1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cô bé Trung Quốc "đốt" sạch 63.000 USD tiền tiết kiệm của mẹ vào game

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một cô bé 13 tuổi Trung Quốc đã tiêu hết của mẹ gần nửa triệu nhân dân tệ (hơn 60.000 USD) tiền tiết kiệm của mẹ chỉ để mua trò chơi điện tử trên điện thoại.

Cô bé Trung Quốc đốt sạch 63.000 USD tiền tiết kiệm của mẹ vào game - 1

Cô bé nghiện trò chơi điện tử đã tiêu tiền cha mẹ vất vả kiếm được tới khi tài khoản chỉ còn 0,56 tệ (Ảnh chụp màn hình: Weibo).

Straits Times đưa tin, một cô bé 13 tuổi ở Trung Quốc đã thỏa mãn niềm đam mê với trò chơi điện tử (game) bằng cách đánh cắp thẻ ngân hàng của mẹ và tiêu hết 449.500 nhân dân tệ (63.000 USD) tiền tiết kiệm của mẹ trong 4 tháng.

Người mẹ mang họ Wang của cô bé chỉ phát hiện ra hành vi trộm cắp khi nhận được cuộc gọi từ giáo viên cấp 2 của con gái. Giáo viên phản ánh rằng, con gái bà Wang đang dành nhiều thời gian để sử dụng điện thoại di động.

Sau đó, bà Wang bị "sốc" khi phát hiện tài khoản của mình chỉ còn lại đúng 0,5 tệ. Người phụ nữ ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, bật khóc khi kể lại về nỗi buồn lúc chứng kiến những trang dài lịch sử giao dịch của thẻ ngân hàng.

"Tôi muốn đập đầu xuống đất khi phát hiện những chuyện đã xảy ra. Làm thế nào một cô bé 13 tuổi có thể làm một việc như vậy?", bà nói.

Khi cha của cô bé hỏi chuyện, thiếu niên này thừa nhận đã tiêu 120.000 tệ vào trò chơi điện tử, 210.000 để mua vật phẩm trong trò chơi và 100.000 tệ để mua trò chơi điện tử cho ít nhất 10 bạn học cùng lớp.

Cô bé thừa nhận không muốn mua trò chơi điện tử cho bạn, nhưng đã nhượng bộ khi bị "liên tục quấy rầy".

"Cháu không dám nói với giáo viên vì cô ấy sẽ thông báo cho bố mẹ về những gì đang xảy ra và họ sẽ tức giận", cô bé cho biết.

Thiếu niên 13 tuổi thú nhận không biết rõ có bao nhiêu tiền trong thẻ ngân hàng khi tiêu xài. Bà Wang đã cho con gái biết mật khẩu của thẻ để cô bé có thể dùng trong trường hợp cần phải tiêu tiền nếu không có người lớn ở nhà.

Bà Wang nói, con gái đã xóa toàn bộ lịch sử giao dịch trên điện thoại nên bà không hay biết về sự việc.

Một nghiên cứu của Đại học McGill (Canada) về hội chứng nghiện điện thoại thông minh cho thấy, trong nhóm người từ 15 đến 35 tuổi từ 24 quốc gia được khảo sát, Trung Quốc có số lượng người nghiện điện thoại thông minh cao nhất.

Theo Straits Times