1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu giám đốc IMF bị phản đối dữ dội tại Đại học Cambridge

(Dân trí) - Hàng trăm sinh viên hôm qua đã tụ tập tại Đại học Cambridge, Anh để phản đối việc cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn có bài phát biểu tại ngôi trường danh tiếng. Ít nhất 2 sinh viên đã bị bắt.

 
Cựu giám đốc IMF bị phản đối dữ dội tại Đại học Cambridge
Ông Strauss-Kahn tới Đại học Cambridge ngày 9/3.
 
Những người tham gia biểu tình phản đối bài phát biểu của ông Strauss-Kahn đã mang các khẩu hiệu như “DSK không được chào đón ở đây”, “Thật xấu hổ cho ông/Tất cả chúng tôi đều là các nữa hầu phòng” hay “Tại sao ông không lắng nghe phụ nữ?”.
 
Ông Strauss-Kahn từng là giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế cho tới khi bị bắt tại New York hồi tháng 5/2011 vì các cáo buộc tấn công tình dục một nữ nhân viên dọn phòng khách sạn New York. Những lời buộc tội đã bị dỡ bỏ sau đó nhưng ông Strauss-Kahn hiện vẫn đang đối mặt với các buộc tại Pháp liên quan tới một đường dây mại dâm quốc tế.
 
Cựu giám đốc IMF bị phản đối dữ dội tại Đại học Cambridge
Hàng trăm sinh viên mang các khẩu hiệu phản đối bài phát biểu của cựu giám đốc IMF.

Cambridge Union Society (CUS), một hội đoàn nổi tiếng tại Đại học Cambridge, giải thích lý do mời ông Strauss-Kahn rằng cựu giám đốc IMF “có đủ năng lực để nói về một số chủ đề lớn nhất của thế giới năm 2012”.

Được thành lập năm 1815 với mục đích thúc đẩy hoạt động tranh luận trong sinh viên, CUS đã được biết đến vì từng mời các nhà lãnh đạo thế giới và những nhân vật nổi tiếng tới phát biểu như các cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill và John Major, cựu Tổng thống Mỹ Ronald Regan, chính trị gia kiêm diễn viên Clint Eastwood…
 
Cựu giám đốc IMF bị phản đối dữ dội tại Đại học Cambridge

Một số người được mời của CUS trước đó cũng là những nhân vật gây tranh cãi như cựu giám đốc điều hành tập BP Tony Hayward, người sáng lập trang web WikiLeaks Julian Assange và chính trị gia Pháp cực hữu Jean-Marie Le Pen.

Nhằm cố gắng kiểm soát số người tham dự, CUS đã phân phát vé tham dự buổi nói chuyện bằng cách chơi xổ số - một động thái mà các thành viên cho biết là chưa có tiền lệ. Vé đã được bán hết vài ngày trước sự kiện. Ít nhất 800 sinh viên đã ký vào một tờ đơn phản đối lời mời của CUS.

Vài giờ trước bài phát biểu của ông Strauss-Kahn, Douglas H. Wigdor, luật sư người Mỹ bảo vệ cho cô Nafissatou Diallo, nữ hầu phòng tại khách sạn New York khẳng định bị cựu giám đốc IMF tấn công tình dục, cũng có bài phát biểu tại Đại học Cambridge. Ông đã nói chuyện với các sinh viên tại khoa Luật khoảng 1 giờ và trả lời các câu hỏi của cử toạ.
 
Cựu giám đốc IMF bị phản đối dữ dội tại Đại học Cambridge
Những người biểu tình mang cả loa và trống để phản đối ông Strauss-Kahn.

Khoảng cùng thời gian đó, ông Strauss-Kahn cũng tới Đại học Cambridge và vào khán phòng của CUS bằng cửa phụ với sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Trước bài phát biểu của ông Strauss-Kahn, khoảng 200 sinh viên, gồm cả nam và nữ, đã tụ tập bên ngoài toà nhà mang các khẩu hiệu, trống và loa phản đối ông:

“DSK hãy đi ngay”

“Hãy chấm dứt bạo lực, chấm dứt hãm hiếp”
 
Khoảng nửa giờ sau, nhiều sinh viên đã nhảy qua hàng rào bằng sắt vào sân bên trong và cố gắng vào toà nhà của CUS. Họ đã bị các cảnh sát rượt đuổi và đưa ra ngoài. Khi tình hình trở nên căng thẳng, các cảnh sát được huy động thêm cùng một chiếc xe van. Ít nhất 2 sinh viên đã bị bắt.
 
Cựu giám đốc IMF bị phản đối dữ dội tại Đại học Cambridge

Gerard Tully, 21, chủ tịch Hiệp hội sinh viên của Đại học Cambridge và cựu phó chủ tịch CUS, cũng nằm trong số những người biểu tình.

Còn Kim Graham, 21 tuổi, sinh viên năm thứ 3 và cũng là thành viên của CUS, bức xúc nói: “Tôi nghĩ thật là hổ thẹn khi ngay sau ngày Quốc tế phụ nữ, họ lại mời ông Strauss-Kahn tới đây”.

Các sinh viên đã giận dữ với cảnh sát khi họ cố gắng bảo vệ ông Strauss-Kahn. Cảnh sát giải thích rằng họ chỉ làm nhiệm vụ của mình.
 
Cựu giám đốc IMF bị phản đối dữ dội tại Đại học Cambridge
Một nữ sinh viên tham gia cuộc biểu tình.

Hồi tháng trước, ông Strauss-Kahn đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ và bị tạm giam gần 30 giờ để trả lời những câu hỏi liên quan tới một đường dây mại dâm tại Pháp và Bỉ. Cựu giám đốc IMF dự kiến sẽ bị triệu tập một lần nữa vào tháng tới. Các thẩm phán sẽ quyết định xem có đủ bằng chứng để buộc tội ông Strauss-Kahn hay không.

Nếu bị buộc tội, bài phát biểu của ông tại Đại học Cambridge có thể là bài phát biểu cuối cùng với tư cách là một người tự do.

CTV Laura Lam (từ London)
An Bình dịch