1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một nửa hạ tầng năng lượng bị phá hủy, Ukraine cần gấp 1 tỷ USD tái thiết

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Ukraine cần tới 1 tỷ USD để nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng và vượt qua mùa đông.

Một nửa hạ tầng năng lượng bị phá hủy, Ukraine cần gấp 1 tỷ USD tái thiết - 1

Lính cứu hỏa Ukraine dập tắt đám cháy sau trận tập kích ở Kiev (Ảnh: Getty).

"Chi phí ước tính để hỗ trợ ngành năng lượng ước tính khoảng 500 triệu USD, và cần số tiền tương tự cho hệ thống sưởi ấm", Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết hôm 12/12.

Thủ tướng Ukraine cũng lưu ý rằng, các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh của Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng đã dẫn đến tình trạng mất điện và nước, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người Ukraine trong thời tiết lạnh giá.

Theo ông Shmyhal, bằng cách tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, Nga đang tìm cách đẩy làn sóng người tị nạn mới vào các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Shmyhal kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không Patriot, ngoài các hệ thống phòng không khác, để đối phó với các cuộc tấn công của Nga.

Ông Shmyhal hôm 11/12 xác nhận tất cả nhà máy nhiệt điện và thủy điện tại Ukraine cùng 40% mạng lưới điện cao thế đã bị hư hỏng sau 8 đợt tấn công tên lửa của quân đội Nga. Ông cho biết hệ thống năng lượng của Ukraine đang bị thiếu hụt trầm trọng, đồng thời cảnh báo mùa đông khắc nghiệt sắp tới và kêu gọi người dân hạn chế việc tiêu thụ năng lượng.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công tên lửa của Nga đã phá hủy 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Giám đốc Tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov nhận định kho tên lửa của Nga còn "rất ít", nhưng Moscow vẫn có đủ tên lửa dự trữ để tiến hành thêm "một số cuộc tấn công quy mô lớn" vào Ukraine.

Ông Volodymyr Kudrytsky, giám đốc điều hành công ty điện lực Ukraine Ukrenergo, hôm 7/12 nói rằng, các cơ sở và đường dây điện, bao gồm các trạm biến áp, của Ukraine đã trúng hơn 1.000 đạn pháo và tên lửa Nga. 

Tổng thống Zelensky hồi tháng 11 ước tính Ukraine sẽ cần hơn 1.000 tỷ USD để tái thiết đất nước sau những thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột với Nga. Theo ông Zelensky, chính phủ Ukraine đã bắt đầu lên kế hoạch xây dựng lại đất nước và kế hoạch này sẽ cần sự tham gia hỗ trợ của các đồng minh phương Tây. 

Ông Zelensky khuyến khích các nhà đầu tư phương Tây bằng cách trao cho họ những "cơ chế bảo trợ" tại một số khu vực và thành phố nhất định. Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ nhiều quốc gia phương Tây đã bày tỏ sự quan tâm về kế hoạch xây dựng lại Ukraine sau xung đột.

Trước đó, ông Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Zelensky, hồi tháng 9 thừa nhận, xét cả về "chi phí trực tiếp và gián tiếp", Ukraine đã phải chịu thiệt hại "ở mức gần 1.000 tỷ USD". Con số này gấp 5 lần GDP hàng năm của Ukraine trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2.

Ông Ustenko cũng cho biết, chính phủ Ukraine dự kiến tăng trưởng kinh tế nước này sẽ giảm từ 35-40% trong năm nay. Đây được xem là "mức sụt giảm GDP sâu nhất mà Ukraine đã trải qua kể từ sau đợt khủng hoảng vào năm 1991".

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine