1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 28/3: Làng Berdichy ở tây Avdiivka gần như đã thất thủ

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng Nga vẫn đang duy trì thế tấn công trên khắp các mặt trận và đạt bước tiến nhỏ ở Avdiivka, Bakhmut và Zaporizhia.

Chiến sự Ukraine 28/3: Làng Berdichy ở tây Avdiivka gần như đã thất thủ - 1

Một nhà ga tàu điện ngầm ở Kiev trở thành nơi sơ tán cho người dân Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews)

Berdichy ở tây Avdiivka gần như đã sụp đổ

Kênh Military Summary đưa tin, trong suốt cả ngày 27/3, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Ukraine ở nhiều khu vực khác nhau. Trong đó, hai mặt trận nóng nhất là Bakhmut và Avdiivka.

Lực lượng Nga chia làm nhiều mũi tấn công, dần dần đánh bật lực lượng Ukraine khỏi làng Berdychi, một trong 2 cứ điểm cuối cùng trên tuyến phòng ngự lâm thời ở phía tây Avdiivka.

Chiến sự Ukraine 28/3: Làng Berdichy ở tây Avdiivka gần như đã thất thủ - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây Avdiivka ngày 27/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ và những ô màu xám là nơi lực lượng Moscow có thể sắp giành được quyền kiểm soát (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh Rybar, gần Berdychi, lực lượng Moscow đang phát động các cuộc tấn công bằng cơ giới, tiến về phía làng Semenovka bất chấp các đợt phản công của đối phương.

Kênh Readovka nhận định, thất bại trong việc phòng thủ Avdiivka vào tháng trước đã buộc bộ chỉ huy Ukraine với tất cả lực lượng sẵn có của mình phải nỗ lực bằng mọi giá giữ vững chuỗi làng nằm ở phía tây thành phố: Tonenke, Orlivka, Semenovka và Berdychi để bảo vệ sự toàn vẹn của mặt trận. Tuy nhiên, kế hoạch không thành.

Tình thế buộc họ phải rút lui khỏi Tonenke và Orlivka, và điều duy nhất khiến nhiệm vụ của Nga trong việc đánh bại toàn bộ tuyến phòng ngự lâm thời của đối phương chính là các chướng ngại vật tự nhiên gồm các sông ngòi và hồ nước trên đường tiếp cận làng Semenovka, có thể giúp ngăn chặn một cuộc tấn công trực diện.

Ở phía bắc, Semenovka được bảo vệ bởi làng Berdychi, nơi triển khai Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 chuẩn NATO nổi tiếng, đơn vị trước đây đi đầu trong cuộc tấn công ở Zaporizhia. Dựa vào đặc điểm địa hình và đơn vị tinh nhuệ, Lực lượng vũ trang Ukraine hy vọng sẽ ổn định được tình hình. Tuy nhiên, lữ đoàn 47 dù được ca ngợi là rất mạnh, nhưng đơn vị này triển khai tới đâu cũng đều gặp thất bại, cả trong tấn công lẫn phòng thủ.

Chiến sự Ukraine 28/3: Làng Berdichy ở tây Avdiivka gần như đã thất thủ - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây Avdiivka ngày 27/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu nâu đậm là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, các mũi tên xanh là hướng Kiev phản công (Ảnh: Readovka).

Kênh Suriyakmaps đưa tin, quân đội Nga củng cố các vị trí ở bờ phía tây sông Durna và tiến vào các tòa nhà đầu tiên của làng Semenovka từ phía nam. Hơn nữa, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát các khu vực mới tại Berdychi, lực lượng Kiev đang nỗ lực giữ những phần còn lại ở rìa phía tây.

Chiến sự Ukraine 28/3: Làng Berdichy ở tây Avdiivka gần như đã thất thủ - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 27/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Suriyakmaps).

