1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức sắp cạn tiền viện trợ cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Đức có thể sắp đạt đến giới hạn về khả năng tài chính để cung cấp viện trợ quốc phòng cho Ukraine, theo Der Tagesspiegel.

Đức sắp cạn tiền viện trợ cho Ukraine - 1

Xe tăng Leopard 2 chuẩn bị giao cho Ukraine được tập kết ở Augustdorf, Đức (Ảnh: AFP).

Theo báo Tagesspiegel, bất chấp thông báo về gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,3 tỷ euro (1,4 tỷ USD) được Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius công bố trong chuyến thăm Ukraine gần đây, vẫn có những câu hỏi được đặt ra về khả năng của Đức trong việc thực hiện các cam kết hiện có, chứ chưa nói đến việc cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.

Der Tagesspiegel nhận định Đức có thể sắp đạt đến giới hạn về khả năng tài chính để cung cấp viện trợ quốc phòng cho Ukraine. Tờ báo cũng cho rằng Berlin sẽ không thể giao thêm xe tăng cho Kiev như đã cam kết.

Theo Der Tagesspiegel, tuần trước ủy ban ngân sách của quốc hội Đức đã hoãn đưa ra quyết định về dự thảo ngân sách năm 2024.

Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz gặp khó khăn sau khi một tòa án ra lệnh cấm tái sử dụng 60 tỷ euro (65 tỷ USD) trong khoản ngân sách chưa sử dụng còn lại sau đại dịch Covid-19. Trong số các phần ngân sách đó có kế hoạch của Berlin nhằm tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine lên 8 tỷ euro vào năm tới.

Der Tagesspiegel dẫn lời nhà hoạch định chính sách tài chính Ingo Gaedechens, thành viên của đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo đối lập, cảnh báo "hiện tại không có gì chắc chắn".

"Nếu viện trợ cho Ukraine cũng bị cắt giảm như một phần của kế hoạch cắt giảm chung, điều đó sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc", ông Gaedechens nói.

Nhà lập pháp Đức giải thích rằng, nếu quốc hội Đức không thông qua việc gia tăng phân bổ ngân sách cho viện trợ quân sự cho Ukraine ngay bây giờ, "trong năm tới, Đức sẽ không thể gửi thêm viện trợ cho Ukraine, cũng như không thể tiến hành thay thế các hệ thống vũ khí đã chuyển giao".

Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại rằng việc thiếu tiến triển quân sự trên thực địa có thể khiến nhiều nước giảm viện trợ cho Ukraine và Kiev sẽ gặp khó trong việc củng cố thêm lực lượng.

Truyền thông phương Tây gần đây cũng đưa tin, tình trạng mệt mỏi đang gia tăng trên khắp châu Âu khi xung đột Ukraine - Nga đã kéo dài hơn một năm rưỡi và chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết.

Các đồng minh phương Tây đang ra sức hỗ trợ trang thiết bị quân sự cho Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Các nước này chủ yếu cung cấp các tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng vác vai mà họ tin là có hiệu quả giúp Ukraine cản đà tiến công của lực lượng Nga. Phương Tây cũng vận chuyển xe bọc thép cho Ukraine, song tiếp tục từ chối cung cấp máy bay chiến đấu do lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga.

Đức, nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Kiev sau Mỹ, đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ukraine chống lại quân đội Nga.

Chuyến thăm không báo trước của Bộ trưởng Quốc phòng Đức tới Ukraine gần đây diễn ra sau khi trọng tâm chú ý toàn cầu chuyển sang cuộc chiến ở Gaza, làm dấy lên mối lo ngại về việc các nước sẽ giảm bớt sự hỗ trợ dành cho Ukraine. 

Theo RT