1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO: Nga điều thêm hàng nghìn quân, bắt đầu cuộc tấn công mới ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO cho rằng Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công mới và đưa thêm hàng nghìn quân tới chiến trường Ukraine.

NATO: Nga điều thêm hàng nghìn quân, bắt đầu cuộc tấn công mới ở Ukraine - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels vào ngày 13/2 (Ảnh: AFP).

Tại cuộc họp báo hôm 13/2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, "không có dấu hiệu nào" cho thấy Tổng thống Vladimir Putin đang chuẩn bị cho hòa bình và nhà lãnh đạo Nga vẫn muốn kiểm soát Ukraine.

Ông Stoltenberg từ chối suy đoán về những gì Nga dự định làm để đánh dấu một năm mở chiến dịch quân sự tại Ukraine (24/2), nhưng ông nói rằng "điều quan trọng hơn là Nga đang gửi thêm quân, thêm vũ khí, thêm sức mạnh" để chiến đấu ở Ukraine.

Theo Tổng thư ký NATO, "thực tế chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu" một cuộc tấn công mới của Nga ở Ukraine. Ông Stoltenberg nói rằng Nga đang gửi thêm "hàng nghìn quân", chấp nhận "tỷ lệ thương vong rất cao" và chịu "tổn thất lớn" nhưng có thể gây áp lực lên Ukraine.

"Những gì Nga thiếu về chất lượng, họ cố gắng bù đắp bằng số lượng, điều này nhấn mạnh mức độ cấp bách của phương Tây trong việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine", ông Stoltenberg nói thêm.

Tổng thư ký NATO khẳng định, Ukraine càng nhanh chóng được cung cấp vũ khí, đạn dược, phụ tùng thay thế cũng như nhiên liệu, thì càng cứu được nhiều sinh mạng.

"NATO sẽ sát cánh với Ukraine lâu nhất có thể", ông Stoltenberg nói, đồng thời cho biết các đồng minh của Ukraine đang trong "cuộc chạy đua hậu cần" với Nga.

Theo ông Stoltenberg, các trang thiết bị chính như đạn dược và phụ tùng thay thế phải đến được Ukraine trước khi Nga có thể nắm thế chủ động trên chiến trường. Do vậy, tốc độ sẽ là yếu tố quan trọng. Ông nói rằng NATO có kế hoạch tăng mục tiêu cho các kho dự trữ đạn dược đang bị cạn kiệt do cuộc chiến ở Ukraine.

Tổng thư ký NATO kêu gọi liên minh này cần "đẩy mạnh sản xuất" đạn dược vì tốc độ sử dụng của Ukraine đang vượt xa khả năng hiện tại và làm cạn kiệt kho dự trữ. "Cuộc chiến ở Ukraine đang tiêu tốn một lượng lớn đạn dược và làm cạn kiệt kho dự trữ của lực lượng đồng minh. Tỷ lệ sử dụng đạn dược hiện tại của Ukraine cao hơn nhiều lần so với tỷ lệ sản xuất hiện tại của chúng ta. Điều này đặt các ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta vào tình trạng căng thẳng", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

"Ví dụ, thời gian chờ đạn cỡ nòng lớn đã tăng từ 12 lên 28 tháng. Các đơn đặt hàng hôm nay sẽ được giao sau hai năm rưỡi. Chúng ta cần tăng cường sản xuất và năng lực sản xuất", ông toltenberg nói trong một cuộc họp báo ở Brussels, đồng thời cho biết kho dự trữ cạn kiệt khiến các bộ quốc phòng NATO gặp căng thẳng.

Những lo ngại xung quanh việc cạn kiệt kho vũ khí dường như không làm thay đổi cam kết của NATO trong việc hỗ trợ Ukraine khi ông Stoltenberg nhấn mạnh sự cần thiết phải gửi thêm vũ khí cho Kiev.

Giới chức Ukraine và phương Tây từ nhiều tuần qua đã đồn đoán về khả năng Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới quy mô lớn trước thời điểm đánh dấu tròn một năm mở chiến dịch quân sự. Mục tiêu chính của Nga được cho là kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk.

Nguồn tin chính phủ Ukraine đánh giá, kịch bản tấn công mới của Nga có thể là tập kích tên lửa vào các thành phố lớn của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, cô lập miền Đông bằng cách đánh bom các cây cầu, tiến công theo một vòng cung từ phía bắc và phía nam. Mặc dù vậy, giới phân tích quân sự hoài nghi việc Nga có đủ các đơn vị bộ binh để tiến công nhanh chóng vào những vùng do Ukraine đang kiểm soát.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine