1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Pháp chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ bùng nổ chiến tranh

Thành Đạt

(Dân trí) - Pháp đã chuyển ưu tiên hoạt động của lực lượng hải quân từ ngăn chặn buôn bán ma túy và đánh bắt trái phép sang chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Hải quân Pháp chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ bùng nổ chiến tranh - 1

Tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle (Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ).

"Chúng ta đang chuyển từ một thế giới nơi chúng ta được tự do làm theo ý mình muốn sang một thế giới mà chúng ta cảm thấy bị đe dọa thường xuyên hơn. Bây giờ chúng tôi đang huấn luyện cho các nhiệm vụ khác, đặc biệt là chiến tranh cường độ cao", Chuẩn đô đốc Jacques Mallard, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp, nói trong cuộc phỏng vấn với Politico được công bố hôm 11/4.

"Các cuộc chiến của hải quân ngày càng dễ xảy ra hơn và các thủy thủ Pháp đang huấn luyện chiến đấu chống lại những đối tượng muốn tiêu diệt chúng tôi. Không phải là những đối tượng buôn lậu bất hợp pháp, cũng không phải người muốn đánh bắt cá trái phép", ông Mallard nói thêm.

Theo đô đốc Pháp, trong bối cảnh hải quân Nga triển khai lực lượng ở Biển Đen và lực lượng Houthi ở Yemen nhắm mục tiêu vào các tàu liên kết với Israel, Mỹ và Anh ở Biển Đỏ, hải quân phương Tây cần phải đối phó với "các đối thủ ngày càng không bị kiểm soát".

"Đó là nơi chúng tôi đang trở nên quyết liệt hơn, hoặc chí ít là chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó", ông Mallard nhấn mạnh.

Theo ông Mallard, hải quân Pháp và Italy sẽ tham gia một cuộc tập trận chung vào cuối mùa xuân, dựa trên chương trình "Polaris" mô phỏng một trận hải chiến.

Bình luận của ông Mallard được đưa ra sau nhiều tuần Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu ý tưởng triển khai quân đội NATO ở Ukraine. 

Sau phát ngôn của ông Macron, các đồng minh NATO nhanh chóng nêu rõ quan điểm rằng họ không có ý định đưa quân đến Ukraine, không ủng hộ can dự trực tiếp vào cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Pháp Sejourne cũng giải thích rõ phát ngôn của Tổng thống Macron rằng sự hiện diện của quân đội phương Tây ở Ukraine có thể cần thiết để cung cấp một số loại viện trợ nhất định, bao gồm rà phá bom mìn và huấn luyện quân đội Ukraine, nhưng điều đó không ngụ ý sự tham gia trực tiếp của họ vào cuộc xung đột.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Pháp có thể sẽ đưa khoảng 1.500 quân nhân sẵn sàng chiến đấu tới Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cảnh báo người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu rằng việc triển khai binh sĩ Paris tới Ukraine sẽ gây ra "thảm họa đối với Pháp". Ông Shoigu nói rằng Pháp "sẽ tự tạo ra vấn đề cho chính mình" nếu quyết định gửi quân tới Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc triển khai lực lượng nước ngoài sẽ là một sự leo thang lớn, dẫn đến "những hậu quả không thể khắc phục được". Moscow đã nhiều lần tuyên bố coi quân đội phương Tây và các hệ thống vũ khí do nước ngoài cung cấp trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp.

Theo RT