Các mặt trận khác vẫn căng thẳng

Theo kênh Rybar, căng thẳng vẫn ở mức cao ở các khu vực khác. Các trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở Novomikhailovka theo hướng Ugledar. Trong khi đó, kênh Suriyakmaps cho biết, tại tây nam Donetsk, quân đội Nga đã đạt được những tiến bộ nhỏ ở phần phía nam Novomykhaiivka dọc theo đường Timiriazieva.

Chiến sự Ukraine 28/3: Làng Berdichy ở tây Avdiivka gần như đã thất thủ - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Novomykhailovka gần Ugledar ở Donetsk ngày 27/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Suriyakmaps).

Còn tại Rabotine và Verbove, lực lượng vũ trang Nga đang chống lại các cuộc phản công của đối phương theo hướng Zaporizhia.

Tại khu vực Chasov Yar, lực lượng Moscow đang tiến gần tới tiểu khu Kanal, trong khi ở Bohdanivka, họ đã đánh bật đối phương khỏi trung tâm làng. 

Hai mũi giáp công đang dần dần tiến vào Chasov Yar, nhưng mặc dù đường vào gần như đã thông nhưng chưa rõ Nga có đánh thẳng vào thành phố này hay không vì các trận chiến trong đô thị rất hao người, tốn đạn. Lực lượng Kiev có thể tận dụng lợi thế trên đồi cao với nhiều nhà cao tầng kiên cố để phòng ngự, gây nhiều khó khăn cho đối phương.

Chiến sự Ukraine 28/3: Làng Berdichy ở tây Avdiivka gần như đã thất thủ - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine trên trục Rabotine - Verbove tại mặt trận Zaporizhia ngày 27/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ và những khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi lực lượng Moscow vừa giành được, các mũi tên xanh nét đứt là hướng Kiev rút lui (Ảnh: Suriyakmaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 49 cuộc đụng độ trong ngày qua

Ukraiska Pravda đưa tin, báo cáo tối 27/3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 49 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra trên mặt trận, đối phương phóng 7 tên lửa, thực hiện 60 đợt không kích và 73 đợt tấn công bằng pháo phản lực bắn loạt.

Báo cáo có đoạn: "Trong suốt 24 giờ, máy bay Ukraine tấn công vào 10 khu vực tập trung nhân lực - vũ khí trang bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa đánh trúng 2 khu tập trung quân, 1 trận địa phòng không, 1 trạm tác chiến điện tử và một mục tiêu quan trọng khác của Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định các lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk (Marinka), Orekhov (Zaporizhia).

Trên hướng Kupyansk và Kherson, đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công, báo cáo viết.

Tổng thống Zelensky thăm Sumy, kiểm tra công trình phòng thủ

Văn phòng Tổng thống đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thăm tỉnh Sumy vào ngày 27/3 để thị sát việc xây dựng các công sự gần thủ phủ Sumy của khu vực.

Vào mùa thu năm 2023, chính quyền đã nhận được nhiều lời chỉ trích vì tiến độ chậm chạp trong việc củng cố các tuyến phòng thủ. Một nhóm công tác đã được thành lập vào tháng 11 để phối hợp các nỗ lực. Đầu tháng 3, ông Zelensky tuyên bố Ukraine đang xây dựng 2.000km công sự.

Tổng thống được cho là đã kiểm tra các chiến hào, hầm, các trạm quan sát chỉ huy và hỏa lực. Ông đã được thông báo tóm tắt về dự án xây dựng một cứ điểm trung đội gần Sumy, bao gồm các công trình bê tông cốt thép, các vị trí bắn cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh cũng như các hầm trú ẩn bằng tôn.

Ông Zelensky cũng đã thăm các vị trí của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ độc lập số 117. Các chỉ huy báo cáo về tình hình tổ chức phòng thủ trên 3 tuyến biên giới, tỷ lệ lực lượng, trang bị, vũ khí và động thái sử dụng bom dẫn đường của Nga. Trong cuộc họp, ông Zelensky và các sĩ quan đã thảo luận về các biện pháp chống lại loại vũ khí này.

