1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đồng ý bán trực thăng quân sự cho Australia

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn việc bán các trực thăng UH-60M Black Hawk cho quân đội Australia.

Mỹ đồng ý bán trực thăng quân sự cho Australia - 1
Trực thăng UH-60M trong một buổi diễn tập ở Đài Loan (Ảnh: Reuters).

Theo quyết định vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn, Australia sẽ được quyền mua 40 trực thăng UH-60M Black Hawk cùng nhiều trang thiết bị liên quan từ nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin. Hợp đồng này dự kiến sẽ mang về cho Lockheed Martin khoản doanh thu trị giá 1,95 tỷ USD.

Trước đó, vào tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán các bệ phóng tên lửa di động cho Australia, cùng với một số thương vụ bán vũ khí với tổng giá trị lên tới 3,1 tỷ USD cho các nước đồng minh.

UH-60 Black Hawk "Diều Hâu Đen" là một máy bay trực thăng đa dụng 2 động cơ hạng trung do hãng Sikorsky Aircraft chế tạo. Phiên bản UH-60M được tích hợp thêm động cơ nâng cấp T700-GE-701D và các cánh quạt cải tiến. Nó còn được trang bị các thiết bị chiến tranh điện tử, kiểm soát bay và kiểm soát hoa tiêu hiện đại.

Australia hiện đang tích cực tăng cường chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh tình hình khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang diễn biến căng thẳng. Vào năm ngoái, chính phủ Australia đã ký một thỏa thuận mua tàu ngầm hạt nhân từ Mỹ và Anh.

Bên cạnh việc mua sắm thêm tàu ngầm, chính phủ Australia sẽ chi ít nhất 10 tỷ AUD để xây dựng một căn cứ mới cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân tương lai của nước này.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1990 Australia xây dựng một căn cứ quân sự có quy mô lớn như vậy. Bộ Quốc phòng nước này đã chọn ra 3 phương án về địa điểm ở bờ Đông nước này gồm Newcastle và Port Kembla ở bang New South Wales hoặc Brisbane ở bang Queensland.

Theo Reuters