1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lá chắn của Ukraine có thể bắn rơi tên lửa siêu vượt âm Nga Zircon

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine nêu ra lá chắn có thể giúp nước này đánh chặn tên lửa siêu vượt âm Zircon mà Nga từng tuyên bố không thể bị bắn hạ.

Lá chắn của Ukraine có thể bắn rơi tên lửa siêu vượt âm Nga Zircon  - 1

Mảnh vỡ mà Ukraine cho rằng thuộc về tên lửa Zircon của Nga (Ảnh: Militarnyi).

Người phát ngôn Lực lượng Không quân Illia Yevlash ngày 27/3 cho biết Ukraine có hệ thống phòng không có khả năng bắn hạ tên lửa hành trình siêu vượt âm 3M22 Zircon của Nga.

Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Zircon trong cuộc tấn công vào Kiev ngày 25/3.

Các chuyên gia Ukraine đang mổ xẻ các mảnh vỡ để xác minh các đặc tính của loại vũ khí mà Nga sử dụng.

Theo ông Yevlash, Tốc độ của tên lửa Zircon vào khoảng Mach 8-9, tương đương 10.000 km/h (gấp 8-9 lần tốc độ âm thanh). Tuy nhiên, quan chức này nói rằng, khi đi vào quỹ đạo tấn công, Zircon giảm tốc độ xuống khoảng Mach 4,5.

Ông cho biết: "Tại thời điểm này, chúng tôi có thể sử dụng các hệ thống chống đạn đạo của mình. Đây là SAMP/T, Patriot, có thể gây sát thương mạnh và bắn hạ ngay cả những loại vũ khí như vậy".

Ông Yevlash không loại trừ khả năng Nga có thể thử nghiệm hệ thống phòng không của Ukraine bằng cách sử dụng Zircon. Ngoài ra, ông cho rằng, Nga có thể đang thiếu tên lửa loại khác nên buộc phải bắn ra Zircon.

Nga trước đó cho biết tên lửa Zircon được đưa vào biên chế của quân đội nước này vào đầu năm 2023. Nga nói rằng, Zircon có tầm bắn 600-1.500km, có thể di chuyển với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh. Moscow tuyên bố các hệ thống phòng không hiện tại chưa thể đánh chặn được Zircon. 

Nga bắt đầu dùng Zircon vào ngày 7/2 và Ukraine nói rằng vụ tấn công đã làm 5 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Trong vụ tấn công ngày 25/3, Ukraine tuyên bố bắn rơi 2 quả Zircon của Nga nhưng mảnh vỡ tên lửa đã làm sập một số công trình.

Trong khi đó, Andrii Kulchytskyi, Trưởng phòng thí nghiệm Nghiên cứu Quân sự của Viện nghiên cứu khoa học giám định pháp y Kiev, cho rằng các tên lửa Zircon mà Nga sử dụng để tấn công Kiev vào ngày 7/2 và 25/3 đã không hoạt động hiệu quả trong các nhiệm vụ tập kích.

"Tên lửa này không thực hiện được nhiệm vụ chiến đấu. Mọi mô tả (từ phía Nga) về uy lực của tên lửa chỉ là lời nói mà thôi. Trên thực tế, tên lửa này còn một quãng đường xa mới đủ điều kiện để được đưa vào trong chiến đấu. Nó bay sai hướng và không thực hiện được nhiệm vụ được thiết kế", ông cho biết.

Ông không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố nói trên. Nga chưa bình luận về thông tin mà Ukraine công bố. 

Trang Militarnyi, cổng thông tin điện tử của quân đội Ukraine, trước đó cho biết các tên lửa đã bay quãng đường 580km tới Kiev trong vòng 3 phút, điều này cho thấy tốc độ bay siêu vượt âm ở mức 11.600km/h.

Trước Zircon, Nga đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal ở Ukraine. Đây là lần đầu tiên một tên lửa siêu vượt âm được sử dụng trong một cuộc chiến trên thế giới. 

Ukraine tuyên bố nhiều lần dùng Patriot bắn rơi Kinzhal của Nga. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ nghi ngờ đối với tuyên bố của Ukraine về việc bắn hạ được Kinzhal.

Theo ông Peskov, tên lửa Kinzhal có những tính năng "cực kỳ độc đáo" và do vậy, khả năng lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ được loại vũ khí này là rất thấp.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine