1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ muốn nâng tầm quan hệ hợp tác với Việt Nam

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink chia sẻ về chuyến thăm Việt Nam và triển vọng phát triển quan hệ Việt - Mỹ.

Mỹ muốn nâng tầm quan hệ hợp tác với Việt Nam - 1
Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink (phải), Đại sứ Marc Knapper (giữa) cùng ông Cameron Thomas-Shal, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam (Ảnh: Tùng Nguyễn).

"Mỹ muốn nâng tầm mối quan hệ đối tác với Việt Nam, về cả tên gọi lẫn thực chất", Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink khẳng định trong cuộc họp báo vào ngày 12/10.

Theo ông Kritenbrink, mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam đã đạt được nhiều dấu mốc ấn tượng, đặc biệt là sau khi quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ được xác lập vào năm 2013. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng nhiều hoạt động trong thời gian tới sẽ được đẩy mạnh nhằm kỷ niệm 10 năm mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa 2 nước. Đặc biệt, ông Kritenbrink bày tỏ hy vọng mối quan hệ Việt - Mỹ sẽ được nâng tầm về cả tên gọi lẫn thực chất trong thời gian tới.

Cũng trong chuyến thăm lần này, ông Kritenbrink đã có những cuộc gặp mặt với các quan chức cao cấp của Việt Nam như Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Trong những cuộc gặp trên, Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink đã nhấn mạnh về vai trò của Việt Nam trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ.

"Quan hệ Việt - Mỹ đang vững mạnh hơn bao giờ hết. Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực của các đồng minh, đối tác và bạn bè có cùng quan điểm như Việt Nam", ông Kritenbrink nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Việt Nam và Mỹ chia sẻ chí hướng và quan điểm về một trật tự dựa trên luật lệ quốc tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong cuộc gặp gỡ với báo chí lần này, Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink đã chúc mừng việc Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Ông hy vọng Việt Nam và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này trong thời gian tới.