu số Đảng Cộng hòa Mitch McConnell cho biết những người liên quan đang "đạt được tiến bộ chậm và ổn định".

Nhà Trắng đã cảnh báo rằng vào cuối năm nay, viện trợ sẽ cạn kiệt để giúp Ukraine giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Yêu cầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden về khoản hỗ trợ trị giá 61 tỷ USD khác đã bị sa lầy tại Quốc hội, nơi đảng Cộng hòa cho rằng yêu cầu này phải đi đôi với các biện pháp kiểm soát nhập cư cứng rắn hơn dọc biên giới Mỹ - Mexico.

Chiến sự Ukraine 20/12: Nga tấn công mạnh Chasov Yar từ 4 hướng - 7

Tổng thống Mỹ Biden bắt tay người đồng cấp Ukraine Zelensky tại Nhà trắng hôm 12/12 (Ảnh: Bloomberg/Getty Images).

Nếu ông Donald Trump tái đắc cử, "chắc chắn sẽ có chính sách khác"

Guardian đưa tin, "nếu chính sách của tổng thống tiếp theo khác đi, dù ông hay bà ấy là ai, lạnh lùng hơn hay tiết kiệm hơn, tôi nghĩ những tín hiệu đó sẽ có tác động rất lớn đến diễn biến cuộc xung đột ở Ukraine. Bởi vì đó là cách cả thế giới vận hành. Nếu một bộ phận chắc chắn rơi ra, cơ chế sẽ bắt đầu sụp đổ", ông Zelensky nói.

Đã có những lo ngại ở Kiev và phương Tây rằng dưới thời Tổng thống Donald Trump (nếu ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024), Mỹ sẽ cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine và cải thiện vị thế đàm phán của Nga.

Theo Reuters, Guardian, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, European Pravda, Rybar, TobiAyodele
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine