1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn vũ khí Nga tung hỏa lực khiến Ukraine "đau đầu" đánh chặn

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã triển khai loạt khí tài trong trận chiến phối hợp nhằm đối phó với cuộc phản công của Ukraine suốt 3 tháng qua.

Chiến dịch phản công của Ukraine, kéo dài suốt 3 tháng qua, đã chứng kiến màn so găng giữa vũ khí của Nga và thiết bị quân sự do phương Tây viện trợ.

Trên một số mặt trận, các phòng tuyến của Nga đã cản đà tiến công của Ukraine, bất chấp lượng lớn khí tài mà Kiev đã nhận được từ bên ngoài. Theo Sputnik, Nga đã sử dụng một loạt công cụ để đối phó với cuộc phản công này.

Máy bay

Nga được cho là có ưu thế trên không vượt trội hơn Ukraine.

"Cá sấu" Ka-52 Nga xuất kích, phá hủy trung tâm chỉ huy Ukraine

Một trong những phương tiện phải kể tới là trực thăng "Cá sấu" Ka-52. Trực thăng này có khả năng tấn công xe bọc thép của Ukraine và phá hủy chúng trước khi đối phương kịp phản ứng.

Ngay cả khi bị trúng đạn, Ka-52 vẫn đủ sức chống chịu và quay trở lại căn cứ nhờ lớp bảo vệ ấn tượng.

UAV Nga tập kích, phá hủy loạt thiết giáp Ukraine

Trong khi đó, máy bay không người lái (UAV) cũng giúp Nga "giáng đòn" vào khí tài quân sự của Ukraine.

UAV Lancet-3 đã trở thành "cơn đau đầu" đối với các binh sĩ Ukraine nhờ khả năng tung ra những đòn tấn công chính xác, làm tê liệt xe bọc thép, trạm radar, thậm chí cả hệ thống phòng không.

Mìn

Khi các lực lượng Ukraine tiến về phía phòng tuyến đầu tiên của Nga, họ nhanh chóng gặp phải trở ngại là các bãi mìn rộng lớn được Nga chuẩn bị kỹ lưỡng.

Lớp phòng thủ này phát huy hiệu quả nhờ một phần không nhỏ vào hệ thống rải mìn di động ISDM Zemledeliye của quân đội Nga.

Zemledeliye về cơ bản gồm một bộ ống phóng gắn trên xe tải quân sự, có thể nhanh chóng phủ mìn trên vùng đất rộng lớn bằng cách phóng chúng từ khoảng cách lên tới 15km. Hệ thống này hoạt động tương tự hệ thống tên lửa phóng loạt, nhưng phóng mìn thay vì tên lửa.

Loại mìn mà Zemledeliye có thể phóng rất đa dạng, từ mìn sát thương POM-3 đến mìn chống tăng PTM-4M. Trong trường hợp lực lượng Nga cần di chuyển qua bãi mìn của đối phương, các hệ thống rà phá bom mìn UR-77 sẽ được triển khai.

Thiết giáp "rồng phun lửa" Nga xuyên bãi mìn, san phẳng cứ điểm Ukraine

Tổ hợp phá mìn này có một bệ phóng và bộ phận chứa thuốc nổ có nhiệm vụ chính là rà phá bom mìn. Thuốc nổ trên UR-77 có sức công phá mạnh, có khả năng xuyên thủng các điểm kiên cố của đối phương.

UR-77 có khả năng dọn sạch một khu vực đặt mìn có kích thước 90x6m để xe tăng có thể đi qua. Với khả năng khai hỏa lượng lớn thuốc nổ uy lực, UR-77 được gọi là "rồng phun lửa".

Pháo

Pháo phản lực Grad của Nga khai hỏa vào mục tiêu Ukraine

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, các hệ thống pháo đã trở thành loại vũ khí nguy hiểm đối với lực lượng Ukraine.

Sức mạnh hủy diệt của pháo binh Nga thể hiện rõ trong chiến dịch phản công của Ukraine. Lực lượng Kiev nỗ lực vượt qua các bãi mìn, nhưng họ thường bị hạ gục bởi hỏa lực pháo binh trước khi có thể bắt kịp lực lượng Nga.

Các lực lượng Nga đã sử dụng nhiều loại pháo để đạt hiệu quả tác chiến cao, bao gồm pháo kéo Msta-B và Giatsint-B 152mm; pháo tự hành Akatsiya, Giatsint-S và Msta-S 152mm; pháo hạng nặng Tyulpan 240mm có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 18km.

Nga phóng pháo "lửa mặt trời", phá hủy cứ điểm Ukraine ở Donbass

Mặc dù nhiều hệ thống vũ khí này đã được phát triển và sử dụng từ thời Liên Xô, nhưng chúng tỏ ra khá hiệu quả trước các khí tài quân sự được cho là vượt trội của phương Tây.

Quân đội Nga cũng sử dụng nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt như BM-21 Grad và Tornado-G 122mm, BM-27 Uragan 220mm và BM-31 Smerch 300mm.

Theo Sputnik