1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ không công nhận Hội đồng Quốc gia Lâm thời Libya

(Dân trí) - Đến Mỹ nhằm tìm kiếm sự hậu thuẫn về tài chính và sự công nhận về mặt ngoại giao, nhưng không như những gì lực lượng chống chính phủ ở Libya trông đợi, chính phủ Mỹ đã không công nhận Hội đồng Quốc gia Lâm thời của lực lượng này.

 

Mỹ không công nhận Hội đồng Quốc gia Lâm thời Libya  - 1

Ngoại trưởng Italia Franco Frattini cho rằng Nhà lãnh đạo Libya Gadhafi (ảnh) đã bị thương.

Một phái đoàn quân nổi dậy Libya do ông Mahmoud Djibril dẫn đầu hôm qua đã có buổi hội kiến tại Nhà Trắng với một cố vấn của Tổng thống Barack Obama, ông Tom Donilon. Nhưng tại buổi tiếp, ông Donilon tuyên bố rằng Mỹ xem Hội đồng Quốc gia Lâm thời như “một người đối thoại hợp pháp và đáng tin cậy đại diện cho nhân dân Libya”.

Trong chuyến đi Washington lần này, của ông Djibril đã hội kiến với chủ tịch Ủy ban đối ngoại John Kerry tại Thượng viện, đọc diễn văn tại cơ quan tham vấn có uy tín Brooking Institution, thảo luận với Bộ Ngoại giao và cao trào là cuộc tiếp kiến tại Nhà Trắng, nhưng không có mặt Tổng thống Barack Obama.

Tuy nhiên, phái đoàn đã không thu được kết quả lớn lao gì, ngoài trừ việc phát ngôn viên Tổng thống, ông Jay Carney đã bày tỏ thiện cảm với cuộc đấu tranh của phe nổi dậy.

Ngoài việc được cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống, Tom Donilon, đón tiếp long trọng tại Nhà Trắng, Mahmoud Djibril ra đi gần như với đôi bàn tay trắng. Đến Mỹ với mục tiêu tài chính và ngoại giao, nhưng ông này đã không đạt được mục tiêu nào.

Hiện tại, phe nổi dậy Libya đang cần khẩn cấp 3 tỷ USD để tồn tại. Lúc này, chính phủ Mỹ đồng ý nâng số tiền viện trợ không vũ khí lên 25 triệu USD và 53 triệu cho viện trợ nhân đạo.

Liên quan đến Libya, Ngoại trưởng Italia Franco Frattini hôm 13/5 cho rằng Nhà lãnh đạo nước này Gadhafi đã bị thương trong cuộc oanh kích và đã rời Tripoli nhưng đi đâu thì không rõ.

Ngoại Trưởng Frattini cho biết chính Giám Mục G.I. Martinelli ở Tripoli cho hay Gadhafi đã rời Tripoli và có thể đã bị thương. Giám mục Martinelli, vốn thường tiếp cận với chính quyền của Gadhafi, cũng rời Tripoli đi Tunis.

Một đại diện chính phủ Libya ngay lập tức bác bỏ nguồn tin này, trong khi các cuộc biểu tình của dân chúng Tripoli đã bùng phát do giá nhiên liệu và giá thực phẩm quá cao. Đã có nổ súng giữa quân đội và người biểu tình nhưng chưa rõ số thương vong.

Trong một băng ghi âm được phát trên đài truyền hình Nhà nước Libya hôm 13/5, đại tá Gadhafi khẳng định rằng các cuộc oanh kích của NATO sẽ không chạm được đến ông.

Nhật Mai
Theo Reuters, BBC