1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Hàn Quốc dưới “búa rìu” dư luận

(Dân trí) - Chính phủ Hàn Quốc được ca ngợi trong nỗ lực giải cứu 19 con tin bị bắt giữ ở Afghanistan suốt 6 tuần qua, nhưng đồng thời họ cũng phải gánh chịu không ít chỉ trích, đó là đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm khi đàm phán trực tiếp với Taliban.

Chiến binh Taliban đã thả 12 trong số 19 con tin Hàn Quốc vào ngày hôm qua và có thể thả các con tin còn lại trong ngày hôm nay. Nếu đúng như vậy thì tất cả 19 người sẽ cùng lên một chuyến bay để trở về nhà.

 

Tờ Chosun Ilbo, một tờ nhật báo lớn nhất Hàn Quốc đồng thời cũng là tờ báo hay chỉ trích chính phủ của Tổng thống Roh Moo-hyun, trong bài xã luận của mình cho rằng chính phủ đáng được khen ngợi khi giải quyết cuộc khủng hoảng con tin với tổn thất nhỏ nhất.

 

Tuy nhiên tờ báo này cũng tỏ ra thận trọng: “Lần đầu tiên từ trước đến nay, chúng ta phải đàm phán trực tiếp với những kẻ khủng bố bắt cóc. Chúng ta không thể phủ nhận một thực tế là tiền lệ này có thể sẽ là một gánh nặng đối với hình ảnh của Hàn Quốc trên trường quốc tế trong tương lai”.

 

Những tờ báo hàng đầu khác cũng có bài xã luận tương tự.

 

Seth Jones, một chuyên gia về Trung Đông cũng nhận thấy: “Xét về một mức độ nào đó, thì thỏa thuận (giữa Taliban và Hàn Quôc) đã tăng sức mạnh cho Taliban”. Ngoài ra nó còn làm tăng nguy cơ bắt cóc các nhân viên cứu trợ quốc tế khác ở Afghanistan.

 

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết theo thỏa thuận với Taliban để các con tin được thả, họ sẽ phải rút quân khỏi Afghanistan trong vòng năm nay và không cho phép các công dân Hàn làm công việc truyền giáo ở Afghanistan.

 

Tuy nhiên trước đó Hàn Quốc đã quyết định sẽ rút 200 kỹ sư và nhân viên y tế ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2007. Và ngay từ đầu cuộc khủng hoảng con tin, họ đã cấm công dân Hàn tới Afghanistan. Chính vì vậy mà nhiều người cho rằng chính phủ Hàn Quốc đã trả tiền chuộc để có được các con tin. Phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc, ông Chon Ho-seon, tỏ vẻ né tránh khi trả lời câu hỏi liệu Seoul có trả tiền chuộc để đổi các con tin hay không. Chon chỉ nói rằng chính phủ đã làm những việc cần phải làm.

PV

Theo Reuters