1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo dừng chia sẻ tình báo với Anh nếu dùng thiết bị của Trung Quốc

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục đưa ra cảnh báo với Anh, một đồng minh quan trọng của Washington, về nguy cơ an ninh nếu sử dụng thiết bị viễn thông 5G của tập đoàn Huawei Trung Quốc.

Mỹ cảnh báo dừng chia sẻ tình báo với Anh nếu dùng thiết bị của Trung Quốc - 1

Ngoại trưởng Mike Pompeo (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu tại London ngày 8/5, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã chỉ trích Trung Quốc gây ra nhiều mối đe dọa về an ninh và kinh tế tới mức thế giới hiện nay phải đối mặt với “một kiểu thách thức mới, một chính quyền kết nối chặt chẽ về kinh tế với phương Tây”.

“Trung Quốc đã đánh cắp sở hữu trí tuệ vì mục đích quân sự. Họ muốn thống trị về trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian, tên lửa đạn đạo và nhiều lĩnh vực khác”, Ngoại trưởng Pompeo nói.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục gây sức ép với Anh liên quan tới việc sử dụng công nghệ 5G của Trung Quốc. Ông Pompeo cảnh báo việc chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu công ty Trung Quốc tham gia vào mạng lưới viễn thông mới của Anh.

Hiện chính phủ Anh đang cân nhắc việc cho phép Huawei, công ty viễn thông khổng lồ của Trung Quốc bị Mỹ coi là mối đe dọa về an ninh, tham gia hỗ trợ xây dựng mạng lưới viễn thông 5G thế hệ mới tại Anh. Trong khi đó, Huawei vẫn phủ nhận bất kỳ nguy cơ an ninh nào phát sinh từ các sản phẩm của công ty này.

Các cuộc thảo luận về chủ đề này đã bị rò rỉ, dẫn tới việc Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson bị sa thải hồi tuần trước. Ông Williamson là người phản đối việc hợp tác với Huawei.

Phát biểu tại Anh, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng luật pháp Trung Quốc cho phép chính phủ nước này có quyền đưa ra đề nghị tiếp cận dữ liệu thông qua các hệ thống của Huawei.

“Tại sao lại trao quyền cho một chính quyền đã vi phạm trắng trợn không gian mạng? Chính phủ Anh có thể làm gì để bảo đảm rằng các công nghệ nhạy cảm không trở thành cánh cửa công khai cho các gián điệp Trung Quốc?”, ông Pompeo đặt câu hỏi.

Ngoại trưởng Pompeo cũng cảnh báo rằng nếu Anh thỏa hiệp về vấn đề an ninh, đó sẽ là rào cản đối với Mỹ trong việc chia sẻ các thông tin tình báo nhạy cảm với Anh.

“Việc an ninh không được đảm bảo sẽ cản trở khả năng của Mỹ trong việc chia sẻ những thông tin nhất định trong mạng lưới đáng tin cậy. Đây cũng là những gì mà Trung Quốc mong muốn, đó là chia rẽ liên minh phương Tây”, Ngoại trưởng Pompeo nói thêm.

Ngoài Anh, Mỹ cũng từng đề nghị các đồng minh không sử dụng thiết bị của Huawei vì lo ngại vấn đề an ninh. Ngoại trưởng Pompeo cho biết Mỹ sẽ chỉ tham gia những hệ thống đáng tin cậy và chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ với những mạng lưới mà Washington tin rằng “không chịu sự kiểm soát của Trung Quốc hay chính phủ Trung Quốc”.

“Liên quan tới mạng 5G, Mỹ có nghĩa vụ đảm bảo rằng những nơi mà chúng tôi hoạt động, những nơi có thông tin của Mỹ, những nơi chúng tôi có rủi ro an ninh quốc gia, tất cả đều hoạt động trong mạng lưới đáng tin cậy”, ông Pompeo nhấn mạnh.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, “mỗi quốc gia đều có quyền tự đưa ra quyết định về việc làm thế nào để giải quyết thách thức”, cũng như có quyền quyết định về việc có mời các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei hay ZTE tham gia đấu thầu các hợp đồng cơ sở hạ tầng hay không. Tuy nhiên, ông Pompeo tin rằng Anh chắc chắn không muốn đưa ra quyết định sai lầm.

“Tôi có niềm tin rất lớn rằng Anh sẽ không bao giờ thực hiện một hành động mà sẽ phá vỡ mối quan hệ đặc biệt với Mỹ”, ngoại trưởng Pompeo khẳng định.

Thành Đạt

Theo Straitstimes