1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ khởi động mạng lưới chống tin giả tại Đông Á - Thái Bình Dương

Quốc Đạt

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Allen ngày 17/10 khởi động Mạng Truyền thông Kỹ thuật số Toàn cầu ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, hướng tới bảo vệ thông tin chính xác.

Mỹ khởi động mạng lưới chống tin giả tại Đông Á - Thái Bình Dương - 1

Sinh viên Việt Nam tham gia sự kiện chào đón lễ khởi động DCN tại Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 18/10 (Ảnh: Quốc Đạt).

Một bức ảnh cá mập nhảy vọt từ bên dưới làn nước tạo bọt trắng xóa, một phát hiện mới về loại rễ có thể chữa 90% bệnh ung thư… Đó là thông tin giả mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp trên mạng Internet và trong bối cảnh xuất hiện các công cụ trí tuệ nhân tạo, chúng đã lan truyền ngày càng mạnh.

Để góp phần chống lại tin giả trong không gian mạng, Bộ Ngoại giao Mỹ trong tuần này khởi động Mạng Truyền thông Kỹ thuật số Toàn cầu (DCN) ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Sự kiện diễn ra tại Sydney, Australia.

DCN là mạng lưới toàn cầu độc lập, tập hợp nhiều nhà lãnh đạo, nhà phát triển, người có ảnh hưởng và người dùng kỹ thuật số cũng như nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa báo chí kỹ thuật số và báo chí truyền thống, theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Mỹ khởi động mạng lưới chống tin giả tại Đông Á - Thái Bình Dương - 2

Tham tán Thông tin Văn hóa của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, bà Mary Beth Polley, phát biểu tại sự kiện ngày 18/10 (Ảnh: Quốc Đạt).

Sáng kiến này được khởi động đầu tiên tại châu Âu vào năm 2015, sau đó được mở rộng tại Mỹ La-tinh vào năm 2022. Sau khi mở trung tâm thứ 3 tại khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến mở thêm trung tâm DCN tại châu Phi vào tháng 11.

Việc khởi động DCN "nhằm thực hiện một điều rất đơn giản: Làm sao để bảo vệ thông tin chính xác và chất lượng cao không bị thao túng?", Tham tán Thông tin Văn hóa Đại sứ quán Mỹ, bà Mary Beth Polley, nói ngày 18/10 trong sự kiện chào đón lễ khởi động DCN tại Hà Nội.

"Hiện nay có rất nhiều thông tin giả và chúng ta phải đảm bảo rằng nhiều người nhất có thể được tiếp cận với thông tin chính xác", bà Polley chỉ ra. "Đó là một thách thức thật sự trong không gian số rất ồn ào hiện nay".