1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mất nhiều xe tăng Leopard - bài học lớn cho quân đội Ukraine

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Sẽ nguy hiểm cho Ukraine khi họ sử dụng những chiếc xe tăng Leopard do phương Tây sản xuất ở mặt trận Zaporizhia, nơi đang xảy ra các cuộc đụng độ ác liệt.

Mất nhiều xe tăng Leopard - bài học lớn cho quân đội Ukraine - 1

Xe tăng T-64 Ukraine ở mặt trận Bakhmut (Ảnh: iIdia Times).

Bình luận về chiến dịch phản công, chuyên gia quân sự Dan Rice nhận định với Newsweek rằng, Kiev nên sử dụng lực lượng xe tăng cũ hơn để vượt qua các khu vực phòng thủ mà Nga đã xây dựng kiên cố nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Ukraine.

Ông cho rằng cuộc phản công chậm nhưng ổn định của Ukraine mang lại những lợi ích nhỏ, nhưng con đường phía trước còn vô cùng khó khăn.

Ông Rice, người từng là một sĩ quan quân đội Mỹ và cố vấn cho Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine - tướng Valery Zaluzhny, nhận định: "Bạn sẽ không mạo hiểm để những chiếc xe tăng tốt nhất của mình lao vào phá vỡ các bãi mìn đã biết".

Khi cuộc phản công kéo dài của Kiev khởi sự vào đầu tháng 6, các chỉ huy Ukraine ban đầu đã đưa một số xe tăng Leopard mới nhận được của họ ra tiền tuyến để đánh thăm dò các tuyến phòng thủ của Nga dọc khắp phía đông và phía nam.

Các xe tăng cũ hơn, kém tinh vi hơn như T-64 thời Liên Xô "dễ sử dụng hơn", ông Rice nói, đồng thời cho biết thêm rằng xe tăng Leopard và Abrams sẽ hiệu quả hơn để khai thác thế chủ động nếu Ukraine có thể đột phá vành đai mìn khổng lồ.

Mất nhiều xe tăng Leopard: Bài học cay đắng cho Ukraine

Trong những tuần đầu phản công, các lực lượng Kiev "đã thử sử dụng Leopard và bị sa lầy trong các bãi mìn mà người Nga đã chuẩn bị như một phần của hệ thống phòng thủ kiên cố của họ", theo Marina Miron, một nhà nghiên cứu nổi tiếng của Anh.

Bà nói với Newsweek: "Đây là một bài học cay đắng cho lực lượng Ukraine".

Vào đầu năm nay, gần một năm sau cuộc xung đột, lực lượng vũ trang Ukraine có khoảng 250 xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV và 50 xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BM, theo số liệu do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố.

Kể từ đó, sự xuất hiện của Leopard 1 và Leopard 2 do Đức sản xuất và xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của Anh đã làm tăng số lượng các tiểu đoàn cơ giới, sẵn sàng được sử dụng bởi các lực lượng mới được huấn luyện của Ukraine.

Tuy nhiên, chúng không phải là nguồn tài nguyên vô hạn. Cùng với một số xe tăng Challenger 2 và xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp vẫn chưa xuất hiện, Ukraine có hàng chục chiếc Leopard 2, trong đó nhiều chiếc Leopard 1 trước đó dự kiến sẽ có mặt tại nước này trong những tháng tới.

Theo cơ quan tình báo nguồn mở Hà Lan, Oryx, cho đến nay, qua các thông tin được xác nhận, Ukraine đã mất 6 chiếc Leopard 2A4 và 9 chiếc Leopard 2A6 mới hơn, nhưng vì số liệu thống kê này chỉ tính những tổn thất đã được xác minh bằng trực quan, nên con số thực tế có thể cao hơn.

Chuyên gia Rice cho biết, những chiếc xe tăng này có khả năng sát thương cao nhất khi chúng có thể bắn vào lực lượng Nga khi đang di chuyển với tốc độ cao. Ông nói thêm: "Tôi sẽ giữ chúng dự bị cho đến khi đột phá được một bãi mìn hoặc một tuyến phòng thủ".

Cơ hội đột phá lớn của Ukraine đang khép lại

Sẽ rất nguy hiểm cho Ukraine khi sử dụng những chiếc xe tăng do phương Tây sản xuất này ở Zaporizhia, khu vực phía nam Ukraine, nơi từng xảy ra các cuộc đụng độ ác liệt.

Bà Miron lập luận: "Không chỉ vì các bãi mìn mà còn bởi vì người Nga sẽ không gặp vấn đề gì khi phát hiện ra chúng một cách dễ dàng do đặc điểm địa lý của địa hình trống trải ở đó".

Nhưng các bãi mìn không chỉ là cái gai đối với lực lượng Ukraine đang tiến quân trong suốt mùa hè. Và Ukraine biết họ sẽ bắt đầu cuộc phản công chỉ sau một tháng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã hy vọng bắt đầu đẩy lùi lực lượng Nga trước khi Moscow có thể củng cố khả năng phòng thủ của họ.

"Tôi muốn cuộc phản công của chúng tôi diễn ra sớm hơn nhiều, bởi vì mọi người đều hiểu rằng nếu cuộc phản công diễn ra muộn hơn, thì một phần lớn lãnh thổ của chúng tôi sẽ bị gài mìn", ông Zelensky nói với CNN thông qua một phiên dịch viên. "Chúng tôi cho đối thủ Nga của mình thời gian và khả năng để đặt thêm mìn và chuẩn bị tuyến phòng thủ của họ".

Ukraine đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về tốc độ tiến bộ trong hai tháng rưỡi qua, và một số người coi thành công của Ukraine trong năm nay là một phép thử xem các đồng minh quốc tế của Kiev sẽ hỗ trợ nỗ lực chiến tranh trong bao lâu.

Nhưng hiện nay, Ukraine là "quốc gia có nhiều mìn nhất trên thế giới", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết hồi đầu tháng này.

Bộ trưởng Oleksii Reznikov nói với Guardian hơn 2 tháng sau cuộc tấn công: "Hàng trăm km bãi mìn, hàng triệu thiết bị nổ, ở một số nơi trên tiền tuyến, có tới 5 quả mìn trên 1m2".

Ukraine đã rất sáng tạo khi công nghệ máy bay không người lái phát triển nhanh chóng ở nước này, bao gồm cả UAV để dò mìn, chuyên gia Miron nói. Nhưng hiện tại, bất chấp những nỗ lực này, xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng vẫn được sử dụng tốt hơn trong các trận chiến như gần thành phố Bakhmut ở Donetsk đã bị tàn phá, bà lập luận.

Chuyên gia Miron nói rằng thời gian không đứng về phía Ukraine. Theo bà, cơ hội sử dụng xe tăng mới của Ukraine ở các khu vực như Zaporizhia đang đóng lại khi thời tiết mưa mùa thu của Ukraine đang đến gần đối với các lực lượng tấn công.

Điều kiện mùa thu có thể khiến các xe tăng hạng nặng Leopard và Challenger chìm trong bùn, bà Miron nói thêm: "Không có bước đột phá nào xuyên qua hệ thống phòng thủ của Nga ở Zaporizhia, vì vậy có thể là lựa chọn thông minh nhất để không lãng phí bất kỳ thiết bị nào lúc này".

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine