1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần như toàn bộ dân gốc Armenia đã rời Nagorno-Karabakh

Quốc Đạt

(Dân trí) - Armenia cho biết hơn 100.000 người đã rời Nagorno-Karabakh, có nghĩa là hơn 80% số dân cư gốc Armenia đã rời đi kể từ khi Azerbaijan giành quyền kiểm soát khu vực này.

Gần như toàn bộ dân gốc Armenia đã rời Nagorno-Karabakh - 1

Người tị nạn từ vùng Nagorno-Karabakh đến làng biên giới Kornidzor, Armenia vào ngày 29/9 (Ảnh: Reuters).

Nazeli Baghdasaryan, người phát ngôn của Thủ tướng Armenia, ngày 30/9 cho biết số người tị nạn vào nước này trong tuần qua đã lên tới 100.417 người.

Đợt di cư diễn ra sau khi chính quyền tự trị 30 năm qua tại Nagorno-Karabakh đầu hàng trước quân đội Azerbaijan trong chiến dịch quân sự chớp nhoáng vào tuần trước. Chính quyền thân Armenia ở khu vực này tuyên bố sẽ giải thể từ ngày 1/1/2024.

Nagorno-Karabakh được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Azerbaijan và là nơi sinh sống của ước tính hơn 120.000 người gốc Armenia trước chiến sự.

Artak Beglaryan, một cựu quan chức phe ly khai, cho biết theo thông tin không chính thức, những nhóm dân Nagorno-Karabakh cuối cùng đang trên đường đến Armenia vào ngày 30/9.

"Nhiều nhất chỉ còn lại vài trăm người, hầu hết là quan chức, nhân viên dịch vụ khẩn cấp, tình nguyện viên và một số người có nhu cầu đặc biệt", ông Beglaryan viết trên mạng xã hội.

Chính phủ Baku từng tuyên bố muốn người gốc Armenia ở lại khu vực Nagorno-Karabakh và "tái hòa nhập" vào Azerbaijan.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric thông báo rằng tổ chức này sẽ cử phái đoàn đến Nagorno-Karabakh vào cuối tuần, chủ yếu để đánh giá các nhu cầu nhân đạo. Ông Dujarric lưu ý rằng Liên Hợp Quốc đã không được tiếp cận khu vực này "trong khoảng 30 năm qua".

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 29/9 đã công bố lời kêu gọi quyên góp khẩn cấp 22 triệu USD để giúp đỡ những người di cư khỏi Nagorno-Karabakh.

Theo AFP