Chiến sự Ukraine 28/3: Làng Berdichy ở tây Avdiivka gần như đã thất thủ - 7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm tới tỉnh Sumy hôm 27/3 (Ảnh: Văn phòng Tổng thống).

Ukraine kêu gọi chuyển giao khẩn cấp các hệ thống phòng không

AFP đưa tin, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã kêu gọi chuyển giao khẩn cấp các hệ thống phòng không sau khi các cuộc không kích của Nga khiến 3 người thiệt mạng ở các khu vực khác nhau của đất nước.

"Điểm đặc biệt trong các cuộc tấn công hiện nay của Nga là việc sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo có thể tiếp cận mục tiêu ở tốc độ cực cao, khiến mọi người có rất ít thời gian để ẩn nấp và gây ra sức tàn phá đáng kể", ông Kuleba nói trong một cuộc họp ngắn, AFP đưa tin.

"Theo thiết kế, hệ thống Patriot và các hệ thống tương tự khác mang tính phòng thủ. Chúng được thiết kế để bảo vệ mạng sống chứ không phải để lấy đi chúng", ông nói.

Ukraine đã buộc phải ở thế phòng thủ trong vài tháng qua khi phải vật lộn với tình trạng thiếu đạn dược và trì hoãn gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD từ Washington. Họ cũng đã buộc phải rút lui, để cho Nga kiểm soát thêm một số khu vực ở mặt trận phía đông. Đã có các cảnh báo vào đầu tuần này về những trận chiến "khó khăn" xung quanh thành phố phía đông Chasov Yar.

Đức có thể sắp chuyển 10.000 quả đạn pháo cho Ukraine

DW đưa tin, đại diện Bộ Quốc phòng Đức, Tướng Christian Freuding cho biết, Berlin có kế hoạch chuyển 10.000 quả đạn pháo từ kho vũ khí Bundeswehr (quân đội Đức) sang Ukraine trong những ngày tới.

Theo tướng Freuding, Đức đã quyết định cung cấp đạn dược cho Ukraine theo 3 giai đoạn. Lô 10.000 quả đạn sắp được giao là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch này.

Giai đoạn thứ hai là tham gia hỗ trợ sáng kiến của Séc mua đạn dược bên ngoài châu Âu. Trong khuôn khổ của mình, Berlin sẽ tài trợ cho việc mua 180.000 quả đạn pháo mà Ukraine dự kiến sẽ nhận được vào nửa cuối năm 2024.

Cuối cùng, giai đoạn thứ ba liên quan tới một thỏa thuận song phương giữa Đức và một quốc gia thứ ba, mà tướng Freuding từ chối nêu tên, để cung cấp cho Ukraine 100.000 quả đạn pháo khác từ khoảng quý 4.

Khi được hỏi Ukraine cần gì nhất bây giờ để đẩy lùi thành công lực lượng Nga, tướng Đức chỉ rõ đó là "đạn pháo, đạn dược khác và tên lửa cho các hệ thống phòng không hiện đại cũng như các phương tiện chiến đấu bọc thép".

Cộng hòa Séc đang dẫn đầu sáng kiến cung cấp cho Ukraine ít nhất 800.000 quả đạn pháo và con số này có thể tăng lên 1,5 triệu, lô hàng đầu tiên có thể đến Ukraine sớm nhất là vào tháng 6.

Chiến sự Ukraine 28/3: Làng Berdichy ở tây Avdiivka gần như đã thất thủ - 8

Pháo tự hành Pzh 2000 do Đức chế tạo đã được cung cấp cho Ukraine (Ảnh minh họa: KMW).

Ba Lan tăng gấp đôi đóng góp cho sáng kiến đạn dược của Séc cho Kiev

Kyiv Independent đưa tin, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết tại Riga ngày 27/3 rằng Ba Lan đã quyết định tăng gấp đôi cam kết với sáng kiến do Séc dẫn đầu mua đạn pháo cho Ukraine.

Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết vào tháng 2 rằng Praha đã tìm thấy nguồn cung bên ngoài châu Âu để mua 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm và gửi tới Ukraine sau khi số tiền cần thiết được phân bổ cho sáng kiến này.

Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky ngày 25/3 cho biết sáng kiến này có thể nhận được tới 1,5 triệu quả đạn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô của Latvia cùng với người đồng cấp Latvia, Krisjanis Karins, Ngoại trưởng Sikorski ca ngợi mối quan hệ giữa Riga và Warsaw là "mẫu mực", lưu ý rằng hai nước đều là những nước đi đầu trong việc giúp Ukraine chiến đấu với Nga.

Bình luận về sự gia tăng gần đây của Moscow trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine, ông Sikorski nói: "Đối với tôi, có vẻ như một số phương tiện truyền thông ở phương Tây chưa đủ sốc trước làn sóng trên không chưa từng có chống lại Ukraine".

Nhà ngoại giao hàng đầu của Ba Lan nhấn mạnh rằng dự luật hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine - hiện đang bị mắc kẹt tại Quốc hội - là "rất cần thiết".

Ông Sikorski nói: "Nếu mọi người làm những gì Ba Lan và Latvia đang làm thì Ukraine sẽ ở trong tình trạng tốt hơn nhiều".

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ nhiệt thành nhất của Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ, tài trợ khoảng 3,2 tỷ USD viện trợ quân sự và tiếp nhận khoảng 1 triệu người tị nạn Ukraine.

Trong vài tháng qua, quan hệ Ba Lan - Ukraine phần nào trở nên căng thẳng do những tranh chấp đang diễn ra về thương mại nông sản và các cuộc phong tỏa liên tục của nông dân Ba Lan ở biên giới Ukraine.

Mỹ đang hợp tác với các nước G7 để thắt chặt hạn chế bán dầu của Nga

Ukrinform đưa tin, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ về tài nguyên năng lượng Geoffrey Payette cho biết, nước này cùng với các quốc gia G7 khác đang thực hiện các bước bổ sung nhằm giảm khả năng của Nga trong việc tạo ra doanh thu từ dầu mỏ mà Điện Kremlin đang sử dụng để tài trợ cho cuộc xung đột  Ukraine.

Khi được hỏi liệu G7 có phải đang thảo luận về các bước bổ sung nhằm hạn chế giá dầu của Nga hay không, ông nói, "Câu trả lời ngắn gọn là có... Sẽ còn nhiều hơn nữa, tôi hứa với bạn, bởi vì chúng tôi đang cố gắng tăng cường chế độ trừng phạt xung quanh Nga. Tôi sẽ không nói về các hành động trừng phạt cụ thể bây giờ, nhưng tôi sẽ nói rằng chúng tôi cam kết thực hiện quyết liệt các hạn chế này".

Chiến sự Ukraine 28/3: Làng Berdichy ở tây Avdiivka gần như đã thất thủ - 9

Nga vẫn có doanh thu lớn từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch sau khi xung đột Ukraine bùng nổ (Ảnh minh họa: European Pravda).

Bộ Quốc phòng Ukraine nêu những điểm mấu chốt của dự luật động viên

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố giải thích rõ ràng về dự luật cải thiện việc huy động và huấn luyện quân sự.

Bộ Quốc phòng liệt kê những điểm chính kèm theo câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến: Lệnh động viên được áp dụng với những công dân từ 25 đến 60 tuổi; Từ năm 2025, huấn luyện quân sự cơ bản sẽ được triển khai ở các cơ sở giáo dục đại học; Một số công dân được miễn huấn luyện quân sự cơ bản tại các trường đại học; Thay vì thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nghĩa vụ quân sự cơ bản được áp dụng với thời hạn 5 tháng trong thời bình và 3 tháng trong thời chiến; Công dân trên 18 tuổi có thể chọn hoàn thành nghĩa vụ quân sự cơ bản.

Theo AFP, Kyiv Independent, Ukraiska Pravda, Ukrinform, Military Summary, Rybar, Readovka
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine