1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel triệu Đại sứ Ukraine để phản đối bình luận về quan hệ với Nga

Thanh Thành

(Dân trí) - Chính phủ Israel vừa tuyên bố triệu Đại sứ Ukraine để phản đối về bình luận của quan chức này về quan hệ với Nga, trong đó mạnh mẽ phản đối chính sách của Tel Aviv đối với chiến sự ở Ukraine.

Israel triệu Đại sứ Ukraine để phản đối bình luận về quan hệ với Nga - 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AFP).

Trong một tuyên bố được đăng trên trang mạng Facebook cá nhân hôm 24/6,  Đại sứ Ukraine tại Israel, Yevgen Kornichuk cáo buộc rằng, chính phủ Israel đã bắt tay vào con đường hợp tác chặt chẽ với Moscow và trên thực tế đã có lập trường thân Nga.

"Cái gọi là 'sự trung lập' của chính phủ Israel rõ ràng là quan điểm thân Nga", Đại sứ Ukraine tuyên bố, đồng thời lưu ý rằng trong bối cảnh chiến sự leo thang ở Ukraine, Tel Aviv lại đang thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với Moscow.

Ông Kornichuk kêu gọi Israel "thay đổi lập trường và hỗ trợ Kiev bằng các biện pháp phòng thủ, ủng hộ tự do và trật tự thế giới dân chủ". "Chúng tôi hy vọng Israel sẽ ủng hộ lẽ phải của lịch sử!", tuyên bố của Đại sứ nhấn mạnh.

Trong một tuyên bố đáp trả sau đó, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen nói rằng đất nước của ông đã chọn phía đúng của lịch sử và đang hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

Những tuyên bố mạnh mẽ này của phía Kiev được đưa ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu mô tả nguyên nhân Israel không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Jerusalem Post vào tuần trước.

Ông Netanyahu ca ngợi chính sách viện trợ nhân đạo của Israel cho Ukraine và nói rằng điều quan trọng đối với Tel Aviv là có thể tiếp tục phối hợp với Moscow để tấn công các mục tiêu của Iran ở Syria.

Kể từ đầu năm 2022, Ukraine đã kêu gọi Israel cung cấp vũ khí, bao gồm cả hệ thống phòng không, nhưng phía Tel Aviv đã từ chối và nhấn mạnh rằng, chính phủ Israel phải đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia và sẽ hạn chế hỗ trợ nhân đạo, vũ khí viện trợ và phi sát thương.

Theo Jerusalem Post