1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói UAV "từ Iran" tấn công tàu gần Ấn Độ

Quốc Đạt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc cho biết, vụ tấn công tàu chở hóa chất ngày 24/12 ngoài khơi Ấn Độ được thực hiện "bởi máy bay không người lái tấn công một chiều được phóng từ Iran".

Mỹ nói UAV từ Iran tấn công tàu gần Ấn Độ - 1

Lầu Năm Góc cho biết tàu Chem Pluto treo cờ Liberia và được điều hành bởi một công ty Hà Lan. Trong ảnh là con tàu ngoài khơi Pakistan vào năm 2016 (Ảnh: Vesselfinder/Cengiz Tokgöz).

Cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 10h (giờ địa phương) và không gây thương vong trên con tàu Chem Pluto thuộc sở hữu của Nhật Bản, Lầu Năm Góc nói và lưu ý rằng đám cháy trên tàu đã được dập tắt.

Quân đội Mỹ luôn "duy trì liên lạc với con tàu trong lúc nó tiếp tục hướng tới điểm đến ở Ấn Độ".

Lầu Năm Góc cho biết tàu Chem Pluto treo cờ Liberia và được điều hành bởi một công ty Hà Lan.

Hiện Iran chưa bình luận về tuyên bố của Lầu Năm Góc.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra cách bờ biển Ấn Độ 370 km. Không có tàu Hải quân Mỹ ở gần đó khi sự việc xảy ra.

Ambrey, một công ty an ninh hàng hải, cho biết "tàu chở hóa chất/sản phẩm... có liên hệ với Israel" và đang trên đường từ Ả-rập Xê-út đến Ấn Độ.

Wall Street Journal đưa tin công ty Hà Lan vận hành MV Chem Pluto "có liên hệ với ông trùm vận tải biển Israel, Idan Ofer".

Hiện chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Hải quân Ấn Độ cho biết sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, họ đã đáp ứng.

Một quan chức hải quân nói với AFP rằng: "Máy bay đã được điều động bay phía trên con tàu, đảm bảo an toàn cho con tàu liên quan và thủy thủ đoàn. Một tàu chiến của Hải quân Ấn Độ cũng đã được điều động để hỗ trợ theo yêu cầu".

Sự việc diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen thực hiện hơn 100 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào tuyến đường vận chuyển quan trọng ở Biển Đỏ, theo số liệu từ Lầu Năm Góc.

Các cuộc tấn công vào tàu bè ở Biển Đỏ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Hamas - Israel đã khiến các công ty lớn phải điều hướng các tàu chở hàng đi quanh cực nam châu Phi. Hành trình này dài hơn, làm tăng chi phí nhiên liệu.

Houthi nói rằng họ đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza.

Hôm 23/12, một quan chức của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng cảnh báo về việc chặn đứng các tuyến đường thủy khác trừ khi Israel tạm dừng giao tranh.

Dù vậy, Tehran bác bỏ tuyên bố của Mỹ cho rằng họ "có liên quan sâu" đến các cuộc tấn công của Houthi trên Biển Đỏ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran khẳng định phía Houthi đang tự hành động.

Thứ trưởng Ali Bagheri nói với hãng tin Mehr rằng: "Lực lượng kháng cự Houthi có công cụ riêng… họ hành động theo các quyết định và khả năng của họ".

"Việc một số cường quốc nhất định, chẳng hạn như người Mỹ và người Israel, hứng chịu các cuộc tấn công từ phong trào kháng cự... không nên đặt câu hỏi về thực tế sức mạnh của lực lượng kháng cự trong khu vực", ông nói thêm.

Washington đầu tuần này tuyên bố thành lập lực lượng đa quốc gia, với sự tham gia của hơn 20 nước, để bảo vệ các tàu đi qua Biển Đỏ.

Theo AFP