1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc:

Năng lượng, kinh tế là chương trình nghị sự hàng đầu

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sẽ đến Đông Nam Á vào tuần tới để bắt đầu chuyến thăm Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và có các cuộc gặp song phương cũng như khu vực với các nhà lãnh đạo châu Á - Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm qua thông báo.

 
 
Năng lượng, kinh tế là chương trình nghị sự hàng đầu  - 1
Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm Việt Nam từ ngày 20-22/10

Theo tuyên bố trên, Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm Việt Nam từ ngày 20-22/10 và Campuchia từ 22-23/10. Trong chuyến thăm hai nước này, ông Lee Myung-bak sẽ tập trung vào vấn đề hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng.

Ông Lee sau đó sẽ thăm Thái Lan từ 24-25/10 để tham dự một loạt cuộc gặp thượng đỉnh khu vực liên quan đến Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Tuyên bố của Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, chuyến đi với mục đích vận động cho Sáng kiến Châu Á Mới của chính quyền Tổng thống Lee Myung-bak bằng cách cải thiện hợp tác song phương cũng như khu vực với các nước Đông Nam Á. Việt Nam và Campuchia là những nền kinh tế đang nổi với tốc độ tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Chuyến thăm của Tổng thống Lee đến những nước này là nhằm xây dựng nền móng cho động cơ tăng trưởng mới của Hàn Quốc thông qua hợp tác kinh tế và năng lượng.

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Myung-bak sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào ngày 21/10. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về vấn đề hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, xã hội và văn hoá giữa hai nước Hàn Quốc-Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của chính phủ Việt Nam đối với sự tham gia của các công ty Hàn Quốc trong các dự án cơ sở hạ tầng và nhà máy quy mô lớn ở Việt Nam.

Hợp tác song phương trong lĩnh vực phát thanh - truyền thông, phát triển tài nguyên và xây dựng các nhà máy năng lượng hạt nhân cũng sẽ được thảo luận. Ngoài ra, những biện pháp để bảo vệ các quyền của người Hàn Quốc sinh sống ở Việt Nam và người Việt Nam cư trú tại Hàn Quốc sẽ được tuyên bố.

Từ khi Hàn Quốc và Việt Nam bình thường hoá quan hệ ngoại giao năm 1992, thương mại song phương đã tăng 20 lần - lên tới 9,84 tỷ USD năm 2008.

Nguyễn Viết
Theo JoongAng Daily, Yonhap